Các hoạt động tháng 8 với chủ đề “Về Làng trải nghiệm nét văn hóa truyền thống” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Các hoạt động tháng 8 với chủ đề “Về Làng trải nghiệm nét văn hóa truyền thống” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Từ ngày 1 đến 31/8/2023 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) sẽ có các hoạt động tháng 8 với chủ đề “Về Làng trải nghiệm nét văn hóa truyền thống” góp phần thiết thực kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và truyền thống ngành văn hóa, đồng thời giới thiệu nét văn hóa, phong tục tập quán truyền thống của đồng bào các dân tộc, tạo sự đoàn kết và tăng cường giao lưu giữa các dân tộc.

Các hoạt động tháng 8 có sự tham gia của hơn 100 đồng bào thuộc 15 dân tộc: Nùng, Tày, Dao, Mông, Mường, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Cơ Tu, Bahnar, Gia Rai, Xê Đăng, Ê Đê, Raglai, Khmer.

Điểm nhấn trong chuỗi các hoạt động tháng 8 có chủ đề “Về Làng trải nghiệm nét văn hóa truyền thống” là tái hiện Lễ vào nhà mới của đồng bào dân tộc Khơ Mú đến từ tỉnh Sơn La.

Các hoạt động tháng 8 với chủ đề “Về Làng trải nghiệm nét văn hóa truyền thống” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam ảnh 1Đồng bào dân tộc Khơ Mú giới thiệu điệu múa truyền thống tới du khách. Ảnh: Hoàng Tâm

Đối với đồng bào dân tộc Khơ Mú đến từ huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La nói riêng, các cộng đồng dân tộc Việt Nam nói chung, việc làm nhà hay sửa nhà là việc đại sự. Vì thế, từ xa xưa đến nay, lễ vào nhà mới của đồng bào dân tộc Khơ Mú không thể thiếu khi dựng xong ngôi nhà mới hay về nhận nhà mới để ở. Thông qua lễ vào nhà mới, du khách tham quan được trải nghiệm với một nét văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc Khơ Mú, được thưởng thức các món ẩm thực độc đáo và những tiết mục dân ca dân vũ đặc sắc…

Bên cạnh đó là Chương trình giao lưu dân ca, dân vũ “ Sắc hoa Làng tôi” của các nhóm đồng bào dân tộc phía Bắc đang hoạt động hàng ngày tại Làng với các tiết mục dân ca, dân vũ ca ngợi quê hương, đất nước, về nét đẹp văn hóa dân tộc mình cùng các trò chơi dân gian như múa xòe, sạp, đánh tu lu, đánh yến, ném còn, đi cà kheo…

Các hoạt động tháng 8 với chủ đề “Về Làng trải nghiệm nét văn hóa truyền thống” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam ảnh 2Trải nghiệm nghề truyền thống của đồng bào dân tộc. Ảnh: Hoàng Tâm

Tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tiếp tục có các hoạt động trình diễn nghề dệt thổ cẩm và nghề thủ công truyền thống của các làng dân tộc. Những nghề truyền thống là tri thức bản địa cùng với kỹ năng sống của đồng bào, việc bảo tồn nghề là bảo tồn tri thức bản địa, bảo tồn kỹ năng sống, bảo tồn những giá trị hàng trăm nghìn năm... Mỗi một sản phẩm thủ công truyền thống đều có câu chuyện, gửi gắm trong đó những lời răn dạy, những kiến thức tích lũy từ đời sống của mỗi đồng bào dân tộc trong gìn giữ kho tàng văn hóa dân gian quý giá.

Đặc biệt, các em nhỏ sẽ được tìm hiểu văn hóa ẩm thực và thưởng thức các món ăn đặc sắc của đồng bào. Đó là các món: Xôi đồ, thịt gà nấu măng, cá ốt đồ, rau đồ, cá nướng, các món ăn từ thịt lợn, xôi màu của dân tộc Mường, Thái; gà nấu mọ, nướng của dân tộc Khơ Mú... Người lớn có thể tham gia hái chè, dệt vải, chế tác nhạc cụ, đan lát đồ thủ công, nấu rượu, chế biến thuốc Nam...

Các hoạt động tháng 8 với chủ đề “Về Làng trải nghiệm nét văn hóa truyền thống” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam ảnh 3Du khách cùng trải nghiệm trò chơi dân gian. Ảnh: Hoàng Tâm

Đặc biệt, các hoạt động hằng ngày, cuối tuần, chương trình du lịch Homestay... sẽ giới thiệu nét văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào, cùng các hoạt động trải nghiệm tại “Ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, góp phần tăng cường giao lưu giữa các dân tộc, thu hút khách du lịch đến với Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Hoàng Tâm

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm