Bình Thuận đối mặt với hạn hán

Bình Thuận đối mặt với hạn hán
Ông Nguyễn Trọng Tới, nông dân xã Vĩnh  Hảo,  huyện  Tuy Phong cho biết: “Gần 1 tháng qua, chúng tôi đã không còn nước để sản xuất  nên  đành  bất  lực nhìn những luống hành cháy  khô  trên  đồng ruộng”. 
Vườn cây trôm không thể khai thác, đã chuyển sang màu vàng vì thiếu nước.
Vườn cây trôm không thể khai thác, đã chuyển sang màu vàng vì thiếu nước.

Trước tình hình này, Bình Thuận đã chuyển đổi  1.300  ha  lúa  sang trồng các loại cây ngắn ngày  như  bắp,  rau, đậu...  Đồng  thời,  huy động  nhân  dân  làm thủy  lợi  và  thực  hiện các biện pháp tưới nước tiết  kiệm.  Tuy  nhiên, nếu  hạn  hán  kéo  dài, khoảng  200  ha  mì  tại huyện Hàm Tân, 3.000 ha lúa tại huyện Tánh Linh và nhiều diện tích cao su, thanh long, tiêu, điều của tỉnh sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 
 
Nhiều hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh ở mực nước chết.
Nhiều hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh ở mực nước chết.

Hiện  nay,  lượng dòng  chảy  mặt  trên các lưu vực sông, suối, nguồn  nước  nhỏ  tại các công trình thủy lợi vùng  miền  núi  đang giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2015. Để phục vụ công tác chống hạn của  tỉnh,  Bình  Thuận đang  đẩy  nhanh  tiến độ  thi  công  các  công trình thủy lợi…

Nhiều giếng nước của đồng bào bị nhiễm mặn không sử dụng được
Nhiều giếng nước của đồng bào bị nhiễm mặn không sử dụng được
Khoảng 1.400 ha cây trồng bị khô héo vì thiếu nước.
Khoảng 1.400 ha cây trồng bị khô héo vì thiếu nước.
Ông Nguyễn Trọng Tới ở xã Vĩnh hảo, huyện Tuy phong bên ruộng hành bị cháy khô.
Ông Nguyễn Trọng Tới ở xã Vĩnh hảo, huyện Tuy phong bên ruộng hành bị cháy khô.
Bình Thuận đang đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thủy lợi để phục vụ cho công tác chống hạn của tỉnh.
Bình Thuận đang đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thủy lợi để phục vụ cho công tác chống hạn của tỉnh.
Hiện tại, lượng nước tích trữ trên địa bàn tỉnh chỉ còn khoảng 87 triệu m3(40% dung tích thiết kế)
Hiện tại, lượng nước tích trữ trên địa bàn tỉnh chỉ còn khoảng 87 triệu m3(40% dung tích thiết kế)
Nhiều diện tích đất canh tác phải bỏ hoang vì không có nước sinh hoạt
Nhiều diện tích đất canh tác phải bỏ hoang vì không có nước sinh hoạt
Đồng bào đào giếng tìm nước.
Đồng bào đào giếng tìm nước.
Báo in, tháng 3/2016

Có thể bạn quan tâm