Bình Định quảng bá, xúc tiến du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định cập nhật cơ chế chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp xúc tiến, quảng bá, đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn Bình Định tại hội nghị. Ảnh: Mỹ Phương - TTXVN
Ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định cập nhật cơ chế chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp xúc tiến, quảng bá, đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn Bình Định tại hội nghị. Ảnh: Mỹ Phương - TTXVN

Ngày 11/2, Sở Du lịch Bình Định phối hợp với Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị quảng bá, xúc tiến du lịch giữa tỉnh Bình Định và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023.

Bình Định quảng bá, xúc tiến du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 1Ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định cập nhật cơ chế chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp xúc tiến, quảng bá, đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn Bình Định tại hội nghị. Ảnh: Mỹ Phương - TTXVN

Báo cáo tại hội nghị, đại diện ngành Du lịch Bình Định và Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hai địa phương đã có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ trong phát triển kinh tế - xã hội thông qua hợp tác phát triển vùng giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ; Thỏa thuận liên kết phát triển du lịch giữa thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung như: Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định...

Các nội dung hợp tác giữa các địa phương tập trung vào 4 nội dung chính: Công tác quản lý nhà nước về du lịch; phát triển nguồn nhân lực du lịch; phát triển sản phẩm du lịch; quảng bá, xúc tiến du lịch. Qua hai năm triển khai, các tỉnh, thành phố đã tích cực trao đổi thông tin, liên kết xây dựng những định hướng mới trong phát triển du lịch tại địa phương; khai thác hiệu quả giá trị tài nguyên du lịch tự nhiên, đa dạng và đặc trưng của vùng. Việc liên kết đã góp phần mở rộng và phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình phục hồi và phát triển du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Định ở giai đoạn mới.

Bình Định quảng bá, xúc tiến du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 2Gian hàng quảng bá, tiếp thị sản phẩm tour du lịch Bình Định và Thành phố Hồ Chí Minh trong khuôn khổ hội nghị thu hút sự quan tâm của khách tham quan. Ảnh: Mỹ Phương - TTXVN

Ghi nhận trong thời gian gần đây, du lịch Quy nhơn - Bình Định đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhận được sự quan tâm nhiều hơn của du khách và truyền thông. Thay vì sự phát triển du lịch quá mức như các địa phương khác thì Quy Nhơn - Bình Định vẫn là một "viên ngọc ẩn" đối với du khách và giữ được những nét hoang sơ và có lợi thế tới hơn 7km đường bờ biển.

Theo ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định, Hội nghị quảng bá, xúc tiến du lịch giữa tỉnh Bình Định và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 là một trong những hoạt động hiện thực hóa chương trình hợp tác toàn diện giữa hai địa phương, giúp cho cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, nhà đầu tư... trong chuỗi giá trị ngành du lịch gặp gỡ, tìm hiểu cơ hội, thiết lập quan hệ hợp tác, liên kết để cùng nhau phát triển.

Đồng thời, các bên đề xuất, kiến nghị chính quyền địa phương các giải pháp pháp triển du lịch trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, cộng đồng doanh nghiệp Bình Định và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thúc đẩy đa dạng hoạt động xúc tiến đầu tư, phối hợp xây dựng sản phẩm du lịch mới; quảng bá, giới thiệu tour, tuyến, điểm, khu du lịch... giữa hai địa phương, cũng như một số tỉnh, thành trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Ông Trần Văn Thanh, Giám đốc Sở Du lịch Bình Định cho hay, Hội nghị quảng bá, xúc tiến du lịch giữa tỉnh Bình Định và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 không nằm ngoài mục tiêu tăng cường gắn kết, hợp tác chặt chẽ giữa hai địa phương, nhất là cộng đồng doanh nghiệp. Đây cũng là dịp để những công ty lữ hành của Thành phố Hồ Chí Minh khởi đầu cho sự kết nối đẩy mạnh phát triển du lịch trên địa bàn Bình Định và ngược lại.

Đến nay, ngành du lịch gần như đã bước ra khỏi khủng hoảng và từng bước phục hồi, trở lại trạng thái bình thường. Điều này thể hiện qua lượng khách đến Bình Định và Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2022 với khách du lịch đến Bình Định đạt trên 4.120.000 lượt khách và ngành Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đón được 28,5 triệu lượt khách, tổng thu du lịch đạt 120.000 tỷ đồng.

Mỹ Phương

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm