Miễn học phí cho học sinh: Phù hợp xu thế phát triển, tăng chất lượng giáo dục

Ngày 28/2, Bộ Chính trị đã quyết định thực hiện miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ mầm non đến hết trung học phổ thông công lập trên phạm vi cả nước. Thời điểm thực hiện từ đầu năm học mới 2025 - 2026 (tháng 9/2025 trở đi).

potal-lang-son-tang-cuong-cac-bien-phap-phong-chong-ret-cho-hoc-sinh-7877618.jpg
Học sinh Lớp 4A2 Trường TH và THCS Lê Quý Đôn (thành phố Lạng Sơn) trong một tiết . Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Thông tin rõ hơn về chính sách này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, hiện nay có 10 tỉnh, thành phố đã ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về miễn học phí mầm non, phổ thông cho năm học 2024 - 2025 là: Quảng Ninh, Hải Phòng, Yên Bái, Quảng Nam, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương và Long An. Tuy nhiên vẫn còn nhiều học sinh, gia đình ở các địa phương khác đang phải đóng học phí.

Căn cứ Nghị quyết số 29, Kết luận số 91-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, Nghị quyết 42-NQ/TW Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, để thể hiện tính ưu việt của chế độ và chủ trương bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, “không để ai ở lại phía sau”, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề xuất Bộ Chính trị, Đảng ủy Chính phủ xem xét chính sách miễn học phí cho học sinh từ mầm non đến giáo dục phổ thông.

Hiện nay, Chính phủ đã ban hành các quy định miễn học phí cho học sinh. Theo quy định hiện hành, từ ngày 1/9/2025, Nhà nước sẽ thực hiện miễn học phí cho tất cả học sinh công lập từ mầm non 5 tuổi đến trung học cơ sở (đến hết lớp 9). Ngoài ra, Chính phủ quy định chính sách giảm 50 - 70% học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho nhiều đối tượng học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh thuộc đối tượng chính sách xã hội, học sinh dân tộc (học ở trường công lập và trường dân lập, tư thục).

Ngoài các đối tượng được miễn học phí theo quy định hiện hành nêu trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất và được Bộ Chính trị đồng ý bổ sung miễn học phí cho học sinh mầm non từ 3 tháng đến 4 tuổi và học sinh phổ thông. Theo đó, toàn bộ học sinh mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông công lập sẽ được miễn học phí. Học sinh các trường dân lập, tư thục sẽ được cấp bù học phí bằng mức học phí của trường công lập theo quy định của pháp luật; phần chênh lệch học phí giữa trường công lập và dân lập, tư thục sẽ do gia đình học sinh chi trả.

Theo thống kê, hiện cả nước có 23,2 triệu học sinh (chưa bao gồm học sinh học tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên). Trong đó có 3,1 triệu học sinh mầm non dưới 5 tuổi; 1,7 triệu học sinh mầm non 5 tuổi; 8,9 triệu học sinh tiểu học; 6,5 triệu học sinh trung học cơ sở và 3 triệu học sinh trung học phổ thông.

potal-bac-ninh-phat-trien-van-hoa-doc-trong-cong-dong-truong-hoc-7874907.jpg
Học sinh trường THCS Tam Sơn, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, phân công nhau đọc sách cho các bạn trong lớp học. Ảnh: Thái Hùng - TTXVN

Trên cơ sở báo cáo của 46 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đến thời điểm hiện tại và các tài liệu, báo cáo gần đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo căn cứ theo mức học phí tối thiểu quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và Nghị định số 97/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, để ước tính nhu cầu kinh phí ngân sách nhà nước phải chi trả để thực hiện miễn học phí cho toàn bộ học sinh từ mầm non đến trung học phổ thông.

Tính toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy, nhu cầu kinh phí ngân sách nhà nước phải chi trả để thực hiện chủ trương miễn học phí cho các đối tượng nêu trên là khoảng 30 nghìn tỷ đồng/năm (nếu trừ ngân sách địa phương của các tỉnh, thành phố đã thực hiện miễn học phí thì ngân sách Trung ương sẽ phải thực hiện ít hơn số này). Trên thực tế, mức ngân sách cần đảm bảo sẽ phụ thuộc vào mức học phí cụ thể của từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo thẩm quyền của HĐND cấp tỉnh quyết định trên cơ sở quy định mức sàn, trần học phí quy định của Chính phủ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, học phí ảnh hưởng tới hầu hết các gia đình và là vấn đề dư luận xã hội quan tâm mỗi khi bắt đầu năm học mới. Việc mở rộng đối tượng miễn học phí ảnh hưởng đến cân đối ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, miễn học phí đối với học sinh cấp trung học phổ thông (lớp 10 đến lớp 12) có thể ảnh hưởng tới định hướng phân luồng học sinh sau trung học cơ sở, khi lựa chọn học lên trung học phổ thông hay lựa chọn học nghề.

Tuy nhiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng nhấn mạnh, việc thực hiện chính sách miễn học phí cho toàn bộ trẻ em mầm non đến trung học phổ thông trên cả nước sẽ góp phần quan trọng làm tăng chất lượng giáo dục, được sự đồng thuận cao của xã hội, phù hợp với ưu việt của chế độ, chủ trương của Đảng, Nhà nước đối với giáo dục và phù hợp với xu thế chung của các nước phát triển.

Việt Hà

Có thể bạn quan tâm

Long An có 7 xã Nông thôn mới kiểu mẫu

Long An có 7 xã Nông thôn mới kiểu mẫu

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An, đến thời điểm này toàn tỉnh có 141/160 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 52 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Trong đó riêng huyện Châu Thành có 5 xã nông thôn mới kiểu mẫu (Long An có 15 huyện, thị, thành phố).

Miễn học phí cho học sinh từ Mầm non đến hết Trung học Phổ thông công lập

Miễn học phí cho học sinh từ Mầm non đến hết Trung học Phổ thông công lập

Trong phiên họp Bộ Chính trị ngày 28/2/2025 để kiểm điểm, đánh giá kết quả triển khai bước đầu việc thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Bộ Chính trị thống nhất cao chủ trương thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt, nhanh chóng hơn nữa các nội dung của Nghị quyết 18 trong năm 2025.

Trang bị kiến thức để người dân không mắc bẫy lừa đảo trên không gian mạng

Trang bị kiến thức để người dân không mắc bẫy lừa đảo trên không gian mạng

Thời gian qua, tình hình tội phạm lợi dụng không gian mạng, công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn biến phức tạp tại vùng cao Lào Cai. Các đối tượng liên tục thay đổi kịch bản, thủ đoạn ngày càng tinh vi, hoạt động có tổ chức, gây thiệt hại lớn về tài sản, gây bất ổn, bức xúc trong dư luận. Đấu tranh phòng, chống loại tội phạm này là nhiệm vụ cấp thiết.

Gió Ô Quý Hồ ấm, khô xuất hiện, Sa Pa tăng cường phòng cháy rừng

Gió Ô Quý Hồ ấm, khô xuất hiện, Sa Pa tăng cường phòng cháy rừng

Đêm về sáng 28/2, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam, tại thị xã Sa Pa, Lào Cai xuất hiện gió Ô Quý Hồ bao phủ trên diện rộng, nhiệt độ tăng khá nhanh. Dự báo, đợt gió này có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Bộ đội biên phòng Ea H’leo tiếp sức cho người dân vùng biên

Bộ đội biên phòng Ea H’leo tiếp sức cho người dân vùng biên

Công tác ở địa bàn đặc biệt khó khăn nhưng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ea H’leo (Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) không chỉ xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia mà còn tiên phong trong hỗ trợ, “tiếp sức” cho nhân dân khu vực biên giới xã Ia Lốp (huyện Ea Súp) phát triển kinh tế, ổn định đời sống.

Hà Giang tri ân những cống hiến thầm lặng của đội ngũ y, bác sĩ

Hà Giang tri ân những cống hiến thầm lặng của đội ngũ y, bác sĩ

Ngày 27/2, UBND tỉnh Hà Giang long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2025). Đây là dịp để tri ân những cống hiến thầm lặng của đội ngũ y, bác sĩ và nhân viên y tế - những người không quản ngại gian khó, tận tâm chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Xác minh thông tin giáo viên bị tố bạo hành học sinh ở Đắk Lắk

Xác minh thông tin giáo viên bị tố bạo hành học sinh ở Đắk Lắk

Ngày 27/2, bà Lương Thị Bích Nguyên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, sự việc một giáo viên tại trường có hành vi bạo hành học sinh là đúng. Tuy nhiên, một số thông tin mà phụ huynh phản ánh, đăng lên mạng xã hội là chưa chính xác.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm nhẹ từ 15h chiều nay 27/2

Giá xăng dầu đồng loạt giảm nhẹ từ 15h chiều nay 27/2

Xăng E5RON92 không cao hơn 20.658 đồng/lít (giảm 197 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 454 đồng/lít; Xăng RON95-III không cao hơn 21.112 đồng/lít (giảm 219 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành).

Xây dựng Đảng vững mạnh, bám sát cơ sở vùng dân tộc thiểu số ở Kon Tum

Xây dựng Đảng vững mạnh, bám sát cơ sở vùng dân tộc thiểu số ở Kon Tum

Kinh tế - xã hội ở tỉnh Kon Tum thời gian qua đã có nhiều khởi sắc, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện, nâng cao. Với niềm tin tuyệt đối vào Đảng, nhân dân các dân tộc tại Kon Tum luôn nỗ lực vươn lên với phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, phát huy sức mạnh đại đoàn kết nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra.

Hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh biên giới quốc gia ở Quảng Trị

Hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh biên giới quốc gia ở Quảng Trị

Là địa phương có tầm chiến lược quan trọng trong việc bảo vệ an ninh - quốc phòng cũng như giao thương với các nước trong khu vực, những năm qua, công tác thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc giữ vững chủ quyền lãnh thổ và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, bờ biển - hải đảo…

Cao Bằng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân vùng cao, vùng biên giới

Cao Bằng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân vùng cao, vùng biên giới

Cao Bằng là tỉnh biên giới phía Bắc, điều kiện kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Những khó khăn về kinh tế, ảnh hưởng rất lớn đến công tác phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe cho người dân nơi đây. Vượt qua những trở ngại, ngành y tế Cao Bằng đã có nhiều cố gắng vươn lên, hoàn thiện, củng cố mạng lưới y tế cơ sở, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước giao phó - chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đồng bào các dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Dấu ấn y tế cơ sở ở Kon Tum

Dấu ấn y tế cơ sở ở Kon Tum

Tỉnh Kon Tum hiện có 95 bác sỹ và hàng trăm y sỹ, dược sỹ, cán bộ y tế ở tuyến cơ sở. Những năm qua, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, các cán bộ y tế cơ sở luôn bám sát và thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Các cán bộ y tế cũng góp phần tuyên truyền, vận động người dân bỏ các hủ tục, tiếp cận dần với các phương pháp khám, chữa bệnh hiện đại. Nhờ đó, đời sống, sức khỏe của người dân dần được cải thiện; tư duy, nhận thức về vấn đề chăm sóc sức khỏe được nâng cao.

Gần 3,5 tỷ đồng ủng hộ các “bếp ăn tình thương” tỉnh Đắk Nông

Gần 3,5 tỷ đồng ủng hộ các “bếp ăn tình thương” tỉnh Đắk Nông

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2025), tối 26/2, Sở Y tế Đắk Nông phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Nông tổ chức "Đêm nhạc Blouse trắng 2025 – Hát cho yêu thương”. Đêm nhạc nhằm gây quỹ ủng hộ các Bếp ăn tình thương tỉnh Đắk Nông.

Hà Giang: Lở đá làm 1 em bé tử vong

Hà Giang: Lở đá làm 1 em bé tử vong

Ngày 26/2, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Giang, Thường trực UBND huyện Quản Bạ, cùng các hội đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương đã đi kiểm tra công tác khắc phục sạt lở và thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình chị Thào Thị Mỷ - nạn nhân trong vụ sạt lở đất đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang.

Nâng cao y đức, giữ vững niềm tin người bệnh

Nâng cao y đức, giữ vững niềm tin người bệnh

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 2025), ngày 26/2, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang đã đến thăm và làm việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang.

Mái ấm cho đoàn viên khó khăn ngành y tế ở Kiên Giang

Mái ấm cho đoàn viên khó khăn ngành y tế ở Kiên Giang

Ngày 26/2, tại các huyện An Minh, Châu Thành và U Minh Thượng (Kiên Giang), Liên đoàn Lao động tỉnh trao 3 nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn thuộc Công đoàn ngành Y tế, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2025).

Địa chỉ tin cậy của người bệnh ở vùng cao Yên Bái

Địa chỉ tin cậy của người bệnh ở vùng cao Yên Bái

Nhờ những nỗ lực không ngừng trong việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và triển khai nhiều kỹ thuật mới, chuyên sâu, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái trở thành nơi tin cậy của người dân trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe toàn dân.

Ông Nguyễn Chí Tài được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế

Ông Nguyễn Chí Tài được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế

Ngày 26/2, Hội đồng nhân dân thành phố Huế khóa VIII (nhiệm kỳ 2021 – 2026) đã tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 22 nhằm xem xét, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng. Tại kỳ họp, ông Nguyễn Chí Tài, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng ban Dân vận Thành ủy Huế được Hội đồng nhân dân thành phố bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhiệm kỳ 2021 – 2026, với 100% đại biểu có mặt tán thành.

Những thầy thuốc ở Trường Sa

Những thầy thuốc ở Trường Sa

Những năm qua, công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và ngư dân trên huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, triển khai hiệu quả. Dù ở nơi trùng khơi, cách trở về mặt địa lý, nhưng những thầy thuốc ở đây đã nỗ lực hết mình để đảm bảo sức khỏe cho người dân, kể cả trong những trường hợp cấp cứu khẩn cấp.

Nhiều thầy thuốc tâm huyết, gắn bó với người dân vùng cao Thanh Hóa

Nhiều thầy thuốc tâm huyết, gắn bó với người dân vùng cao Thanh Hóa

Với lòng nhiệt tình, tâm huyết với nghề, trải qua hàng chục năm gắn bó với vùng miền núi đặc biệt khó khăn của tỉnh Thanh Hóa, nhiều y, bác sỹ đã hết lòng vì công việc, vì người bệnh. Những đóng góp của họ đã góp phần không nhỏ vào công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.