Đắk Lắk: Hướng đến sự phát triển bền vững đảm bảo sinh kế cho người dân

Đắk Lắk: Hướng đến sự phát triển bền vững đảm bảo sinh kế cho người dân

Ngày 22/10, tại thôn thanh niên lập nghiệp (xã biên giới Ia Lốp, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk), Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tổng kết chương trình "Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh" năm 2022.

Theo kế hoạch, năm 2022, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trồng mới 101.000 cây xanh tại các khu vực rừng đầu nguồn; trong đó trồng 76.000 cây với diện tích hơn 63ha tại huyện Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk) và trồng 25.000 cây với diện tích hơn 14ha tại huyện Đắk Glong (tỉnh Đắk Nông).

Đắk Lắk: Hướng đến sự phát triển bền vững đảm bảo sinh kế cho người dân ảnh 1Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Ngô Văn Cương phát biểu đánh giá chương trình. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN.

Chương trình "Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh" nhằm góp phần thực hiện thành công Đề án trồng 1 tỷ cây xanh của Chính phủ và mục tiêu trồng mới 100 triệu cây do Trung ương Đoàn xác lập trong giai đoạn 2021 - 2025. Chương trình hướng đến xây dựng mô hình, cách làm hiệu quả, bền vững với phương thức tổ chức đa dạng, thu hút sự quan tâm hưởng ứng và tham gia tích cực của đoàn viên, thanh niên. Chương trình nhằm góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân dân về vai trò của rừng, tầm quan trọng của bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồng thời, Chương trình hướng đến sự phát triển bền vững, hài hòa giữa bảo vệ tài nguyên nước, môi trường và đảm bảo sinh kế cho người dân.

Phát biểu tại buổi Lễ, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Ngô Văn Cương cho biết, qua 2 năm tổ chức, chương trình đã chứng minh đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, được tổ chức bài bản, chuyên nghiệp từ khâu phân tích, lựa chọn địa bàn đến khâu khảo sát, xây dựng phương án và triển khai trồng mới cây xanh. Bên cạnh những con số ấn tượng và mô hình tổ chức triển khai ngày càng hoàn thiện của công tác trồng rừng, công tác truyền thông, tuyên truyền nâng cao nhận thức về rừng và tầm quan trọng của rừng, việc bảo vệ nguồn nước cũng là những điểm sáng của Chương trình.

Đắk Lắk: Hướng đến sự phát triển bền vững đảm bảo sinh kế cho người dân ảnh 2Tháo băng khánh thành dự án trồng rừng đầu nguồn tại huyện Ea Súp. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN.

Trong thời gian tới, anh Ngô Văn Cương đề nghị, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn đã triển khai chương trình cần có sự tham mưu, đề xuất cơ chế và thường xuyên phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra, giám sát công tác chăm sóc, bảo vệ các khu vực rừng đã trồng; tiếp tục vận động cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên tích cực tham gia vào công tác chăm sóc, bảo vệ rừng. Ban tổ chức Chương trình phối hợp với cơ quan, đơn vị khoa học tiếp tục phối hợp với các cấp bộ Đoàn thu thập, tổng hợp thông tin, hoàn thiện cây trồng tại các địa phương, đánh giá chất lượng cây trồng và hiệu quả Chương trình. Ngoài ra, Ban tổ chức Chương trình và các cấp bộ Đoàn phát huy những thành quả đã đạt được, tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung, phương thức triển khai công tác tuyên truyền để vận động thêm các nguồn lực xã hội hóa thực hiện chương trình.

Đắk Lắk: Hướng đến sự phát triển bền vững đảm bảo sinh kế cho người dân ảnh 3Đại biểu trồng cây sau buổi lễ. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN.

Phát biểu tại buổi Lễ, Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk H’Giang Niê cho biết, tuổi trẻ Đắk Lắk sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chương trình, vai trò, tác dụng to lớn, lợi ích toàn diện, lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây, trồng rừng đầu nguồn bằng nhiều hình thức đến đông đảo nhân dân. Làm tốt điều này là làm theo lời dạy của Bác, vừa góp phần phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình, vừa giữ gìn môi trường sống cho các thế hệ sau. Tuổi trẻ toàn tỉnh phấn đấu trồng mới 1,5 triệu cây xanh, giai đoạn 2022-2027; tiếp tục triển khai Cuộc vận động “Cam kết xanh” và vận động đoàn viên, thanh thiếu niên thực hiện “Hành động xanh”. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu niên cùng người thân thực hiện tốt phong trào trồng cây, trồng rừng bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái pháp luật trong thanh thiếu niên và toàn xã hội.

Đắk Lắk: Hướng đến sự phát triển bền vững đảm bảo sinh kế cho người dân ảnh 4Ký kết biên bản cam kết chăm sóc, bảo vệ cây trồng, và chăm sóc phát triển cây trong 3 năm đầu. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN.

Dịp này, Ban tổ chức Chương trình tổ chức trao giải cuộc thi ảnh và video clip, trao huy chương giải chạy bộ và đi bộ "Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh" cho các cá nhân đạt giải; tặng quà cho đồn biên phòng Ea H’leo, đội quản lý bảo vệ rừng thôn thanh niên lập nghiệp; tham quan, tìm hiểu hệ sinh thái rừng khộp, ý nghĩa của rừng và công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Vườn Quốc gia Yok Đôn. Tỉnh Đoàn Đắk Lắk, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, UBND huyện Ea Súp ký kết biên bản cam kết chăm sóc, bảo vệ cây được trồng và chăm sóc phát triển cây trong 3 năm đầu.

Hoài Thu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm