Chung tay vì thành phố Hồ Chí Minh xanh, sạch, đẹp

Chung tay vì thành phố Hồ Chí Minh xanh, sạch, đẹp
Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè sau khi cải tạo đã mang lại môi trường xanh, sạch, góp phần thay đổi diện mạo Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Phúc Thanh
Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè sau khi cải tạo đã mang lại môi trường xanh, sạch, góp phần thay đổi diện mạo Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Phúc Thanh

Đến nay, toàn thành phố đã lắp đặt được trên 10.800 thùng rác công cộng; tiếp nhận và xử lý hơn 4.000 thông tin về môi trường; xử lý dứt điểm 277 điểm đen về rác, cải tạo thành điểm sinh hoạt của cộng đồng… TP.HCM cũng vừa ban hành kế hoạch hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn giai đoạn 2019 - 2021, qua đó góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và hệ sinh thái.

Thanh niên tình nguyện tham gia khơi thông dòng chảy tại các kênh, rạch khu vực quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Phúc Thanh
Thanh niên tình nguyện tham gia khơi thông dòng chảy tại các kênh, rạch khu vực quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Phúc Thanh

Đánh giá cao những kết quả đạt được, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân lưu ý thêm: Thành phố cần gắn cuộc vận động với trách nhiệm của mỗi gia đình, mỗi khu phố, mỗi đoàn thể, mỗi đơn vị… để đạt hiệu quả cao và bền vững.

Đoàn viên thanh niên vận động người dân giữ vệ sinh, môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Phúc Thanh
Đoàn viên thanh niên vận động người dân giữ vệ sinh, môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Phúc Thanh

Bên cạnh việc phát huy những cách làm hay, rất cần sự chung tay của cộng đồng trong việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, vì một TP.HCM ngày càng xanh, sạch, đẹp.
Anh Dũng – Phúc Thanh
Báo in T11/2019

Có thể bạn quan tâm