Các địa phương phát động Tết trồng cây, giữ gìn môi trường sinh thái

Các đại biểu tham gia trồng cây tại Nhà văn hóa thôn Núi, xã Việt Tiến, huyện Việt Yên (Bắc Giang). Ảnh: Đồng Thúy - TTXVN
Các đại biểu tham gia trồng cây tại Nhà văn hóa thôn Núi, xã Việt Tiến, huyện Việt Yên (Bắc Giang). Ảnh: Đồng Thúy - TTXVN

Ngày 12/2, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Mùa xuân là Tết trồng cây” và thực hiện Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 25/11/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc triển khai thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Lễ ra quân “Tết trồng cây” năm 2022.

Các địa phương phát động Tết trồng cây, giữ gìn môi trường sinh thái ảnh 1Nghi lễ khởi công công trình công viên bên ngoài Nghĩa Trủng Hòa Vang (Đà Nẵng). Ảnh: Văn Dũng - TTXVN

Tại buổi Lễ, khoảng 1.000 cây xanh đã được trồng, nhằm động viên đoàn viên, công nhân viên chức lao động tích cực tham gia đóng góp những công trình, phần việc cụ thể để xây dựng, bảo vệ môi trường. Trong đó, 600 cây sấu, muồng tím, dầu rái đã được trồng tại Khu công nghiệp Hòa Cầm (quận Cẩm Lệ) và khoảng 400 cây xanh khác được trồng tại Khu công nghiệp Hòa Khánh (quận Liên Chiểu).

Theo ông Nguyễn Duy Minh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng, bên cạnh việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào trồng cây tại các khu công nghiệp, khu nhà ở công nhân thì việc bảo quản, chăm sóc cây cũng rất quan trọng. Thời gian tới mỗi công đoàn cơ sở đăng ký đảm nhận một tuyến đường xanh, phân công tổ công đoàn, đoàn viên chăm sóc và bảo vệ các khu vực cây xanh. Bên cạnh đó, Ban Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng cũng đề nghị Ban quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp thành phố phối hợp, chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục chăm sóc, tạo thêm nhiều tuyến đường xanh trong các khu công nghiệp. Điều này phù hợp với định hướng phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp theo hướng sinh thái, thân thiện với môi trường, xanh – sạch – đẹp mà thành phố Đà Nẵng đã đặt ra.

Bên cạnh Lễ ra quân, công đoàn các cấp tại thành phố Đà Nẵng cũng thực hiện phát động phong trào “Tết trồng cây” với mục tiêu “Tỏa xanh công sở - xanh góc làm việc”, đoàn viên trồng và chăm sóc ít nhất 1 cây xanh tại nơi làm việc; mỗi công đoàn cơ sở đảm nhận một tuyến đường xanh; thực hiện phong trào “Vườn trong phố, phố có vườn” với phương châm tạo mảng xanh trong khu vực sinh sống…

Các địa phương phát động Tết trồng cây, giữ gìn môi trường sinh thái ảnh 2Các đại biểu tham gia trồng cây tại Nhà văn hóa thôn Núi, xã Việt Tiến, huyện Việt Yên (Bắc Giang). Ảnh: Đồng Thúy - TTXVN

* Năm 2022 thực hiện Chương trình “Vì một Việt Nam xanh”, Tuổi trẻ Bắc Giang đặt mục tiêu trồng mới ít nhất 26 nghìn cây xanh, đồng thời triển khai công trình “Rừng cây thanh niên” tại huyện Sơn Động và huyện Lục Ngạn. Đó là thông tin được Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Giang Nguyễn Xuân Hiếu cho biết tại buổi Phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2022 và chào mừng Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp, nhiệm kỳ 2022 – 2027 do Tỉnh đoàn Bắc Giang tổ chức ngày 12/2 tại huyện Việt Yên, Bắc Giang.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Giang Nguyễn Xuân Hiếu nhấn mạnh, trồng thêm cây xanh sẽ góp phần khắc phục sự tàn phá, khai thác rừng bừa bãi, chống xói mòn, hạn chế lũ lụt; trồng thêm cây xanh sẽ góp phần tạo ra một tiềm năng của cải vật chất to lớn cho đời sống của mỗi gia đình và xã hội.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Giang kêu gọi các bạn đoàn viên thanh niên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính tiên phong, gương mẫu, hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng; trồng cây nào, sống cây đó; nâng cao ý thức và có biện pháp hữu hiệu để bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái phép; tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh và giữ gìn môi trường sinh thái; triển khai hiệu quả phong trào “5 xanh” do Tỉnh đoàn Bắc Giang phát động; thi công, xây dựng các mô hình, công trình giải pháp hữu hiệu nhằm cụ thể hóa chương trình trồng 1 tỷ cây xanh theo Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2021 – 2025.

Tại chương trình, Trung ương Đoàn tặng 10 nghìn cây thân gỗ trồng rừng phòng hộ và 200 cây hoa ban cho Tỉnh đoàn Bắc Giang. Công ty Cổ phần Tập đoàn Bách Việt tặng 30 nghìn cây keo giống cho huyện đoàn các huyện: Việt Yên, Sơn Động.

Nhân dịp này, Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Bắc Giang tặng 100 suất quà với tổng trị giá 50 triệu đồng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Việt Yên./.

Nhóm Phóng viên TTXVN

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm