Đã tìm thấy thi thể học sinh bị đuối nước ở Hà Giang

Đã tìm thấy thi thể học sinh bị đuối nước ở Hà Giang
Cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Công an tỉnh Hà Giang khẩn trương cứu hộ cháu 14 tuổi bị đuối nước dưới khe suối. Ảnh: TTXVN phát
Cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Công an tỉnh Hà Giang khẩn trương cứu hộ cháu 14 tuổi bị đuối nước dưới khe suối. Ảnh: TTXVN phát 

Trước đó, khoảng 13 giờ cùng ngày, em Nguyễn Duy Quang cùng bạn bè rủ nhau đi tắm suối và không may bị đuối nước.

Ngay sau khi nhận được tin báo vụ việc xảy ra, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn - Công an tỉnh Hà Giang đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương khẩn trương tổ chức công tác tìm kiếm nạn nhân.

Tối 21/4, đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương và trường nơi em Quang học đã đến thăm, động viên và chia sẻ nỗi đau với gia đình nạn nhân.

Cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Công an tỉnh Hà Giang khẩn trương cứu hộ cháu 14 tuổi bị đuối nước dưới khe suối. Ảnh: TTXVN phát
Cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Công an tỉnh Hà Giang khẩn trương cứu hộ cháu 14 tuổi bị đuối nước dưới khe suối. Ảnh: TTXVN phát

Mỗi khi hè về, trên sông Lô và một số con sông con ở Hà Giang, hoặc thác số 4 thuộc thôn Chang và thác số 6 thuộc thôn Hạ Thành (xã Phương Độ, thành phố Hà Giang) thường xảy ra nhiều vụ đuối nước rất thương tâm.

Để hạn chế thấp nhất tai nạn đuối nước xảy ra, các ngành chức năng của tỉnh Hà Giang cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân không để con, em đi tắm sông, suối. Các bậc phụ huynh và gia đìnhcần giám sát học sinh một cách chặt chẽ trong các kỳ nghỉ.
P.V
TTXVN

Có thể bạn quan tâm