Khu du lịch sinh thái Quốc gia Măng Đen đón hàng chục ngàn du khách

Khu du lịch sinh thái Quốc gia Măng Đen đón hàng chục ngàn du khách

Theo thống kê của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum), dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2023, lượng du khách đến với Khu du lịch sinh thái Quốc gia Măng Đen tăng cao, lên đến hàng chục ngàn lượt khách. Huyện Kon Plông đặt mục tiêu trong dịp nghỉ lễ năm nay, Măng Đen sẽ đón ít nhất 50.000 lượt khách đến tham quan, thưởng lãm; nâng tổng số lượt khách đến Khu du lịch sinh thái này lên hơn 800.000 lượt từ đầu năm đến nay.

Ông Đặng Đình Toán, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Kon Plông cho biết, dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, điều kiện thời tiết, khí hậu tại Măng Đen khá thuận lợi cho du khách đến nghỉ ngơi, du lịch, khám phá khi tiết trời mát mẻ, không mưa. Nhờ vậy, du khách từ mọi miền của Tổ quốc đến với Măng Đen ngày một đông.

Khu du lịch sinh thái Quốc gia Măng Đen đón hàng chục ngàn du khách ảnh 1Không gian văn hóa “Thiên Đường Tây Nguyên - Măng Đen” thu hút du khách đến với Măng Đen. Ảnh: Dư Toán – TTXVN

Để du khách có được kỳ nghỉ trọn vẹn, UBND huyện Kon Plông đã tổ chức nhiều hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật và giao lưu các ban nhạc đường phố tại Không gian văn hóa “Thiên Đường Tây Nguyên - Măng Đen”. Tại đây, du khách được thưởng thức những tiết mục biểu diễn mang đậm dấu ấn văn hóa, nghệ thuật của đồng bào các dân tộc bản địa như múa cồng chiêng, đàn T’rưng, đàn đá… với sự thể hiện của các nghệ nhân tài hoa như nghệ nhân A Biu, nghệ nhân A Đruông…

Khu du lịch sinh thái Quốc gia Măng Đen đón hàng chục ngàn du khách ảnh 2Du khách thích thú với thiên nhiên trong lành, khí hậu mát mẻ của Khu du lịch sinh thái Quốc gia Măng Đen. Ảnh: Dư Toán – TTXVN

Dịp này, tại Khuôn viên đồi thông đường Hùng Vương, thị trấn Măng Đen, UBND huyện Kon Plông cũng tổ chức Chợ phiên nông sản và các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của huyện nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm của khách du lịch. Chợ phiên có 40 gian hàng của các doanh nghiệp và cá nhân đang sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện với những sản phẩm đặc trưng, OCOP như sản phẩm rau hữu cơ, bưởi, cam, cà chua bi các loại, dâu tây, dưa leo, các loại dược liệu, sản phẩm từ dược liệu, sản phẩm nước ép…

Khu du lịch sinh thái Quốc gia Măng Đen đón hàng chục ngàn du khách ảnh 3Các tiết mục văn nghệ tại Không gian văn hóa “Thiên Đường Tây Nguyên - Măng Đen” thu hút đông đảo du khách. Ảnh: Dư Toán – TTXVN

Chị Nguyễn Thị Thu Lan, du khách đến từ tỉnh Bình Phước đánh giá, Măng Đen là nơi nghỉ dưỡng rất tuyệt vời. Đầu tiên khi đặt chân đến đây, chị cảm nhận được khí hậu rất mát mẻ; đặc biệt là được hòa mình với đồng bào dân tộc để tham gia các lễ hội truyền thống, các chương trình văn nghệ; tham quan các gian hàng trưng bày để biết thêm các nông sản địa phương tuyệt vời.

Khu du lịch sinh thái Quốc gia Măng Đen đón hàng chục ngàn du khách ảnh 4Du khách tham quan, mua sắm tại Chợ phiên nông sản và các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP huyện Kon Plông. Ảnh: Dư Toán – TTXVN

Em Nguyễn Thị Thanh Thảo, du khách đến từ Huế chia sẻ, em biết đến Măng Đen qua một số bài review (bài đánh giá, nhận xét) trên các trang mạng xã hội như Tiktok và Facebook. Tranh thủ dịp nghỉ lễ Quốc khánh, Thảo đặt tour du lịch 3 ngày 2 đêm đến với Măng Đen. Ngoài cảm giác về không gian mát mẻ, không khí trong lành, Thảo còn thấy thiên nhiên nơi đây còn rất hoang sơ và yên bình.

Khu du lịch sinh thái Quốc gia Măng Đen đón hàng chục ngàn du khách ảnh 5Nông sản địa phương được bày bán tại Chợ phiên nông sản và các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP huyện Kon Plông phục vụ du khách. Ảnh: Dư Toán – TTXVN

“Em đã đi khám phá thác Pa Sỹ và nhận thấy đây là dòng thác hùng vĩ, rất đẹp. Ngoài ra, ẩm thực ở Măng Đen rất ngon với những món ăn đặc trưng như cơm lam, gà nướng, cà phê sầu riêng. Em nghĩ em sẽ đến đây thêm một vài lần nữa và sẽ giới thiệu đến bạn bè. Sau những ngày làm việc căng thẳng, mệt mỏi thì Măng Đen chính là nơi có thể giúp chúng ta giải tỏa, chữa lành tâm hồn”, Thanh Thảo chia sẻ thêm.

Khu du lịch sinh thái Quốc gia Măng Đen đón hàng chục ngàn du khách ảnh 6Các tiết mục văn nghệ tại Không gian văn hóa “Thiên Đường Tây Nguyên - Măng Đen” thu hút đông đảo du khách. Ảnh: Dư Toán – TTXVN

Theo kế hoạch, các chương trình văn hóa, nghệ thuật, trưng bày sản phẩm đặc trưng sẽ tiếp tục diễn ra tại Không gian văn hóa “Thiên đường Tây Nguyên - Măng Đen” đến hết kỳ nghỉ lễ Quốc khánh (4/9) để phục vụ du khách.

Dư Toán

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm