Đặc sắc chợ phiên Sin Suối Hồ

Sản phẩm bày bán tại chợ phiên Sin Suối Hồ chủ yếu là nông sản do đồng bào Mông nuôi trồng, thu hái từ rừng hoặc những bộ trang phục truyền thống do các bà, các mẹ thêu thùa, may dệt. Ảnh: Nguyễn Oanh
Sản phẩm bày bán tại chợ phiên Sin Suối Hồ chủ yếu là nông sản do đồng bào Mông nuôi trồng, thu hái từ rừng hoặc những bộ trang phục truyền thống do các bà, các mẹ thêu thùa, may dệt. Ảnh: Nguyễn Oanh

Chợ Sin Suối Hồ thuộc địa phận xã biên giới Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ (Lai Châu). Chợ họp phiên thứ bảy hàng tuần và diễn ra từ sáng sớm đến 11 - 12 giờ trưa, không chỉ là nơi buôn bán, trao đổi hàng hóa mà còn là không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng của đồng bào Mông.

Đặc sắc chợ phiên Sin Suối Hồ ảnh 1Sản phẩm bày bán tại chợ phiên Sin Suối Hồ chủ yếu là nông sản do đồng bào Mông nuôi trồng, thu hái từ rừng hoặc những bộ trang phục truyền thống do các bà, các mẹ thêu thùa, may dệt. Ảnh: Nguyễn Oanh

Sản phẩm bày bán tại chợ chủ yếu là nông sản do đồng bào Mông nuôi trồng, thu hái từ rừng hoặc những bộ trang phục truyền thống do các bà, các mẹ thêu thùa, may dệt. Chợ còn bán đồ gia dụng, đồ dùng sinh hoạt thường ngày. Để du khách có không gian thưởng thức món ăn truyền thống, chợ có các gian hàng ẩm thực.

Đặc sắc chợ phiên Sin Suối Hồ ảnh 2Đồng bào Mông ở bản Sin Suối Hồ đến nay vẫn giữ được nhiều nét văn hóa đặc trưng, từ trang phục truyền thống đến ẩm thực. Ảnh: Nguyễn Oanh
Đặc sắc chợ phiên Sin Suối Hồ ảnh 3Chợ phiên Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ (Lai Châu) họp vào thứ bảy hàng tuần, không chỉ là nơi buôn bán, trao đổi hàng hóa mà còn là không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng của đồng bào Mông. Ảnh: Nguyễn Oanh

Ông Vàng A Chỉnh, Trưởng bản Sin Suối Hồ cho biết: Đồng bào Mông ở bản Sin Suối Hồ đến nay vẫn giữ được nhiều nét văn hóa đặc trưng, từ trang phục truyền thống đến ẩm thực. Vào dịp phiên chợ, đồng bào Mông thường tổ chức giao lưu văn nghệ, tạo không gian văn hóa đặc sắc.

Nguyễn Oanh


(DTMN)

Có thể bạn quan tâm