Đại hội Thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh

Đại hội Thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh
Dự đại hội có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Tất Thành Cang; Phó đô đốc, Chính ủy Quân khu 7 Trần Hoài Trung; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến; các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và hơn 100 đại biểu điển hình tiên tiến.
Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN
Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN

Theo đánh giá của Bộ Tư lệnh thành phố, trong những năm qua, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh được triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị. Giai đoạn 2013-2018, lực lượng vũ trang Thành phố quán triệt và tổ chức thực hiện tốt 6 chủ đề trong phong trào thi đua quyết thắng.

Các cơ quan, đơn vị trong các lực lượng vũ trang thành phố đã gắn phong trào thi đua quyết thắng với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cuộc vận động trong Quân đội và địa phương đã được thực hiện với cách làm sáng tạo, cụ thể, hiệu quả, bám sát thực tế hoạt động.
Phó Đô đốc Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7 (trái) thay mặt Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tặng hoa cho Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Khu – TTXVN
Phó Đô đốc Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7 (trái) thay mặt Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tặng hoa cho Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Khu – TTXVN

Phong trào Thi đua quyết thắng đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong lực lượng vũ trang thành phố, góp phần cổ vũ, phát huy tính tích cực, chủ động của cán bộ, chiến sĩ thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, nhất là trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện kỷ luật, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Giai đoạn 2013-2018, lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh có một tập thể được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, hơn 1.950 lượt tập thể, hơn 5.000 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng trong phong trào Thi đua quyết thắng.
Thiếu tướng Trương Văn Hai, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong phong trào Thi đua quyết thắng giai đoạn 2013-2018. Ảnh: Xuân Khu – TTXVN
Thiếu tướng Trương Văn Hai, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong phong trào Thi đua quyết thắng giai đoạn 2013-2018. Ảnh: Xuân Khu – TTXVN

Đại hội đã nghe một số báo cáo điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua quyết thắng, thảo luận rút ra những ưu, khuyết điểm và kinh nghiệm trong công tác triển khai phong trào thi đua quyết thắng; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và biện pháp triển khai thực hiện công tác thi đua quyết thắng giai đoạn 2018-2023.
 
Trong giai đoạn 2018-2023, lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh  tiếp tục đẩy mạnh phong trào Thi đua quyết thắng rộng khắp, có chiều sâu, tạo động lực mạnh mẽ để cán bộ, chiến sĩ thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của các cấp, các ngành, tích cực học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.
Thiếu tướng Ngô Tuấn Nghĩa, Chính ủy Bộ tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh (trái) nhận hoa chúc mừng của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Khu – TTXVN
Thiếu tướng Ngô Tuấn Nghĩa, Chính ủy Bộ tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh (trái) nhận hoa chúc mừng của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Khu – TTXVN

Lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,3% dân số, tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ đạt từ 25% trở lên, 100% lực lượng dự bị động viên được sắp xếp vào các đơn vị. Hằng năm, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, 100% các đối tượng được huấn luyện, giáo dục chính trị đạt kết quả tốt.
 
Dịp này, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tuyên dương 122 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua quyết thắng giai đoạn 2013-2018 ./.
Xuân Khu
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm