
Ông Đỗ Hữu Huy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận
Ngày 26/2, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận (Khóa XI) tổ chức Kỳ họp thứ 32 (chuyên đề) nhằm thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền.
Ngày 26/2, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận (Khóa XI) tổ chức Kỳ họp thứ 32 (chuyên đề) nhằm thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền.
Ngày 8/3, cuộc thi “Xếp đá nghệ thuật trên cát” độc đáo, mới lạ đã được diễn ra tại Bãi đá Cà Dược - Khu du lịch Bình Thạnh, xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong (Bình Thuận) trong sự thích thú của rất đông du khách, người dân địa phương. Đây là đầu tiên Ủy ban dân dân huyện Tuy Phong tổ chức cuộc thi này.
Theo phong tục truyền thống, từ ngày 26-28/2, đồng bào Chăm theo Hồi giáo Bà ni ở tỉnh Bình Thuận háo hức, vui mừng đón Ramưwan - Tết cổ truyền truyền thống lâu đời của người Chăm Bà ni.
Với hơn 105.800 người thuộc 34 dân tộc thiểu số, Bình Thuận là vùng đất hội tụ đông đồng bào dân tộc thiểu số. Mỗi dân tộc có bản sắc văn hóa, phong tục, tập quán, lễ hội riêng tạo nên sự phong phú và đa dạng trong nền văn hóa địa phương.
Với lợi thế về quỹ đất lớn kết hợp ưu điểm về hệ thống sông ngòi, kênh rạch, rừng núi cùng sản xuất nông nghiệp phát triển toàn diện, Bình Thuận có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng. Bước đầu các tour trải nghiệm miệt vườn đã mang lại hiệu quả không chỉ làm phong phú sản phẩm du lịch Bình Thuận mà còn góp phần tạo ra giá trị tổng hợp cho ngành nông nghiệp địa phương.
Ngày 4/2, UBND huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức Giải leo núi Tà Cú huyện Hàm Thuận Nam – Bình Thuận mở rộng lần thứ 27 năm 2025 nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2025) và mừng Xuân Ất Tỵ.
Những năm vừa qua, các di sản văn hóa Chăm đã có đóng góp không nhỏ trong việc thu hút khách du lịch đến với tỉnh Bình Thuận. Đẩy mạnh công tác bảo tồn, khai thác di sản văn hóa Chăm trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc sẽ tạo bứt phá cho ngành du lịch tỉnh Bình Thuận trong thời gian tới...
Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, toàn thể Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Bình Thuận hân hoan chào đón mùa Xuân mới với nhiều niềm tin và hy vọng vào thắng lợi mới. Nhìn lại năm 2024, mặc dù có nhiều khó khăn, nhưng tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt được kết quả khả quan. Đây được xem là sự đồng lòng, đoàn kết đi đến thắng lợi của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Bình Thuận và cùng nhau vươn mình tiến vào kỷ nguyên mới.
Bình Thuận là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Những năm qua, tỉnh Bình Thuận đã triển khai kịp thời các chính sách an sinh xã hội, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào tiếp tục khởi sắc, góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn; phát huy tiềm năng, lợi thế của từng vùng.
Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Mũi Né (Bình Thuận) tiếp tục lọt top 10 điểm đến trong và ngoài nước được khách Việt yêu thích nhất do nền tảng du lịch trực tuyến Booking.com công bố dựa vào lượt tìm kiếm. Điều này cho thấy “sức hút” của điểm đến Bình Thuận trên bản đồ du lịch Việt Nam. Cùng với đó, chuỗi hoạt động du lịch sôi động trong dịp Tết năm nay cùng với sự ra đời của Phố ẩm thực đêm Phan Thiết… là tín hiệu khởi sắc ngay từ đầu năm mới; tạo sinh khí mới để ngành du lịch bứt phá.
Chiều 17/1, Công ty cổ phần Mebi Farm đã tổ chức khánh thành đưa Khu chăn nuôi gà đẻ trứng công nghệ cao Mebi Farm (xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, Bình Thuận) vào hoạt động. Đây cũng là dự án chăn nuôi gà đẻ trứng công nghệ cao quy mô lớn nhất tỉnh Bình Thuận hiện nay.
Ngày 14/1, tỉnh Bình Thuận tổ chức đoàn công tác đến thăm và chúc mừng Tết Đầu lúa đồng bào Raglai, K’ho đang sinh sống tại các xã miền núi, vùng cao thuộc huyện Bắc Bình.
Chiều 14/1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận tổ chức gặp mặt hơn 100 vị chức sắc các tôn giáo, dân tộc, người tiêu biểu trên địa bàn tỉnh nhân dịp Xuân Ất Tỵ 2025.
Sáng 10/1, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Bình Thuận khóa XI tổ chức Kỳ họp thứ 30 (kỳ họp chuyên đề) nhằm thông qua một số nghị quyết quan trọng, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
Sau 3 ngày diễn ra với nhiều hoạt động hấp dẫn, tối 13/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận tổ chức Lễ bế mạc Ngày hội Văn hóa các dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bình Thuận năm 2024.
Chiều 13/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận tổ chức Tọa đàm khoa học "Thực trạng và giải pháp bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận".
Để triển khai công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát đạt chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra, Tỉnh ủy Bình Thuận đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan khẩn trương rà soát kỹ và cân đối nguồn kinh phí để thực hiện hiệu quả chủ trương này. Tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát cấp tỉnh do Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh làm Trưởng ban.
Tối 11/12, tại thành phố Phan Thiết, Ngày hội Văn hóa các dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bình Thuận lần thứ nhất năm 2024 với chủ đề “Bảo tồn, phát huy và lan tỏa bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số và miền núi gắn với phát triển du lịch” chính thức khai mạc.
Tối 9/12, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận đã có thông tin ban đầu vụ việc 2 tàu cá bị chìm tại vùng biển Phú Quý và Tân Thành, tỉnh Bình Thuận.
Chiều 9/12, Cụm thi đua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh Đông Nam Bộ tổ chức trao tặng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm hưởng ứng, thực hiện lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Qua một năm triển khai, việc ứng dụng công nghệ viễn thám, sử dụng ảnh vệ tinh phục vụ công tác quản lý, giám sát tài nguyên rừng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã phát huy hiệu quả. Bước đầu, nhiều điểm rừng có thay đổi đã được phát hiện và thông báo đến lực lượng chức năng để có biện pháp kiểm tra, xử lý.
Triều cường, sóng biển dâng cao trong các ngày (23-25/11) vừa qua đã khiến bờ biển thôn Tuyết Diêm 1, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng. Nguy cơ bờ biển tiếp tục bị khoét sâu uy hiếp đường giao thông và các công trình của Nhà nước trong khu vực.
Phát triển xanh, tăng trưởng xanh, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững đang là xu thế của du lịch Việt Nam. Không nằm ngoài xu thế đó, Bình Thuận đang từng bước hiện thực lộ trình “xanh hóa” hoạt động du lịch với mục tiêu định hình và phát triển thương hiệu Bình Thuận - điểm đến du lịch xanh, thân thiện. Qua đó, góp phần thay đổi nhận thức của người dân và du khách về ý thức, trách nhiệm bảo tồn những giá trị tiềm năng du lịch tại điểm đến.
Bình Thuận là một trong những địa phương có đồng bào Chăm sinh sống. Để bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết các dân tộc thiểu số, nhất là tiếng Chăm, những năm qua, công tác dạy tiếng Chăm cho con em người Chăm tại các trường tiểu học ở Bình Thuận luôn được quan tâm, duy trì thường xuyên.
Ngày 18/11, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công điện số 8736/CĐ-BNN-ĐĐ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận; các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Ngoại giao; Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam về việc ứng phó với bão số 9.
Sáng 15/11, UBND huyện Bắc Bình (Bình Thuận) tổ chức Lễ đặt Bằng ghi danh của UNESCO đưa “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm” vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp tại Nhà Văn hóa xã Phan Hiệp.
Ngày 25/10, Tỉnh ủy Bình Thuận làm việc với UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các địa phương để rà soát việc xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, nhà tình thương cho gia đình chính sách, hộ nghèo và đặc biệt khó khăn về nhà ở.
Sáng 24/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận phối hợp với các tỉnh, thành tổ chức khai mạc Hội chợ trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm du lịch, ẩm thực, đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP Bình Thuận và các tỉnh, thành cả nước. Đây một trong những sự kiện nổi bật trong khuôn khổ “Tuần lễ Du lịch Bình Thuận” chào mừng kỷ niệm 29 năm Ngày Du lịch Bình Thuận (24/10/1995 - 24/10/2024).
Tối 23/10, tại thành phố Phan Thiết, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận phối hợp Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức bế mạc Hội diễn Tiếng hát miền Đông lần thứ XXI năm 2024.
Ngày 22/10, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công điện số 7966/CĐ-BNN-ĐĐ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận; các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Ngoại giao; Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam về việc ứng phó với bão TRAMI gần Biển Đông.