Cộng hòa Czech - cầu nối đưa hàng hóa Việt Nam vươn tới thị trường EU

Cộng hòa Czech - cầu nối đưa hàng hóa Việt Nam vươn tới thị trường EU
Ngày 17/2/2016, tại Praha, Hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam tổ chức Hội thảo bàn tròn tự giới thiệu với 40 đại diện các hiệp hội doanh nghiệp và những doanh nhân Cộng hòa Czech quan tâm tới thị trường Việt Nam. Ảnh: Trần Quang Vinh - Phóng viên TTXVN tại Czech
Ngày 17/2/2016, tại Praha, Hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam tổ chức Hội thảo bàn tròn tự giới thiệu với 40 đại diện các hiệp hội doanh nghiệp và những doanh nhân Cộng hòa Czech quan tâm tới thị trường Việt Nam. Ảnh: Trần Quang Vinh - Phóng viên TTXVN tại Czech

Trong các cuộc trao đổi với ông Ivo Gajdos, Chủ tịch Liên đoàn các nhà quản lý CH SCzech (CMA), và ông Jiri Belinger, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ CH Czech (AMSP), ông Tô Hoài Nam cho biết Chính phủ Việt Nam trong hai năm 2016 và 2017 sẽ chú trọng tới sự phát triển của các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam với 97% là cơ sở tư nhân đang phát triển rất năng động.

Doanh nhân Jaroslav Liptak mong muốn chuyển giao công nghệ cao về xử lý rác thải cho Việt Nam. Ảnh: Trần Quang Vinh - Phóng viên TTXVN tại Czech
Doanh nhân Jaroslav Liptak mong muốn chuyển giao công nghệ cao về xử lý rác thải cho Việt Nam. Ảnh: Trần Quang Vinh - Phóng viên TTXVN tại Czech

Các doanh nghiệp Việt Nam có lợi thế trong các lĩnh vực nông sản, thủy sản, may mặc, giày da… Điều mà các doanh nghiệp Việt Nam đang thiếu và cần sự bổ sung từ phía các doanh nghiệp Czech là công nghệ cao trong các lĩnh vực chế biến nông sản, cơ khí, cơ khí phục vụ xử lý môi trường, rác thải, công nghiệp phụ trợ… 

Chủ tịch CMA Ivo Gajdos và Phó Chủ tịch AMSP Jiri Belinger cũng khẳng định tiềm năng hợp tác giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ của hai nước, cam kết sẽ tìm mọi cách để hỗ trợ các doanh nghiệp Czech chuyển giao công nghệ cho các đối tác ở Việt Nam, trong đó có các loại máy móc nông nghiệp có độ bền cao, dễ sử dụng và giá cả phù hợp. Hai ông cho biết họ có nhiều bạn bè trong giới doanh nghiệp Việt Nam ở trong nước cũng như tại Czech và đánh giá cao sự nhanh nhạy của các đối tác Việt Nam. 

Ký thỏa thuận hợp tác giữa Hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam và Hội Công thương Czech – Việt. Ảnh: Trần Quang Vinh - Phóng viên TTXVN tại Czech
Ký thỏa thuận hợp tác giữa Hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam và Hội Công thương Czech – Việt. Ảnh: Trần Quang Vinh - Phóng viên TTXVN tại Czech

Ông Tô Hoài Nam cho biết, một trong những mục tiêu quan trọng của chuyến công tác tại Praha là tìm hiểu vì sao các doanh nghiệp Việt có mạng lưới cửa hàng bán lẻ tới từng làng, thị trấn nhỏ ở Czech nhưng hầu như không tiêu thụ hàng Việt Nam. Điều khiến ông trăn trở là làm sao để hàng hóa Việt Nam đến được thị trường Czech nhiều hơn và từ đây lan tỏa sang thị trường Liên minh châu Âu. 

Đánh giá về các cuộc trao đổi với các đối tác CH Czech, ông Tô Hoài Nam nhấn mạnh: “Hai bên đã tìm được tiếng nói chung, nhìn thấy được những hạn chế, những rào cản đối với sự hợp tác giữa các doanh nghiệp của hai nước. Và điều quan trọng nhất là chúng tôi đã đưa ra được một số định hướng để giải quyết các rào cản đó”. 

TTXVN

Có thể bạn quan tâm