Đoàn du khách đi bộ, hành quân đến các điểm tham quan. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

Chương trình du lịch trải nghiệm “Hành quân theo bước chân anh”

Ngày 24/3, Hiệp hội Du lịch tỉnh Hà Giang phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức Chương trình du lịch trải nghiệm “Hành quân theo bước chân anh” năm 2024. Tham gia Chương trình có lãnh đạo Tỉnh đoàn, Hiệp hội Du lịch tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, huyện Vị Xuyên cùng hơn 100 đoàn viên, thanh niên trong tỉnh và du khách trong nước.

Khách du lịch đạp xe dã ngoại trong Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Đồng Nai phát triển du lịch sinh thái dưới tán rừng

Ngoài thế mạnh là tỉnh phát triển về công nghiệp, Đồng Nai còn là địa phương giữ được diện tích rừng tự nhiên lớn nhất Đông Nam Bộ. Rừng ở Đồng Nai có nguồn tài nguyên đa dạng sinh học phong phú với hàng ngàn loài động, thực vật quý hiếm được bảo tồn khá tốt. Đây là tiềm năng để khai thác, phát triển du lịch sinh thái dưới tán rừng.

Ông Bùi Xuân Sử, thôn Nễ Châu, xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên là người tiên phong trồng nhãn hữu cơ. Ảnh: Đinh Văn Nhiều-TTXVN

Hấp dẫn với tour trải nghiệm vườn nhãn ở Hưng Yên

Ngoài việc bán nhãn cho thương lái, các nhà vườn còn kết hợp phát triển du lịch tham quan, trải nghiệm. Việc các nhà vườn mở cửa đã góp phần đưa trái nhãn Hưng Yên đến gần hơn với người tiêu dùng trong và ngoài nước.
Cơ hội mới cho du lịch (Bài 1)

Cơ hội mới cho du lịch (Bài 1)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Đề án một số mô hình phát triển sản phẩm du lịch đêm nhằm khẳng định thương hiệu và nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường thu hút khách. Du lịch đêm được kỳ vọng sẽ làm tăng chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú của du khách; trở thành sản phẩm chủ đạo để phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam.
Cánh đồng hoa Happy Land Hùng Thy ở thành phố Sa Đéc phục vụ khách đến tham quan, trải nghiệm. Ảnh: Nguyễn Văn Trí - TTXVN

Du lịch trải nghiệm góp phần quảng bá hình ảnh Đất Sen Hồng

Tỉnh Đồng Tháp đã có hơn 60 điểm tham quan du lịch gắn với nông nghiệp và trải nghiệm làng nghề được thành lập, đi vào hoạt động. Các mô hình du lịch kết hợp với nông nghiệp hoạt động khá hiệu quả, đã giúp kéo dài chuỗi giá trị, gia tăng giá trị nông sản, tạo thêm việc làm ở nông thôn, đem lại nguồn thu ổn định cho nông dân. Nổi bật là các mô hình ở thành phố Sa Đéc, huyện Tháp Mười và Lai Vung.
Khách thăm động Phong Nha - Kẻ Bàng. Ảnh : TTXVN

Quảng Bình thí điểm triển khai tour du lịch trải nghiệm khép kín sau giãn cách xã hội

Nhiều địa phương xác định du lịch, dịch vụ là ngành kinh tế mũi nhọn. Tuy nhiên, ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã khiến du lịch của cả nước nói chung và tỉnh Quảng Bình nói riêng rơi vào tình trạng gián đoạn, đình trệ. Nhiều địa phương đã tái khởi động và phục hồi du lịch dần chuyển sang trạng thái "bình thường mới". Ngay sau khi họp bàn kế hoạch, triển khai các biện pháp đưa du lịch phục hồi trở lại, Quảng Bình đã thống nhất thí điểm triển khai tour du lịch trải nghiệm khép kín sau giãn cách xã hội, đánh dấu sự dần trở lại của du lịch địa phương này.
Đảo Cù Lao Xanh - Thiên đường cho du lịch trải nghiệm

Đảo Cù Lao Xanh - Thiên đường cho du lịch trải nghiệm

Cù Lao Xanh (tức xã đảo Nhơn Châu) của thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, chỉ cách đất liền khoảng 12 hải lý, tương đương khoảng nửa tiếng đi ca-nô cao tốc. Đảo sở hữu khung cảnh thiên nhiên rất hoang sơ, tươi đẹp, hùng vĩ, chưa bị tác động nhiều bởi bàn tay con người. Khoảng 3 năm gần đây, đảo trở thành điểm đến lý tưởng, được ví như chốn thiên đường giữa biển khơi, dành cho các du khách ưa trải nghiệm, khám phá.
Về Cần Thơ trải nghiệm làm bánh dân gian

Về Cần Thơ trải nghiệm làm bánh dân gian

Được tự tay làm các loại bánh dân gian rồi thưởng thức buffet bánh tại chỗ với thực đơn lên tới gần 50 loại bánh là trải nghiệm khiến nhiều du khách thích thú khi đến nhà vườn Công Minh của bà Phan Kim Ngân - một trong những hộ làm du lịch cộng đồng ở Cồn Sơn (phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ).
Sa Pa đón trên 4 vạn lượt khách nghỉ Tết Dương lịch 2018

Sa Pa đón trên 4 vạn lượt khách nghỉ Tết Dương lịch 2018

Ông Đỗ Trọng Nguyên, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai cho biết, với nhiều hoạt động quảng bá du lịch hấp dẫn, "Lễ hội mùa đông Sa Pa năm 2017" đúng vào dịp Tết Dương lịch 2018 đã thu hút trên 7 vạn du khách lên tham quan, khám phá, trải nghiệm. Trong đó, chỉ tính riêng 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2018, Sa Pa đã thu hút 4,2 vạn lượt người đến du lịch (tăng 7.000 người so với cùng kỳ năm 2017).
Du lịch trải nghiệm tại Đồi A1 lịch sử

Du lịch trải nghiệm tại Đồi A1 lịch sử

Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã mở ra dịch vụ trải nghiệm cho khách thăm quan tại Đồi A1 lịch sử nhằm khai thác tối đa giá trị văn hóa, lịch sử, mang lại cho du khách có cảm giác trở lại với quá khứ hào hùng của dân tộc.