Nâng tầm hệ thống y tế Việt Nam: Hướng tới hiện đại, hội nhập và phát triển bền vững

Với những nỗ lực của cả hệ thống y tế, các chỉ số đầu ra sức khỏe của Việt Nam đã đạt được những thành tựu nổi bật, được cải thiện rõ rệt qua các năm. Tuổi thọ trung bình của người dân năm 2024 là 74,7 tuổi; cao hơn trung bình của thế giới 73,3 tuổi. Việt Nam được quốc tế đánh giá là điểm sáng trong thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ lĩnh vực y tế. Trong kết quả đó có phần đóng góp không nhỏ của mạng lưới các cơ sở y tế rộng khắp cả nước, đáp ứng nhu cầu tiếp cận dịch vụ y tế của người dân.

potal-bo-y-te-trien-khai-cong-tac-y-te-nam-2025-7773051.jpg
Nhân viên y tế tiêm vaccine cho trẻ tại Hà Giang trong chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Mạng lưới y tế với nhiều mô hình đa dạng

Theo các chuyên gia, một trong những thành tựu nổi bật nhất của ngành y tế là đã khôi phục, củng cố, phát triển được mạng lưới cơ sở y tế rộng khắp trong cả nước, đảm bảo người dân tiếp cận được dịch vụ y tế khi có nhu cầu. Cuối những năm 80 của thế kỷ trước, do hậu quả của khủng hoảng kinh tế, chuyển đổi cơ chế kinh tế, mạng lưới y tế xã, phường ở nhiều nơi hoạt động cầm chừng; nhiều bệnh viện, nhất là ở tuyến huyện, xuống cấp nghiêm trọng. Trước tình hình đó, Đảng đã yêu cầu “có biện pháp tích cực và chính sách thích hợp nhanh chóng củng cố mạng lưới y tế, nhất là y tế huyện, quận và cơ sở” (Văn kiện Đại hội VI, 1986). Năm 1993, Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khóa VII) đã xác định “Củng cố y tế cơ sở là nhiệm vụ cấp bách hiện nay”.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, đến thời điểm hiện tại, Việt Nam được quốc tế đánh giá là một trong số ít các nước có mạng lưới y tế hoàn chỉnh tới tận thôn, bản, bảo đảm cung cấp các dịch vụ y tế cơ bản cho người dân. Hệ thống các cơ sở khám, chữa bệnh được tổ chức theo ba cấp chuyên môn, phân bố theo các vùng miền trong cả nước nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân mọi vùng miền từ ban đầu, cơ bản đến chuyên sâu. Năm 2024, số giường bệnh trên một vạn dân đạt 34 giường bệnh, cao hơn mức trung bình thế giới (33) và cao hơn tất cả các nước trong ASEAN. Bên cạnh hệ thống công lập, mạng lưới y tế tư nhân cũng phát triển mạnh. Tính đến đầu năm 2024, trên cả nước có 343 bệnh viện tư với tổng số giường bệnh chiếm 5,26% tổng số giường bệnh toàn quốc.

Mạng lưới cơ sở khám, chữa bệnh phát triển nhanh với nhiều mô hình công, tư, kết hợp công - tư phong phú, đa dạng. Mô hình kết hợp quân dân y, y tế công an nhân dân, y tế biển đảo được đẩy mạnh, phát huy hiệu quả đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Hệ thống tổ chức y tế tiếp tục đổi mới, hoàn thiện theo hướng tinh hiệu lực, hiệu quả và hội nhập quốc tế; tăng cường phân cấp, phân quyền, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý toàn diện hệ thống y tế địa phương; kết hợp với sự chỉ đạo thống nhất xuyên suốt, hỗ trợ kịp thời về chuyên môn, nghiệp vụ theo ngành từ Trung ương tới địa phương trong phạm vi cả nước.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tuyến tỉnh được thành lập tại tất cả các tỉnh, thành phố trên cơ sở hợp nhất sắp xếp các trung tâm, đơn vị làm nhiệm vụ y tế dự phòng cấp tỉnh; thành lập Trung tâm Y tế huyện đa chức năng cung cấp dịch vụ y tế dự phòng, khám, chữa bệnh, dân số.

Những thành tựu này không chỉ khẳng định sự phát triển mạnh mẽ, bền vững của hệ thống y tế Việt Nam còn tạo nền tảng vững chắc để ngành y tế tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân, hướng tới một nền y tế hiện đại, hội nhập và bền vững.

Hình thành các khu phức hợp y tế chuyên sâu

Bộ Y tế đang tập trung hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh và phát triển kỹ thuật y khoa tiên tiến, hướng tới xây dựng một hệ thống y tế hiện đại, có khả năng đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng kinh tế.

Theo Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan, Bộ sẽ tiếp tục rà soát, sắp xếp lại bộ máy tổ chức, bao gồm các đơn vị trực thuộc và các cơ sở y tế cấp khu vực, vùng. Cùng với đó, các chính sách y tế cơ sở theo Chỉ thị số 25/CT/TW của Ban Bí thư và Nghị quyết số 99/2023/QH15 của Quốc hội sẽ được triển khai hiệu quả. Đặc biệt, ngành y tế sẽ tập trung phát triển các khu phức hợp y tế chuyên sâu và đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật cao trong khám, chữa bệnh, góp phần nâng tầm hệ thống y tế quốc gia theo hướng hiện đại và hội nhập quốc tế.

Bộ Y tế đặt mục tiêu nâng cao hiệu quả quản trị bệnh viện, phát triển các kỹ thuật y khoa tiên tiến và mở rộng dịch vụ khám chữa bệnh từ xa. Công tác chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ tuyến dưới và phát huy lợi thế của y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại cũng được chú trọng. Bên cạnh đó, các dự án xây dựng bệnh viện đang gặp vướng mắc sẽ được tháo gỡ để sớm đưa vào hoạt động, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân.

Theo Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 27/2/2024, phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế sẽ tập trung phát triển các bệnh viện chuyên sâu, hiện đại ngang tầm khu vực và quốc tế. Mạng lưới bệnh viện tuyến cuối sẽ được cải thiện về mặt phân bổ địa lý, nâng cấp bệnh viện đa khoa và chuyên khoa cấp tỉnh để đảm nhận vai trò vùng. Một số bệnh viện tuyến trung ương mới cũng sẽ được xây dựng tại Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long.

Lĩnh vực y tế dự phòng, y tế công cộng sẽ phát triển theo hướng hình thành Cơ quan Kiểm soát bệnh tật Trung ương (với hệ thống phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp 4) và ba Trung tâm Kiểm soát bệnh tật khu vực (với hệ thống phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp 3) gắn với các Viện Vệ sinh dịch tễ và Pasteur hiện có để đảm nhận vai trò kết nối, hỗ trợ các trung tâm kiểm soát bệnh tật cấp tỉnh nhằm bảo đảm đủ năng lực dự báo, giám sát và phát hiện sớm, khống chế kịp thời, có hiệu quả các dịch bệnh, kiểm soát các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng, tạo mạng lưới giám sát dịch bệnh chặt chẽ và hiệu quả hơn.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phan Lê Thu Hằng, Phó Vụ trưởng Kế hoạch tài chính (Bộ Y tế) cho biết, một điểm nhấn quan trọng trong quy hoạch là định hướng hình thành hai khu phức hợp y tế chuyên sâu tại miền Bắc và miền Nam khi điều kiện cho phép. Đây được xem là mô hình tiên phong thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển công nghệ cao trong ngành y tế. Các khu phức hợp này sẽ tập trung những cơ sở y tế có hệ thống phòng xét nghiệm hiện đại, trung tâm nghiên cứu y sinh học, cơ sở đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao, bệnh viện chuyên sâu, cũng như các cơ sở nghiên cứu, sản xuất dược phẩm và trang thiết bị y tế công nghệ cao. Bên cạnh đó, mô hình này còn tạo điều kiện cho sự hợp tác giữa các đơn vị trong việc sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật y tế, từ hệ thống phòng xét nghiệm, cấp thoát nước, xử lý chất thải y tế, đến các giải pháp phòng cháy chữa cháy. Điều này giúp tối ưu hóa nguồn lực, thu hút đầu tư và đẩy mạnh phát triển ngành y tế theo hướng bền vững.

Các chuyên gia đánh giá, việc hình thành các khu phức hợp y tế chuyên sâu không chỉ nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh còn đóng vai trò quan trọng trong việc khẳng định y tế là một ngành kinh tế dịch vụ quan trọng, có thể đóng góp trực tiếp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trong buổi làm việc nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 -27/2/2025), Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh, để đạt được mục tiêu xây dựng một nền y tế hiện đại, công bằng, hiệu quả, cần có sự tham gia tích cực của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, ngành, trong đó ngành Y tế đóng vai trò nòng cốt; huy động tổng thể các nguồn lực, từ việc hoàn thiện chính sách, cải thiện hệ thống y tế cơ sở, thu hút và đãi ngộ nhân lực y tế, đến việc ứng dụng công nghệ số và đẩy mạnh y tế dự phòng. Với quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, cùng với sự nỗ lực không ngừng của ngành Y tế, Tổng Bí thư tin tưởng ngành Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân và đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, thịnh vượng và phát triển.

Với những bước tiến vững chắc trong phát triển mạng lưới y tế, nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh và ứng dụng công nghệ cao, ngành y tế Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế trong khu vực và trên thế giới. Những định hướng chiến lược, đặc biệt là mô hình khu phức hợp y tế chuyên sâu, không chỉ nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân còn góp phần đưa y tế trở thành ngành kinh tế dịch vụ trọng điểm, đóng góp trực tiếp vào sự phát triển bền vững của đất nước.

HQ

Có thể bạn quan tâm

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Các khu vực ngày nắng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Các khu vực ngày nắng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thông tin về thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, chiều tối 19/4, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết: Trong dịp nghỉ lễ trên, thời tiết trên phạm vi toàn quốc nhìn chung thuận lợi, không xuất hiện các hiện tượng thiên tai bất thường, tạo thuận tiện cho các hoạt động du lịch, vui chơi, tổ chức sự kiện ngoài trời.

Bắt giữ các đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy và xuất, nhập cảnh trái phép

Bắt giữ các đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy và xuất, nhập cảnh trái phép

Đồn Biên phòng Si Pha Phìn phối hợp với các phòng chức năng thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên phát hiện, bắt giữ 5 đối tượng có hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định; bắt giữ một đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, tang vật thu 15gram thuốc phiện.

Lãnh đạo tỉnh Điện Biên trao quà cho các đại biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Phan Quân - TTXVN

Điện Biên gặp mặt, tri ân cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh

Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), sáng 19/4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên tổ chức gặp mặt 260 cựu chiến binh, cựu công an nhân dân, cựu thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, trực tiếp tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh.

Vùng cao Lục khu huyện Hà Quảng (Cao Bằng) có địa hình phức tạp, chủ yếu là núi đá vôi, không có sông, suối, lại khô hạn kéo dài khiến sản xuất vụ xuân gặp nhiều khó khăn. Ảnh: TTXVN phát

Cao Bằng khô hạn kéo dài khiến sản xuất vụ xuân gặp nhiều khó khăn

Thời tiết khô hạn kéo dài trên địa bàn tỉnh Cao Bằng khiến cho tiến độ sản xuất vụ xuân của nông dân gặp nhiều khó khăn nên Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cao Bằng đang chỉ đạo nhân dân khẩn trương thực hiện các giải pháp phòng chống hạn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng để thích ứng với thời tiết.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh: Đắk Lắk và Phú Yên thành lập Tổ phối hợp liên tỉnh

Ngày 18/4, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức Hội nghị triển khai chủ trương của Trung ương về việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung và Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Cao Thị Hòa An chủ trì hội nghị.

nắng nóng, Hà Nội, thời tiết 18/4, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia

Thời tiết ngày 18/4/2025: Hà Nội có nơi nắng nóng trên 35 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 18/4, nhiều khu vực trong cả nước có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Riêng thủ đô Hà Nội có nơi nắng nóng với nền nhiệt trên 35 độ C; chiều tối và đêm có mưa dông, đề phòng trong mưa dông đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Thanh niên - Lực lượng nòng cốt xây dựng nông thôn mới 4.0

Thanh niên - Lực lượng nòng cốt xây dựng nông thôn mới 4.0

Ngày 17/4, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả Đoàn Thanh niên tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và đề xuất giai đoạn 2026-2030.

Học sinh tại các xóm Săng Bờ, xóm Nưa, xóm Tham, xóm Lau Bai... thường phải dậy từ 5 giờ sángvà bắt đầu hành trình bằng thuyền để đến trường vì khoảng cách di chuyển rất xa. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Vùng cao Đà Bắc vượt khó, nâng cao chất lượng dạy và học

Những năm gần đây, ngành Giáo dục huyện Đà Bắc từng bước vượt khó mạnh mẽ, đạt được những kết quả đáng ghi nhận khi có 29/47 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó tất cả các trường tiểu học đều đạt chuẩn. Điều này đã và đang tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của giáo dục vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn tỉnh Hòa Bình.

Đẩy nhanh tiến độ 2 dự án thủy lợi trọng điểm tại Đắk Nông

Đẩy nhanh tiến độ 2 dự án thủy lợi trọng điểm tại Đắk Nông

Theo Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông, hiện tỉnh đang triển khai 2 dự án thủy lợi trọng điểm với tổng kinh phí gần 1.350 tỷ đồng. Đây là 2 dự án được triển khai tại 2 huyện Đắk Mil và Krông Nô, nơi tình trạng khô hạn có xu hướng ngày càng gay gắt trong các năm gần đây.

Giá xăng dầu tiếp tục giảm 2 phiên liên tiếp

Giá xăng dầu tiếp tục giảm 2 phiên liên tiếp

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ 15h chiều nay 17/4. Theo đó, giá các loại nhiên liệu gồm xăng RON95, E5RON92, dầu điêzen, dầu hoả tiếp tục giảm, riêng dầu madút tăng nhẹ.

Chống khô hạn, không để người dân Đồng bằng sông Cửu Long thiếu nước

Chống khô hạn, không để người dân Đồng bằng sông Cửu Long thiếu nước

Tình trạng khô hạn, thiếu nước đang diễn ra ở nhiều địa phương, đặc biệt là khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm, từ tháng 4 -7, tình hình nắng nóng, khô hạn có khả năng xảy ra tại nhiều khu vưc, đặc biệt là khu vực phía Tây Bắc Bộ (Điện Biên, Sơn La, Lai Châu...) và các tỉnh từ Phú Yên đến Bình Thuận, Kom Tum, Gia Lai, Đắk Lắk.

Thanh Nưa - điểm sáng vùng biên sau chiến tranh

Thanh Nưa - điểm sáng vùng biên sau chiến tranh

Nằm trên tuyến Quộc lộ 12, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) là địa danh lịch sử trong Chiến dịch Điện Biên Phủ với Di tích đồi Độc Lập. Trải qua 71 năm, sau ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, từ mảnh đất chịu nhiều vết thương chiến tranh, Thanh Nưa nay đã “thay da đổi thịt” với nhiều khởi sắc, minh chứng cho sự đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và người dân nơi đây.

Từ tháng 5-7, bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng hoạt động trên khu vực Biển Đông

Từ tháng 5-7, bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng hoạt động trên khu vực Biển Đông

Nhận định xu thế thời tiết từ tháng 5 - 7, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Hoàng Phúc Lâm cho biết, bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến Việt Nam ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm trên Biển Đông là 3,2 cơn, đổ bộ vào đất liền là 0,3 cơn).

Hà Nam ngăn chặn đám cháy rừng Ba Sao không để lan rộng

Hà Nam ngăn chặn đám cháy rừng Ba Sao không để lan rộng

Sáng 17/4, ông Nguyễn Thành Thăng, Chủ tịch UBND thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam cho biết, đến khoảng 1h30 ngày 17/4, đám cháy rừng tại khu vực phường Ba Sao, thị xã Kim Bảng đã tắt, không lan rộng sang các khu vực xung quanh. Do đám cháy xảy ra trên núi cao nên đến thời điểm này vẫn chưa thống kê đầy đủ diện tích đám cháy.

Thời tiết ngày 15/4: Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng

Thời tiết ngày 17/4/2025: Vùng núi phía Tây Trung Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 17/4, nhiều khu vực có nắng, có nơi nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt trên 37 độ C, chiều tối và đêm có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Đắk Nông tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án tại huyện Đắk Glong

Đắk Nông tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án tại huyện Đắk Glong

Việc đẩy nhanh tiến độ các dự án, từ đầu tư công cho tới các chương trình mục tiêu quốc gia tại huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông hiện vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Trong đó, nổi bật là chồng lấn quy hoạch mỏ khoáng sản bô xít Đắk Nông và thực trạng huyện chưa có mỏ đất san lấp nào được cấp phép khai thác.

Xanh hóa “vùng đất khát” Ninh Thuận

Xanh hóa “vùng đất khát” Ninh Thuận

Nói đến Ninh Thuận thì hầu như ai cũng đều biết đến, đó là địa phương của “nắng và gió” với đặc trưng “gió như phang, nắng như rang”. Nắng chói chang từ trên trời đổ xuống, nắng từ đất bạc khô cằn hắt lên… đã làm cho Ninh Thuận gặp nhiều khó khăn về nguồn nước. Những năm về trước, mùa hạn đến là Ninh Thuận lại phải "gồng mình" tìm nguồn nước để cứu khát cho người dân ở một số địa phương, rất vất vả.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng có tính cách mạng, hành động, khả thi cao

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng có tính cách mạng, hành động, khả thi cao

Sáng 16/4, tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 11, khóa XIII do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính truyền đạt chuyên đề 1, trong đó nêu rõ tại Hội nghị Trung ương 11 các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng được bổ sung, hoàn thiện nội dung theo hướng có tính cách mạng, hành động, khả thi cao, ngắn gọn, súc tích, có trọng tâm, trọng điểm, đồng thời bảo đảm tính khái quát cao của Văn kiện Đại hội Đảng.

Vụ cháy rừng tại Vĩnh Phúc: Thiệt hại 20 ha rừng bạch đàn ở núi Ngang

Vụ cháy rừng tại Vĩnh Phúc: Thiệt hại 20 ha rừng bạch đàn ở núi Ngang

Liên quan đến vụ cháy rừng ở núi Ngang, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, ông Lưu Xuân Ba, Phó Chủ tịch UBND xã Đạo Trù cho hay, chính quyền địa phương và ngành chức năng đã xác định ban đầu có 20ha rừng bạch đàn chủ yếu ở xã Đạo Trù (một phần ở xã Bồ Lý - Tam Đảo) bị thiệt hại.