Đắk Lắk: Làm rõ vụ việc một cháu bé bị tẩm xăng đốt do không chịu đi trộm mủ cao su

Đắk Lắk: Làm rõ vụ việc một cháu bé bị tẩm xăng đốt do không chịu đi trộm mủ cao su

Ngày 12/7, bà Đặng Thị Tuân, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, một bé trai 8 tuổi trên địa bàn huyện vừa bị tẩm xăng đốt, gây bỏng nặng.

Đắk Lắk: Làm rõ vụ việc một cháu bé bị tẩm xăng đốt do không chịu đi trộm mủ cao su ảnh 1Vết bỏng nặng của bé trai 8 tuổi, nghi bị hoại tử nên phải chuyển lên tuyến trên điều trị. Ảnh: TTXVN

Thông tin ban đầu, nạn nhân là em Niềm Y Ngách (sinh năm 2014, trú tại dốc Ea Tun, buôn Kary, xã Ea Sol).

Hội Chữ thập đỏ xã Ea Hiao cùng người nhà đang đưa em Y Ngách chuyển tuyến lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để điều trị.

Trước đó, Hội Chữ thập đỏ xã Ea Hiao đã đưa em Y Ngách đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Ea H’leo. Qua thăm khám, bác sĩ cho biết, chân em Y Ngách có nguy cơ hoại tử, bị bỏng nặng nên phải chuyển lên tuyến trên điều trị.

Liên quan đến vụ việc, một lãnh đạo UBND xã Ea Sol cho biết, theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 11/7, một đối tượng chở em Y Ngách và hai em nhỏ khác (sinh năm 2011 và năm 2013) đến lô cao su ở xã Ea Hiao, cách chỗ ở của em Y Ngách khoảng 5km để trộm mủ cao su về bán kiếm tiền. Tuy nhiên, khi đến nơi, cả ba em nhỏ không đồng ý trộm mủ và bị đối tượng nói trên đánh. Khi 3 em bỏ chạy, em Y Ngách bị bắt lại và bị đối tượng tẩm xăng đốt gây bỏng từ vùng bụng đến chân. Sau khi vụ việc xảy ra, người dân phát hiện và đưa em Y Ngách đi cấp cứu; đồng thời trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng địa phương.

Theo thông tin UBND xã nhận được, đối tượng gây ra vụ việc là một thanh niên 19 tuổi, trú xã Ea Hiao. Công an các xã Ea Hiao và Ea Sol đã vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc, truy lùng đối tượng này, lãnh đạo UBND xã Ea Sol thông tin thêm.

Em Y Ngách mồ côi cha, mẹ đi làm ăn xa từ khi em còn nhỏ. Y Ngách đang sống với ông bà ngoại tại dốc Ea Tul, xã Ea Sol, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

Hoài Thu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm