Bộ đội Biên phòng - lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia

Bộ đội Biên phòng - lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia
Bộ đội biên phòng Đồng Tháp tổ chức phát tờ rơi tuyên truyền về biển, đảo quê hương đến tận tay người dân vùng biên. Ảnh: Chương Đài - TTXVN
Bộ đội biên phòng Đồng Tháp tổ chức phát tờ rơi tuyên truyền về biển, đảo quê hương đến tận tay người dân vùng biên. Ảnh: Chương Đài - TTXVN

Nằm ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh Đồng Tháp có diện tích tự nhiên hơn 3.000 km2, dân số gần 1,7 triệu người, đường biên giới giáp tỉnh Prây veng (Campuchia) dài hơn 50 km, trong đó có 40 km biên giới trên sông; có 8 xã thuộc 3 huyện, thị biên giới là huyện Tân Hồng, Hồng Ngự và thị xã Hồng Ngự. Xác định nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới là nhiệm vụ hàng đầu, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp đưa Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng đến từng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ở khu vực biên giới, qua đó góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Ngay sau khi Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng được ban hành năm 1997, với vai trò nòng cốt trong công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới trên địa bàn tỉnh, Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp đã chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai những nội dung của Pháp lệnh đến cán bộ, đảng viên, nhân dân và các đơn vị lực lượng vũ trang. Để nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân về xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp với sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh và các huyện, thị biên giới tích cực tuyên truyền vận động bằng nhiều hình thức, phương pháp, phương tiện; đã tổ chức tuyên truyền tập trung tại 5.366 điểm, thu hút 133.695 lượt người nghe, tuyên truyền qua cụm loa truyền thanh ước đạt gần 1.250 giờ; từ đó nhận thức người dân được nâng lên rõ rệt.

Bộ đội biên phòng Đồng Tháp tổ chức phát tờ rơi tuyên truyền về biển, đảo quê hương đến tận tay người dân vùng biên. Ảnh: Chương Đài - TTXVN
Bộ đội biên phòng Đồng Tháp tổ chức phát tờ rơi tuyên truyền về biển, đảo quê hương đến tận tay người dân vùng biên. Ảnh: Chương Đài - TTXVN

Ông Đặng Thanh Hùng, ngụ xã Bình Phú, huyện Tân Hồng, cho biết: Là người dân sinh ra và lớn lên tại vùng biên, hơn ai hết, tôi hiểu từng tấc đất, chủ quyền lãnh thổ có giá trị vô cùng to lớn. Đặc biệt, thông qua những buổi tuyên truyền của các chiến sỹ Biên phòng, chúng tôi quyết tâm cùng gắn kết người dân và lực lượng Biên phòng, bảo vệ bình yên biên giới.

Các đồn biên phòng đã xây dựng mối quan hệ đoàn kết gắn bó với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng đứng chân trên địa bàn, từ đó luôn được sự đồng tình giúp đỡ của các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân trong quản lý, bảo vệ cột mốc, đường biên.

Theo ông Trương Hoàng Nam, Phó Bí thư Đảng ủy xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, mối quan hệ khăng khít chính quyền - biên phòng - nhân dân đã được khẳng định trong việc xây dựng nông thôn mới, thường xuyên bám địa bàn, cùng ăn cùng ở, cùng làm với nhân dân, để người dân tự giác tham gia vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Mặt khác, chính quyền và lực lượng biên phòng luôn trao đổi thông tin để chủ động trong công tác lãnh, chỉ đạo.

Bằng nguồn nhân lực hiện có và sự hỗ trợ của các cấp, các ngành, người dân địa phương, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã thường xuyên đổi mới về nội dung, phương pháp công tác, chủ động nắm, dự báo tình hình, tổ chức tuần tra, mật phục, kiểm soát lưu động..., kịp thời ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới. Kết quả, lực lượng Biên phòng đã đấu tranh, triệt phá gần 2.500 vụ án, bắt giữ, xử lý gần 2.700 đối tượng, thu giữ hàng hóa trị giá gần 14 tỷ đồng; xử lý vi phạm hành chính gần 2.200 vụ việc, gần 3.000 đối tượng vi phạm.

Công tác đối ngoại ngày càng được chú trọng. Điểm nhấn là phối hợp tỉnh bạn hoàn thành phân giới và cắm mốc trên thực địa 16 cột mốc chính và  49 mốc phụ cùng 14 cọc dấu; duy trì các cuộc hội đàm, hội nghị định kỳ, ký kết hợp tác bảo vệ biên giới và phòng chống tội phạm, cứu hộ, cứu nạn, tuần tra song phương, góp phần quan trọng trong xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển.



Thiếu tá Trương Văn Dũng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà (huyện Tân Hồng) cho biết, công tác đối ngoại là nhiệm vụ hàng đầu của lực lượng biên phòng. Phương châm khi triển khai công tác đối ngoại là mềm dẻo, chặt chẽ, trên tinh thần láng giềng có mối quan hệ truyền thống hữu nghị, hòa bình, hợp tác, cùng phát triển.

Cùng với hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội cũng được quan tâm, cải thiện. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp đã vận động cán bộ, chiến sỹ quyên góp, tổ chức xây dựng được gần 130 căn nhà tình nghĩa, tình thương, căn nhà đồng đội, đại đoàn kết, cùng các chính sách khác cho cán bộ, chiến sỹ đã và đang công tác tại đơn vị, trị giá trên 5 tỷ đồng.

Ngoài ra, Bộ đội Biên phòng còn thực hiện nhiều cuộc vận động, mô hình thiết thực để hỗ trợ, giúp đỡ bà con ở khu vực biên giới như tu sửa, xây mới 1.222 căn nhà cho người nghèo trị giá 30,5 tỷ đồng; duy trì 5 công trình nước sạch phục vụ sinh hoạt của cán bộ, chiến sỹ các đồn biên phòng và 1.547 hộ dân ở khu vực biên giới; khám, điều trị bệnh cho gần 125 nghìn lượt người 2 bên biên giới. Đặc biệt, phong trào “Hũ gạo tình thương”, “Nâng bước em đến trường” được duy trì thường xuyên đã hỗ trợ các gia đình nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người già neo đơn, học sinh nghèo vượt khó, với tổng trị giá gần 1,3 tỷ đồng.

Bộ đội biên phòng Đồng Tháp tổ chức tuyên truyền tập trung cho người dân vùng biên. Ảnh: Chương Đài - TTXVN
Bộ đội biên phòng Đồng Tháp tổ chức tuyên truyền tập trung cho người dân vùng biên. Ảnh: Chương Đài - TTXVN

Đại tá Lê Văn Luận, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp cho biết: Đơn vị đề xuất với các cấp sớm hoàn thiện hệ thống pháp luật về Bộ đội Biên phòng có đầy đủ chức năng quản lý trên biên giới; đồng thời tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân, cả hệ thống chính trị cùng lực lượng biên phòng thực hiện tốt Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng; xây dựng lực lượng biên phòng vững mạnh, có bản lĩnh chính trị, là một thành viên trong khu vực phòng thủ xây dựng thế mạnh toàn dân, an ninh nhân dân; tham gia tích cực xây dựng nông thôn mới, chăm lo đời sống người dân và củng cố mối quan hệ tốt đẹp với nước láng giềng Campuchia.

Đánh giá cao vai trò nòng cốt của Bộ đội Biên phòng trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương đề nghị lực lượng Bộ đội Biên phòng tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới để nhân dân yên tâm sản xuất, định cư lâu dài. Lực lượng biên phòng tiếp tục nắm chắc tình hình, dự báo chính xác, không để bị động, bất ngờ, chủ động tham mưu để có biện pháp xử lý kịp thời; nâng cao chất lượng công tác vận động quần chúng, gắn bó chặt chẽ hơn với nhân dân, xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới, không để xảy ra điểm nóng về buôn lậu; củng cố mối quan hệ hữu nghị với nước bạn Campuchia.

Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng là nền tảng giúp Bộ đội biên phòng Đồng Tháp phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong khu vực biên giới.
Chương Đài 

Có thể bạn quan tâm

Diện mạo mới nơi vùng cao Nậm Pì

Diện mạo mới nơi vùng cao Nậm Pì

Từng là một xã khó khăn nhất của huyện Nậm Nhùn (Lai Châu), ngày nay, Nậm Pì đã có nhiều khởi sắc. Đồng bào các dân tộc đã có cuộc sống ổn định hơn, biết làm kinh tế; nhiều hủ tục lạc hậu đang dần bị loại bỏ.

Xuất hiện thêm hố sụt gần "hố tử thần" tại Bắc Kạn

Xuất hiện thêm hố sụt gần "hố tử thần" tại Bắc Kạn

Trưa 11/4, Bí thư Chi bộ thôn Hiệp Lực (xã Kim Lư, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn) Lý Đức Hoàng cho biết, cách hố sụt lớn tại Km80+050 Quốc lộ 3B khoảng 50m vừa xuất hiện thêm một hố sụt nữa. Hố sụt này ở ruộng, có hình tròn, đường kính khoảng 2m, sâu 6m.

Đồng bào Khmer góp phần đưa Kiên Giang ngày càng phát triển

Đồng bào Khmer góp phần đưa Kiên Giang ngày càng phát triển

Kiên Giang là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó dân tộc Khmer chiếm 13% với hơn 56.000 hộ, khoảng 237.000 nhân khẩu. Đồng bào Khmer đã nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng ở địa phương, góp phần đưa Kiên Giang ngày càng phát triển.

Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường từ 12/4

Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường từ 12/4

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, nhiều hình thái thời tiết xuất hiện trong những ngày tới tại các khu vực. Tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ do ảnh hưởng không khí lạnh sẽ gây lạnh, rét kèm theo mưa dông ở khu vực này. Trong khi đó, khu vực miền Đông Nam Bộ nắng nóng có khả năng kéo dài trong những ngày tới.

áp thấp nhiệt đới, vùng áp thấp, thời tiết ngày 14/2, gió mạnh, sóng biển, ngư dân, chủ tàu thuyền, ứng phó thời tiết

Thời tiết ngày 11/4/2025: Không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ

Bản tin Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia phát đi ngày 11/4 dự báo: Trên đất liền, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ kể từ ngày 12/4.

Cà Mau phát huy tinh thần “có gì góp nấy” trong đảng viên

Cà Mau phát huy tinh thần “có gì góp nấy” trong đảng viên

Để đạt mục tiêu đến cuối tháng 6/2025 hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn tỉnh, chiều 10/4, Đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân dẫn đầu đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình tại địa bàn huyện Phú Tân.

Cầu nối quan trọng của báo chí tiếng Khmer

Cầu nối quan trọng của báo chí tiếng Khmer

Chiều 10/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ Phạm Văn Hiểu làm trưởng đoàn đã thăm và chúc mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây đến viên chức Phòng báo Khmer, Báo Cần Thơ.

Bình Phước thực hiện yêu cầu “3 không” trong xóa nhà tạm, nhà dột nát

Bình Phước thực hiện yêu cầu “3 không” trong xóa nhà tạm, nhà dột nát

Tỉnh Bình Phước đang phấn đấu đến ngày 30/6/2025 hoàn thành xây dựng, sửa chữa 797 căn nhà cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và hộ nghèo, cận nghèo. Do đó, các địa phương ưu tiên hỗ trợ sớm cho những hộ có đủ điều kiện, không vướng các thủ tục về pháp lý, nhất là vấn đề đất đai để triển khai xây dựng nhà theo phương châm “dễ làm trước, khó làm sau”. Trước mắt, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh sẽ phân bổ kinh phí hỗ trợ các hộ có đất xây nhà.

Ứng phó hạn mặn, hạn chế ảnh hưởng đời sống người dân

Ứng phó hạn mặn, hạn chế ảnh hưởng đời sống người dân

Việt Nam là một trong những quốc gia chịu tác động mạnh nhất của biến đổi khí hậu, trong đó xâm nhập mặn là một trong rất nhiều hậu quả do biến đổi khí hậu gây nên. Tại nhiều tỉnh, thành phố thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, tình hình xâm nhập mặn đã và đang diễn biến khó lường, đòi hỏi cần phải tiếp tục có những giải pháp ứng phó hiệu quả nhằm giảm thiểu thiệt hại cho người dân tại các địa phương khu vực nêu trên.

Gia Lai xây mới, sửa chữa hơn 5.000 căn nhà

Gia Lai xây mới, sửa chữa hơn 5.000 căn nhà

Tính đến ngày 6/4, toàn tỉnh Gia Lai đã khởi công xây mới, sửa chữa 5.043 căn nhà, đạt 59,43% so với tổng số 8.485 căn theo kế hoạch; trong đó, 1.556 căn đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng.

EVNCPC hỗ trợ xây nhà ở cho hộ dân khó khăn ở miền Trung – Tây Nguyên

EVNCPC hỗ trợ xây nhà ở cho hộ dân khó khăn ở miền Trung – Tây Nguyên

Từ năm 2020-2025, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã trích gần 116 tỷ đồng từ nguồn quỹ phúc lợi và sự đóng góp của cán bộ công nhân viên cho các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội; trong đó đã xây dựng và trao tặng 291 căn nhà tình nghĩa cho nhiều hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 13 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên có nơi ở an toàn, ổn định cuộc sống.

Thời tiết ngày 10/4/2025: Nắng nóng tiếp tục tại khu vực miền Đông Nam Bộ

Thời tiết ngày 10/4/2025: Nắng nóng tiếp tục tại khu vực miền Đông Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo ngày và đêm 10/4, ở khu vực miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ C. Cùng đó, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ C.

Vĩnh Long gắn kết nghĩa tình quân - dân nhân Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

Vĩnh Long gắn kết nghĩa tình quân - dân nhân Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

Tối 9/4, tỉnh Vĩnh Long tổ chức khai mạc Chương trình Tết Quân - Dân và Ngày hội Văn hóa - Thể thao đồng bào Khmer năm 2025. Chương trình diễn ra từ ngày 9 - 11/4 tại xã Đông Thành, thị xã Bình Minh gắn với Ngày hội Văn hóa - Thể thao đồng bào Khmer nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây với sự tham gia của khoảng 450 đại biểu đến từ 37 đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Ấm lòng hành động đẹp trên cao nguyên đá Hà Giang

Ấm lòng hành động đẹp trên cao nguyên đá Hà Giang

Chiều 9/4, Tổ công tác số 10 (Đội 4, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Hà Giang) đã tiến hành trao trả tài sản bị rơi cho một nữ du khách mang quốc tịch Latvia (Lít-va) trong chuyến du lịch khám phá Cao nguyên đá Đồng Văn.

Khởi công Nhà tránh trú tại Cao Bằng

Khởi công Nhà tránh trú tại Cao Bằng

Ngày 9/4, tại bản Chồi, xã Đình Phùng, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng đã diễn ra lễ khởi công xây dựng Nhà tránh trú cộng đồng – công trình thể hiện sự nỗ lực ứng phó với thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu tại các khu vực dễ bị tổn thương.

áp thấp nhiệt đới, vùng áp thấp, thời tiết ngày 14/2, gió mạnh, sóng biển, ngư dân, chủ tàu thuyền, ứng phó thời tiết

Thời tiết ngày 9/4/2025: Khu vực miền Đông Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo ngày và đêm 9/4, tại Nam Bộ nền nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, độ cao nhất 33-36 độ C, có mây, ngày nắng. Riêng khu vực miền Đông Nam Bộ có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đưa vào sử dụng bếp ăn cho học sinh vùng núi Hà Giang

Đưa vào sử dụng bếp ăn cho học sinh vùng núi Hà Giang

Chiều 8/4, tại xã Quảng Ngần, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Giang phối hợp với Tổng hội Nhất Quán Đạo Việt Nam khánh thành và đưa vào sử dụng công trình bếp ăn tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Quảng Ngần (huyện Vị Xuyên, Hà Giang).