Công bố huyện Lâm Hà đạt chuẩn huyện nông thôn mới

Công bố huyện Lâm Hà đạt chuẩn huyện nông thôn mới

Sáng 28/10, tại huyện Lâm Hà, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Lễ công bố quyết định công nhận Huyện đạt chuẩn nông thôn mới, đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba và kỷ niệm 35 năm ngày thành lập huyện Lâm Hà (28/10/1987 - 28/10/2022).

Công bố huyện Lâm Hà đạt chuẩn huyện nông thôn mới ảnh 1 Ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, trao quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới của Thủ tướng Chính phủ cho lãnh đạo huyện Lâm Hà trong buổi lễ sáng 28/10. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN

Qua 35 năm xây dựng, phát triển và 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Lâm Hà đã có bước phát triển khá toàn diện, đạt được những thành tích tích cực trên tất cả các mặt. Trong đó, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư đồng bộ, đạt chuẩn. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển, nhiều mô hình sản xuất mới có sức lan tỏa, mang lại hiệu quả kinh tế, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề có bước phát triển đã tạo thêm nhiều việc làm và đem lại thu nhập cho người dân địa phương.

Đến nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm khá ổn định. Tổng nguồn vốn huy động xây dựng nông thôn mới đạt trên 5.300 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt trên 52 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,68%, chất lượng y tế, giáo dục được đảm bảo, cảnh quan môi trường nông thôn được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được củng cố và tăng cường; 100% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và là huyện thứ 5 của tỉnh Lâm Đồng được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong giai đoạn 2016 - 2020.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Lâm Hà đã đạt được trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển vừa qua. Để tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, đồng thời khắc phục những tồn tại hạn chế, trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Lâm Hà tiếp tục quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ như nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chất lượng dịch vụ y tế, chính sách an sinh xã hội; tăng cường công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng…

Công bố huyện Lâm Hà đạt chuẩn huyện nông thôn mới ảnh 2Chính quyền và nhân dân huyện Lâm Hà đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN

Huyện Lâm Hà có diện tích tự nhiên hơn 93.000 hecta, dân số gần 150.000 người với trên 30 dân tộc cùng sinh sống trên địa bàn 14 xã, 2 thị trấn. Sự ra đời của huyện Lâm Hà gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng, với kết quả của sự nghiệp xây dựng vùng kinh tế mới Hà Nội trên đất Lâm Đồng và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là thời điểm sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng.

Nguyễn Dũng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm