Bàn giao 50 căn nhà Đại đoàn kết tại huyện Văn Chấn (Yên Bái)

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh và đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise trao hỗ trợ xây dựng 50 nhà Đại đoàn kết cho tỉnh Yên Bái. Ảnh: daidoanket.vn
Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh và đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise trao hỗ trợ xây dựng 50 nhà Đại đoàn kết cho tỉnh Yên Bái. Ảnh: daidoanket.vn

Ngày 3/1, tại xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái và Tập đoàn Masterise tổ chức lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Bàn giao 50 căn nhà Đại đoàn kết tại huyện Văn Chấn (Yên Bái) ảnh 1Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh và đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise trao hỗ trợ xây dựng 50 nhà Đại đoàn kết cho tỉnh Yên Bái. Ảnh: daidoanket.vn

Năm 2022, được sự quan tâm của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy Ban MTTQ tỉnh Yên Bái cùng Tập đoàn Masterise, huyện Văn Chấn được tài trợ làm 50 nhà Đại đoàn kết tại 7 xã, với tổng giá trị 2,5 tỷ đồng. Trong quá trình triển khai thực hiện, đơn vị thi công gặp rất nhiều khó khăn, như: thời tiết mưa nhiều, đường giao thông đến các hộ nhỏ, hẹp nên việc vận chuyển nguyên vật liệu khó khăn, tốn kém. Các hộ trong diện được xây nhà chưa làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất..., ảnh hưởng lớn tới tiến độ thi công nhà Đại đoàn kết.

Cùng với nguồn tài trợ của Tập đoàn Masterise, huyện Văn Chấn đã quyết liệt chỉ đạo chính quyền các địa phương giúp đỡ nhân dân giải quyết khó khăn vướng mắc về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đồng thời, huy động đội ngũ cán bộ, đảng viên, gia đình, dòng họ giúp đỡ về kinh phí, ngày công và vật liệu tại chỗ để thi công với tổng giá trị đối ứng là trên 3 tỷ đồng.

Từ khi đồng loạt khởi công xây dựng (tháng 8/2022) đến nay, 100% ngôi nhà Đại đoàn kết đã hoàn thành đúng tiến độ để bàn giao cho các hộ sử dụng, đảm bảo đúng yêu cầu "3 cứng" của Bộ Xây dựng cho nhà ở nông thôn, đó là: nền cứng, khung cứng, mái cứng.

Thể hiện sự vui mừng, phấn khởi khi nhận nhà, bà Hà Thị Tón thôn Kiến Dịa chia sẻ: Mong ước được sống trong ngôi nhà kiên cố của gia đình giờ đây thành hiện thực. Bà Tón gửi lời cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái, huyện Văn Chấn, chính quyền các cấp, các nhà hảo tâm; khẳng định đây sẽ là động lực lớn để bà và gia đình tiếp tục cố gắng làm ăn, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Tại lễ bàn giao, lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái và Tập đoàn Masterise đã trao quà tặng 17 hộ gia đình được xây dựng nhà Đại đoàn kết trong năm 2022.

PV

TTXVN

Có thể bạn quan tâm