Cả sư Đổng Bạ - Người uy tín tiêu biểu ở vùng đồng bào Chăm

Cả sư Đổng Bạ biên tập các phong tục, nghi lễ truyền thống bằng tiếng Chăm. Ảnh: Nguyễn Thành
Cả sư Đổng Bạ biên tập các phong tục, nghi lễ truyền thống bằng tiếng Chăm. Ảnh: Nguyễn Thành

Cả sư Đổng Bạ ở xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước, là Phó Chủ tịch Hội đồng chức sắc Chăm Bà la môn, đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Ninh Phước, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận, là người uy tín tiêu biểu ở vùng đồng bào Chăm.

Cả sư Đổng Bạ - Người uy tín tiêu biểu ở vùng đồng bào Chăm ảnh 1Cả sư Đổng Bạ biên tập các phong tục, nghi lễ truyền thống bằng tiếng Chăm. Ảnh: Nguyễn Thành

Cả sư Đổng Bạ hiện đang phụ trách quản lý tháp Pô Klong Garai, đảm nhận hoạt động văn hóa tín ngưỡng của khoảng 4.000 hộ đồng bào Chăm. Những năm qua, ông thường xuyên tuyên truyền, vận động đồng bào đoàn kết, thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Ông tích cực vận động đồng bào phát huy bản sắc dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu, tệ nạn xã hội thông qua hình thức tổ chức tự quản như: Tộc họ người Chăm không có người vi phạm pháp luật, Làng Chăm bình yên...

Cả sư Đổng Bạ - Người uy tín tiêu biểu ở vùng đồng bào Chăm ảnh 2Cả sư Đổng Bạ trao đổi với bà con thôn Phước Đồng 2 ở xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) để nắm bắt tình hình đời sống. Ảnh: Nguyễn Thành

Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tặng nhiều bằng khen cho ông vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh và trong thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...

Nguyễn Thành

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm