Bến Tre tiếp nhận hơn 17 tỷ đồng chăm lo Tết cho gia đình khó khăn

Tiếp nhận kinh phí tài trợ từ các mạnh thường quân. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN
Tiếp nhận kinh phí tài trợ từ các mạnh thường quân. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN

Sáng 31/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Bến Tre đã tiếp nhận hỗ trợ và cam kết hỗ trợ nguồn lực (tiền, quà) chăm lo quà Tết Nguyên đán Quý Mão cho người nghèo và gia đình chính sách khó khăn với tổng kinh phí quy thành tiền trên 17 tỷ đồng, tương đương 35.550 phần quà.

 Bến Tre tiếp nhận hơn 17 tỷ đồng chăm lo Tết cho gia đình khó khăn ảnh 1Tiếp nhận kinh phí tài trợ từ các mạnh thường quân. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN

Trong đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tiếp nhận 5,8 tỷ đồng từ các đơn vị: Liên hiệp Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Tổng hợp Đồng Nai (DonaCoop) ủng hộ 3 tỷ đồng; Ngân hàng Chính sách xã hội 1 tỷ đồng; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1,1 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Xây dựng Tân Nam 500 triệu đồng; Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen 100 triệu đồng; Đại đức Thích Phước Chí 100 triệu đồng…

Bên cạnh đó, nhiều tổ chức, cá nhân cũng đã đăng ký hỗ trợ kinh phí và hiện vật nhằm chăm lo Tết cho gia đình chính sách, người nghèo trên địa bàn tỉnh.

 Bến Tre tiếp nhận hơn 17 tỷ đồng chăm lo Tết cho gia đình khó khăn ảnh 2Tặng quà cho hộ dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN

Dịp này, chương trình cũng đang trao tặng 100 phần quà Tết cho đại diện 100 hộ nghèo trên địa bàn thành phố Bến Tre, mỗi phần quà gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt trị giá 500.000 đồng.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre Nguyễn Thị Hồng Nhung chia sẻ, tỉnh Bến Tre vẫn còn nhiều khó khăn nhất định, đến cuối năm 2022 toàn tỉnh vẫn còn trên 28,7 nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 7,16% và gần 5.000 gia đình chính sách còn khó khăn cần được hỗ trợ.

 Bến Tre tiếp nhận hơn 17 tỷ đồng chăm lo Tết cho gia đình khó khăn ảnh 3Trao tặng 100 phần quà Tết cho đại diện 100 hộ nghèo trên địa bàn thành phố Bến Tre. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN

Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời và nghĩa tình của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh; đồng thời mong muốn những hộ gia đình tiếp tục nỗ lực vươn lên thoát nghèo bền vững, cùng với cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.


Huỳnh Phúc Hậu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm