Chương trình du lịch trải nghiệm “Hành quân theo bước chân anh”

Ngày 24/3, Hiệp hội Du lịch tỉnh Hà Giang phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức Chương trình du lịch trải nghiệm “Hành quân theo bước chân anh” năm 2024. Tham gia Chương trình có lãnh đạo Tỉnh đoàn, Hiệp hội Du lịch tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, huyện Vị Xuyên cùng hơn 100 đoàn viên, thanh niên trong tỉnh và du khách trong nước.

vna_potal_ha_giang_dam_chat_lich_su_voi_chuong_trinh_du_lich_trai_nghiem_“hanh_quan_theo_buoc_chan_anh”_7286701.jpg
Đoàn du khách dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại điểm Cao 468. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

Tham gia hoạt động này, du khách sẽ mặc trang phục của người lính, vượt qua nhiều đoạn đường dốc cao. Hoạt động trải nghiệm giúp du khách cảm nhận được vất vả và sự hi sinh to lớn của những chiến sỹ năm xưa không tiếc máu xương vì độc lập, tự do của dân tộc, từ đó bước tiếp hành trình cách mạng của các anh.

Mảnh đất Hà Giang là nơi yên nghỉ của hơn 4.000 anh hùng, liệt sỹ. Chương trình du lịch trải nghiệm "Hành quân theo bước chân anh" đã đưa du khách đến với nhiều hoạt động tri ân ý nghĩa, hướng về nguồn cội mang những giá trị đặc trưng riêng. Cụ thể như: Thắp hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại điểm cao 468. Tại đây, đoàn sẽ được nghe hồi tưởng tóm tắt câu chuyện lịch sử trong cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc kéo dài suốt 10 năm (từ năm 1979 đến năm 1989) từ những cựu chiến binh mặt trận Vị Xuyên năm xưa; đến Trạm phẫu tiền phương làng Pinh (thông Thanh Sơn, xã Thanh Thủy, Vị Xuyên).

vna_potal_dam_chat_lich_su_voi_du_lich_trai_nghiem_“hanh_quan_theo_buoc_chan_anh”_tai_ha_giang_7286698.jpg
Đoàn du khách đi bộ, hành quân đến các điểm tham quan. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

Sau khi dâng hương tại Nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ làng Pinh, du khách được trải nghiệm hoạt động đi bộ hành quân trên tuyến đường dài 15km, từ thôn Thanh Sơn qua một số địa danh như: Dãy nhà hậu phẫu, suối máu làng Pinh, thác âm phủ, đường hào mùa xuân và điểm cuối là thôn Nà Toong (xã Thanh Thủy).

Ông Lại Quốc Tĩnh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Hà Giang cho biết: Chương trình nhằm phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sỹ” của nhân dân ta, đặc biệt là giáo dục tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ. Thông qua chương trình nhằm tiếp tục quảng bá, kích cầu thu hút khách du lịch đến Hà Giang qua loại hình du lịch trải nghiệm, tâm linh.

Hà Giang là địa phương có truyền thống cách mạng hào hùng với nhiều di tích lịch sử - văn hóa. Tỉnh mong muốn xây dựng sản phẩm du lịch mới để các công ty lữ hành khai thác, tạo ra mục tiêu kép vừa giáo dục truyền thống lịch sử cho thế hệ trẻ, hun đúc tinh thần yêu nước, tinh thần dân tộc và phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo…

Đức Thọ

TTXVN

Có thể bạn quan tâm