Bộ đội Biên phòng Nghệ An có nhiệm vụ bảo vệ 82km bờ biển, quản lý 34 xã, phường, hơn 76.700 hộ với hơn 327.500 nhân khẩu thuộc địa bàn 5 huyện, thành phố. Những năm qua, tại các địa phương ven biển, các đơn vị đóng chân trên địa bàn đã thực hiện đồng bộ công tác biên phòng, bảo vệ vững chắc an ninh biên giới biển, chủ quyền biên giới biển đảo. Đặc biệt, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong giúp dân phát triển kinh tế, lực lượng Biên phòng Nghệ An đã tạo lập được lòng tin đối với nhân dân, trở thành điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ấm no, giàu mạnh.
Tạo lập niềm tin
Những ngày này, cảng Cửa Lò (thành phố Vinh), nơi tập trung số lượng phương tiện tàu, thuyền khai thác hải sản lớn của tỉnh Nghệ An trở nên tất bật, nhộn nhịp hơn khi ngư dân của 14 xã, phường ven biển của thành phố Vinh, huyện Nghi Lộc chuẩn bị vươn khơi, bước vào vụ khai thác hải sản.
Để ngư dân thực hiện đúng các quy định pháp luật trong quá trình khai thác trên biển, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy đã phân công nhiều tổ đội xuống cảng, dùng ca nô di chuyển đến các tàu, thuyền để trực tiếp tuyên truyền, phổ biến đến ngư dân về quy định của Luật Thủy sản năm 2017, các văn bản quy định về chống khai thác trái phép; không vi phạm vùng biển nước ngoài theo quy định; kiểm tra hồ sơ giấy tờ đăng kiểm; hướng dẫn ngư dân thực hiện việc ghi chép nhật ký, báo cáo khai thác; kiểm tra hoạt động thiết bị máy móc định vị, giám sát hành trình... Các hoạt động này đã góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành và thực hiện nghiêm pháp luật của ngư dân; góp phần tháo gỡ "thẻ vàng" đối với thủy sản Việt Nam của Ủy ban châu Âu; giúp ngư dân an toàn và yên tâm trong những chuyến khai thác hải sản dài ngày trên biển.
Đang bận rộn lau chùi máy móc, sửa đồ đạc, chuẩn bị ngư lưới cụ cùng các xã viên đội tàu đánh bắt xa bờ xã Nghi Thiết, ngư dân Hoàng Văn Khanh, xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc cho biết, anh đã gắn bó với nghề biển được gần 10 năm qua. Suốt thời gian này, anh luôn được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy giúp đỡ, hướng dẫn thực hiện đầy đủ thủ tục giấy tờ để vươn khơi bám biển, khai thác hải sản xa bờ đúng quy định, đúng luồng tuyến, ngư trường và hợp pháp. Vào mùa mưa bão, cán bộ, chiến sĩ biên phòng thường xuyên gọi điện, giữ liên lạc với chủ tàu, thuyền viên để trao đổi thông tin về tình hình mưa bão, kêu gọi và hướng dẫn ngư dân về nơi tránh trú bão an toàn, neo đậu chắc chắn để không thiệt hại về kinh tế, tàu thuyền.
Cũng theo ngư dân Hoàng Văn Khanh, nghề khai thác thủy hải sản hiện nay đỡ vất vả hơn khi các đội tàu được trang bị nhiều máy móc, ngư dân chủ động, nắm bắt được tình hình diễn biến thời tiết, thiên tai. Tuy nhiên, những sự cố đột xuất như máy móc bị hỏng hóc khi khai thác trên biển, rủi ro về thiên tai, dông lốc, gió lớn, phương tiện mắc cạn khi ra vào lạch… đối với ngư dân là không tránh khỏi. Khi những tình huống xấu đó xảy ra, vào bất cứ thời gian nào và dù điều kiện thời tiết bất lợi thế nào, ngư dân luôn nhận được sự hỗ trợ tích cực, tận tình, chuyên nghiệp của lực lượng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy. Ngoài ra, đơn vị cũng thường xuyên động viên, chia vui với ngư dân khi tàu, thuyền khai thác được nhiều hải sản, phối hợp với chính quyền địa phương thăm, trao quà, tặng cờ Tổ quốc, hỗ trợ ngư dân có hoàn cảnh khó khăn yên tâm bám biển.
Trung tá Trần Văn Thế, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy chia sẻ, đơn vị có nhiệm vụ quản lý tuyến bờ biển dài 26,5km với nhiều cảng biển có số lượng phương tiện tàu, thuyền rất đông; phụ trách 14 xã, phường của thành phố Vinh, huyện Nghi Lộc. Những năm qua, đơn vị đã thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền được phân công; kịp thời phát hiện, tham mưu đến các cấp xử lý các tình huống trên biển đúng quy định của pháp luật; tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển; phối hợp với địa phương triển khai các mô hình chương trình, các đề án giúp dân xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, củng cố hệ thống chính trị trên địa bàn, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Vững thế trận lòng dân
Đóng chân trên địa bàn thị xã Hoàng Mai, cửa ngõ phía Bắc của Nghệ An, Đồn Biên phòng Quỳnh Phương (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) quản lý, bảo vệ tuyến biên giới biển 15,5km, phụ trách 3 xã biên giới biển gồm Quỳnh Lập, Quỳnh Liên và Quỳnh Phương với hơn 9.100 hộ, gần 40.000 nhân khẩu và cửa biển Lạch Cờn. Thị xã Hoàng Mai là địa phương có số lượng lớn tàu thuyền khai thác hải sản của tỉnh Nghệ An, với hơn 1.000 phương tiện, thu hút hơn 6.700 người tham gia lao động sản xuất, đánh bắt hải sản.
Có mặt tại Cảng cá Lạch Cờn cùng các cán bộ, chiến sĩ tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cho ngư dân về chủ quyền biển đảo và kiểm tra công tác an toàn trên các tàu, thuyền của ngư dân mới hiểu được sự vất vả và khối lượng công việc mà các tổ, đội phải thực hiện mỗi ngày. Tại đây, các tổ, đội cán bộ, chiến sĩ đã phân công tuyên truyền tập trung hoặc tuyên truyền riêng biệt, kết hợp phát tờ rơi, ký cam kết cho ngư dân trên hàng chục tàu, thuyền công suất lớn... Hình thức tuyên truyền trực tiếp này rất phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương, nhất là đối với quá trình lao động, sinh hoạt có tính đặc thù của ngư dân vùng biển, mang lại hiệu quả cao khi tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của quần chúng nhân dân, nhất là ngư dân đối với nhiệm vụ, xây dựng, bảo vệ biên giới, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển.
Ngư dân Bùi Trung Thành, xã Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An cho biết: "Được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quỳnh Phương thường xuyên tuyên truyền, phổ biến về pháp luật, chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc nên ngư dân chúng tôi càng thêm yêu nghề, yêu quê hương; nắm bắt và thực hiện đầy đủ các quy định trong quá trình khai thác hải sản trên biển, không vi phạm vùng biển nước ngoài; nâng cao ý thức hỗ trợ bạn nghề trong hoạt động khai thác để phát triển kinh tế cho gia đình, quê hương".
Thiếu tá Đặng Xuân Quang, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Quỳnh Phương cho biết, những năm qua, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng tổ chức tuyên truyền cho ngư dân nắm được cơ bản các nội dung, quy định để chấp hành nghiêm túc việc chống khai thác hải sản trái phép. Để giúp ngư dân yêu nghề, yên tâm bám biển, lực lượng Bộ đội Biên phòng luôn quan tâm, sát cánh cùng ngư dân trong tất cả hoạt động về khai thác trên biển cũng như khi có các sự cố bất ngờ xảy ra. Đặc biệt, vào cao điểm mùa mưa bão, khi có tình huống khẩn cấp, tai nạn mà ngư dân gặp phải trên biển, đơn vị đã chủ động và kịp thời hỗ trợ. Việc tham gia cứu hộ, cứu nạn giúp ngư dân được đơn vị xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng từ nhiều năm qua. Đơn vị đã thường xuyên phối hợp với lực lượng công an, quân sự và một số lực lượng liên ngành triển khai các tổ kiểm tra, kiểm soát để đảm bảo an ninh trật tự, ổn định khu vực biên giới biển. Ngoài ra, đơn vị cũng thực hiện hiệp đồng bảo vệ biên giới, vùng biển tiếp giáp với khu vực quản lý của Bộ Bội biên phòng Thanh Hóa.
Những năm qua, sự gần gũi, chung sức, đồng lòng, sát cánh cùng ngư dân của lực lượng Biên phòng ở các đơn vị đóng chân trên tuyến biên giới biển Nghệ An như: Đồn Biên phòng Diễn Thành, Đồn Biên phòng Quỳnh Phương, Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy… đã tạo lập, gắn kết tình cảm của người lính quân hàm xanh với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân vùng biển ngày càng bền chặt. Lực lượng Bộ đội Biên phòng trở thành chỗ dựa, niềm tin vững chắc cho ngư dân vươn khơi, bám biển.
Văn Tý - Xuân Tiến