Bắc Giang: Đẩy mạnh công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên vùng dân tộc

Đồng chí Hoàng Thị Ngân, Bí thư Huyện đoàn Sơn Động (Bắc Giang) trao giấy chứng nhận cho đoàn viên, thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu năm 2020. Nguồn: sondong.bacgiang.gov.vn
Đồng chí Hoàng Thị Ngân, Bí thư Huyện đoàn Sơn Động (Bắc Giang) trao giấy chứng nhận cho đoàn viên, thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu năm 2020. Nguồn: sondong.bacgiang.gov.vn

Ngày 4/10, tại huyện Sơn Động, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bắc Giang tổ chức Ngày hội “Thanh niên dân tộc” năm 2020, với gần 500 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh tham dự.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bắc Giang Nguyễn Hữu Thống cho biết: Bắc Giang là tỉnh có nhiều dân tộc cùng sinh sống, chủ yếu ở các huyện như Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế… Trong những năm qua, công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên nói chung và thanh niên dân tộc nói riêng đã được các cấp Hội đẩy mạnh; nhiều tấm gương thanh niên dân tộc đã vượt khó vươn lên phát triển kinh tế, học tập… làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội. Tuy nhiên, tỷ lệ thanh niên dân tộc tham gia các tổ chức Đoàn, Hội vẫn thấp, nhiều thanh niên dân tộc chưa mạnh dạn, cố gắng vươn lên trong học tập, phát triển kinh tế...; tỷ lệ hộ gia đình thanh niên dân tộc có cuộc sống khó khăn vẫn còn cao.

Bắc Giang: Đẩy mạnh công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên vùng dân tộc ảnh 1Đồng chí Hoàng Thị Ngân, Bí thư Huyện đoàn Sơn Động (Bắc Giang) trao giấy chứng nhận cho đoàn viên, thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu năm 2020. Nguồn: sondong.bacgiang.gov.vn

Do đó, thông qua Ngày hội “Thanh niên dân tộc” nhằm đẩy mạnh công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên nói chung và thanh niên dân tộc nói riêng, góp phần củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Đồng thời, tạo môi trường giúp cho hội viên, thanh niên dân tộc giao lưu học hỏi, rèn luyện kỹ năng xã hội, bồi dưỡng kiến thức, duy trì và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc mình.

Tham gia Ngày hội, các đoàn viên, thanh niên được hòa mình vào những trò chơi dân gian như: ca múa nhạc, bịt mắt bắt vịt, nhảy bao bố tiếp sức, thi làm các món ăn dân tộc. Đặc biệt tại đây, các thanh niên dân tộc được tham gia Liên hoan “Sắc màu dân tộc” với các phần thi giới thiệu về đặc trưng văn hóa, địa danh, đặc sản của một dân tộc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Trong khuôn khổ chương trình, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bắc Giang, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh đã trao 2.000 khẩu trang kháng khuẩn tặng hội viên, thanh niên huyện Sơn Động để phòng chống dịch COVID-19.

Nhân dịp này, 10 thanh niên dân tộc tiêu biểu năm 2020 trên các lĩnh vực được tuyên dương, khen thưởng. Đây là những thanh niên người dân tộc đã khắc phục khó khăn, thi đua rèn luyện, cống hiến, vươn lên trong phát triển kinh tế và học tập, có nhiều đóng góp cho các hoạt động Đoàn, Hội.

Đồng Thúy


(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm