Các hoạt động với chủ đề “Vui Tết độc lập” dịp Quốc khánh 2/9 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Các hoạt động với chủ đề “Vui Tết độc lập” dịp Quốc khánh 2/9 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Từ ngày 1 đến ngày 4/9/2023, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) sẽ diễn ra các hoạt động hấp dẫn nhân dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Các hoạt động có sự tham gia của hơn 200 nghệ nhân, đồng bào, nghệ sĩ của các dân tộc: Nùng, Tày, Dao, Mông, Mường, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Cơ Tu, Bahnar, Gia Rai, Xê Đăng, Ê Đê, Raglai, Khmer.

Các hoạt động với chủ đề “Vui Tết độc lập” dịp Quốc khánh 2/9 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam ảnh 1Đồng bào dân tộc Thái với điệu múa khăn truyền thống. Ảnh: Hoàng Tâm

Hoạt động điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chủ đề “Vui Tết độc lập” sẽ tái hiện không gian văn hóa đậm sắc màu các dân tộc vùng Tây Bắc, Đông Bắc thông qua chợ vùng cao với chủ đề “Chợ vùng cao Vui Tết độc lập”.

Không gian chợ là sự kết hợp giữa hội xuống chợ, các hoạt động dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian, không gian ẩm thực, sản vật địa phương với sắc màu của các dân tộc Mông, Nùng, Thái, Tày, Dao, Khơ Mú...

Trung tâm của chợ vùng cao là các gian hàng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La... cùng với 33 gian hàng trưng bày giới thiệu các sản vật dân tộc, ẩm thực như thịt trâu gác bếp, xôi bảy màu, rượu Mẫu Sơn, vịt quay…, thổ cẩm của dân tộc Mông, Thái, Dao, Khơ Mú (trang phục, khăn, vòng tay, đồ lưu niệm), không gian múa khèn bên chảo thắng cố của của đồng bào dân tộc Mông…

Các hoạt động với chủ đề “Vui Tết độc lập” dịp Quốc khánh 2/9 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam ảnh 2Đồng bào các dân tộc vui xuống chợ vùng cao. Ảnh: Hoàng Tâm

Đặc biệt, đồng bào dân tộc Nùng đến từ làng nghề Rèn Phúc Sen của tỉnh Cao Bằng sẽ giới thiệu các công đoạn rèn thủ công truyền thống tạo nên sự khác biệt cho các sản phẩm của mình như nung sắt, quai búa đập dãn sắt, mài, dũa sản phẩm…

Bên cạnh đó, đồng bào dân tộc Nùng đến từ tỉnh Lạng Sơn sẽ giới thiệu nghệ thuật múa Sư tử mèo đặc sắc. Múa sư tử mèo là một nét văn hóa truyền thống được hình thành qua nhiều thế hệ và gắn bó lâu đời với đồng bào các dân tộc Tày, Nùng. Hằng năm, khi bước vào các mùa lễ hội như: lễ hội Lồng tồng, lễ hội mùa xuân, Tết Trung thu... là đồng bào các dân tộc Tày, Nùng ở Lạng Sơn lại tưng bừng mở hội múa sư tử mèo. Giới thiệu nghệ thuật múa sư tử mèo tại không gian chợ vùng cao góp phần quảng bá di sản văn hóa, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thu hút thiếu niên gợi nhớ về Tết Trung Thu.

Cũng tại không gian Làng, đồng bào dân tộc Nùng tái hiện Lễ cưới truyền thống của dân tộc mình với nhiều thủ tục, lễ nghi và đặc biệt là lễ đón dâu. Lễ đón dâu của người Nùng phải đúng thời gian quy định như đã ước hẹn trong lễ ăn hỏi. Đoàn đón dâu của người Nùng thường là 6, 8 hoặc 10 người. Bởi theo quan niệm dân gian của người Nùng, số chẵn là số may mắn (đủ đôi, đủ cặp). Trong lễ đón dâu, ông mối sẽ phải đối đáp bằng lối hát sli với nhà gái để xin rước cô dâu về. Khi đến nhà trai, cô dâu phải đứng ngoài sân làm một số thủ tục rồi mới được vào nhà.

Các hoạt động với chủ đề “Vui Tết độc lập” dịp Quốc khánh 2/9 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam ảnh 3Đồng bào dân tộc Mông trình diễn múa khèn. Ảnh: Hoàng Tâm

Đồng bào dân tộc Mông tái hiện nghi thức rước ma giữ lửa. Đây là nghi lễ truyền thống lâu đời, mang đậm nét văn hóa riêng biệt trong đời sống của mỗi gia đình, dòng họ người Mông. Người Mông quan niệm mỗi dòng họ đều có vị thần giữ lửa riêng của mình, nên ngay sau khi kết hôn và dựng nhà mới, người chủ gia đình sẽ chọn ngày lành tháng tốt đưa bàn thờ tổ tiên vào nhà và thực hiện nghi lễ rước thần giữ lửa của dòng họ để phù hộ độ trì cho gia đình làm ăn phát đạt, vợ chồng hòa thuận và gặp nhiều may mắn.

Và đặc biệt không thể thiếu các chương trình dân ca, dân vũ mừng đất nước, ca ngợi quê hương đất nước, bản sắc dân tộc và các trò chơi dân gian tạo một không khí vui tươi phấn khởi, đầm ấm, mang đậm nét truyền thống của các dân tộc, thể hiện sự độc đáo trong đa dạng mừng Ngày Quốc khánh 2/9.

Hiền Anh

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm