Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam có danh hiệu á quân tại Ngày hội bóng đá của những người làm báo

Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam có danh hiệu á quân tại Ngày hội bóng đá của những người làm báo

Sau ba tuần tranh tài sôi động, Giải bóng đá Hội Nhà báo thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Cúp Thái Sơn Nam 2020 đã chính thức khép lại vào trưa 4/7 tại sân vận động Tao Đàn (Quận 1, TP.HCM). Đội bóng đá Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam (B2FC) đã lần đầu vào chung kết của giải đấu có tuổi đời 20 năm và có cho mình tấm huy chương bạc (HCB) sau gần 10 năm tham dự sân chơi này. 

Trong trận chung kết, đối thủ của các phóng viên, biên tập viên TTXVN đa phần là những cầu thủ trẻ trung đến từ Liên quân Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM (VOH) và Truyền hình FPT.

Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam có danh hiệu á quân tại Ngày hội bóng đá của những người làm báo ảnh 1Pha tranh bóng giữa cầu thủ của B2FC (áo xanh) và Liên quân VOH- Truyền hình FPT trong trận chung kết Giải bóng đá Hội Nhà báo TP.HCM 2020. Ảnh: An Hiếu
Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam có danh hiệu á quân tại Ngày hội bóng đá của những người làm báo ảnh 2Pha tranh bóng quyết liệt giữa cầu thủ hai đội trong trận chung kết. Ảnh: An Hiếu

Dù vậy, sức trẻ của đội bóng Liên quân cũng không làm khó được B2FC trong hiệp 1. Ngay sau khi Văn Tuấn có bàn mở tỷ số, Việt Hằng đã gỡ hoà 1-1 cho B2FC từ pha dàn xếp đá cột 2.

Đến hiệp 2, thế trận giằng co tiếp tục diễn ra. Tuy nhiên, sức trẻ của đội bóng liên quân đã được phát huy khi họ cướp bóng phản công nhanh giữa hiệp 2 và có bàn nâng tỷ số lên 2-1. Sau đó không lâu, sai sót nơi hàng thủ B2FC đã giúp đội Liên quân có thêm bàn thắng thứ 3.

Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam có danh hiệu á quân tại Ngày hội bóng đá của những người làm báo ảnh 3Pha tranh bóng giữa cầu thủ B2FC (áo xanh) và Liên quân VOH - Truyền hình FPT trong trận chung kết Giải bóng đá Hội Nhà báo TP.HCM 2020 . Ảnh: An Hiếu
Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam có danh hiệu á quân tại Ngày hội bóng đá của những người làm báo ảnh 4Pha sút bóng từ xa của Thọ Đan (B2FC) trong trận chung kết. Ảnh: An Hiếu

Đến cuối trận, B2FC có bàn gỡ muộn màng 2-3 sau những nỗ lực không biết mệt mỏi. Dù vậy, trận đấu vẫn khép lại với tỷ số chung cuộc 2-3 nghiêng về đội bóng Liên quân. 

Thất bại trong trận chung kết giải đấu có truyền thống 20 năm, B2FC vẫn có niềm vui lớn khi xác lập nhiều kỷ lục của riêng mình tại giải đấu như lần đầu lọt đến trận cuối cùng và có HCB, đội có lực lượng cổ động viên đông đảo và nhiệt tình nhất...

Đây cũng là bất ngờ lớn nhất giải năm nay. Đông đảo cổ động viên của B2FC đã đến sân ủng hộ, cổ vũ đội nhà, khuấy động bầu không khí sôi nổi ở sân Tao Đàn ngày cuối tuần đầu tháng 7.

Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam có danh hiệu á quân tại Ngày hội bóng đá của những người làm báo ảnh 5
Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam có danh hiệu á quân tại Ngày hội bóng đá của những người làm báo ảnh 6Hàng trăm cổ động viên hò reo trên khán đài tiếp lửa cho cầu thủ B2FC trong trận chung kết Giải bóng đá Hội Nhà báo TP.HCM 2020. Ảnh: An Hiếu

Các cầu thủ tiếc nuối vì không có món quà trọn vẹn dành tặng cổ động viên yêu mến của họ nhưng đã nhận được những nụ cười cảm thông, ánh mắt sẻ chia, động viên tinh thần từ những người đồng nghiệp thân thương.

Bóng đá luôn là sân chơi của những bất ngờ, nhiều cảm xúc và gắn kết tình thân. Với lối đá khá khó chịu của một tập thể thuần là những người làm báo, B2FC giành được rất nhiều tình cảm từ các cổ động viên nhà, cũng như các đồng nghiệp ở các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn TP.HCM vốn là đối thủ của họ tại giải đấu năm nay.

Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam có danh hiệu á quân tại Ngày hội bóng đá của những người làm báo ảnh 7Cầu thủ Đường Lê Việt Hằng(giữa) của B2FC chia sẻ danh hiệu cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải với Minh Nghĩa (CLB Phóng viên Thể thao TP.HCM) và Đình Thảo (báo Sài Gòn Giải Phóng) với 12 bàn thắng. Ảnh: An Hiếu
Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam có danh hiệu á quân tại Ngày hội bóng đá của những người làm báo ảnh 8Cầu thủ Huỳnh Anh Văn của B2FC nhận danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất. Ảnh: An Hiếu
Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam có danh hiệu á quân tại Ngày hội bóng đá của những người làm báo ảnh 9Ban tổ chức trao huy chương bạc cho các cầu thủ B2FC tại lễ trao giải. Ảnh: An Hiếu
Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam có danh hiệu á quân tại Ngày hội bóng đá của những người làm báo ảnh 10Ban tổ chức chúc mừng các cầu thủ B2FC tại lễ trao giải. Ảnh: An Hiếu
Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam có danh hiệu á quân tại Ngày hội bóng đá của những người làm báo ảnh 11Đội bóng đá Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam đạt giải nhì Giải bóng đá Hội Nhà báo TP.HCM 2020. Ảnh: An Hiếu
Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam có danh hiệu á quân tại Ngày hội bóng đá của những người làm báo ảnh 12Toàn thể đội bóng cùng với các cổ động viên B2FC tại lễ trao giải. Ảnh: An Hiếu
Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam có danh hiệu á quân tại Ngày hội bóng đá của những người làm báo ảnh 13Đội bóng Liên quan VOH-Truyền hình FPT giành chức vô địch giải bóng đá Hội Nhà báo TP.HCM 2020. Ảnh: An Hiếu

Niềm động viên khác với B2FC là hầu hết các giải thưởng cá nhân đã về tay các thành viên xuất sắc của đội bóng này. Trong đó, thủ môn Huỳnh Anh Văn nhận giải thủ môn hay nhất, tiền đạo Việt Hằng giành danh hiệu Vua phá lưới của giải cùng Đình Thảo (Báo Sài Gòn Giải Phóng) và Minh Nghĩa (CLB Phóng viên Thể thao TP.HCM) với 12 bàn thắng.

Ở nội dung bóng đá nam, hạng 3 thuộc về Đài truyền hình TP.HCM (HTV) và giải phong cách thuộc về Báo Sài Gòn Giải Phóng.

V.H

(Báo TT&VH/TTXVN)

Có thể bạn quan tâm