75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ: Sơn La tri ân người có công với cách mạng

Ban tổ chức trao quà cho các các thương, bệnh binh, gia đình người người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Sơn La. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN
Ban tổ chức trao quà cho các các thương, bệnh binh, gia đình người người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Sơn La. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

Ngày 27/7, tỉnh Sơn La tổ chức Gặp mặt tri ân người có công tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022).

75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ: Sơn La tri ân người có công với cách mạng ảnh 1Ban tổ chức trao quà cho các các thương, bệnh binh, gia đình người người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Sơn La. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

Cùng với cả nước, lớp lớp các thế hệ thanh niên tỉnh Sơn La đã gác lại tuổi thanh xuân, hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế. Thực hiện sứ mệnh thiêng liêng cao cả đó, hàng nghìn người con ưu tú đã anh dũng hy sinh; hàng nghìn thương binh, bệnh binh đã để lại một phần cơ thể nơi chiến trường. Hiện nay, toàn tỉnh Sơn La có một người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945; 8 người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945; 2 Mẹ Việt Nam Anh hùng; 1 Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; 1.202 thương binh; 373 bệnh binh; 15 người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày; 248 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và trên 3.505 liệt sỹ…

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La đã gửi tới các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng, những người đã cống hiến và chiến đấu cho độc lập, tự do của Tổ quốc... lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm và lòng biết ơn sâu sắc nhất. Đồng thời, đồng chí Nguyễn Hữu Đông đánh giá cao ý chí tự lực, tự cường của các đồng chí thương binh, bệnh binh, các gia đình, thân nhân liệt sỹ và người có công đã vượt lên thương tật, những mất mát, hy sinh, khắc phục khó khăn, hòa mình vào cuộc sống, tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ, nêu những tấm gương sáng trong lao động, sản xuất, công tác, chiến đấu, học tập..., góp phần bảo vệ và xây dựng quê hương, đất nước, tỉnh Sơn La ngày càng giàu đẹp.

Thực hiện các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, đến nay tỉnh Sơn La đã thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hơn 11.560 trường hợp người có công, với tổng kinh phí trên 343,67 tỷ đồng; xây dựng mới và sửa chữa 23 nhà tình nghĩa từ nguồn xã hội hóa với kinh phí 800 triệu đồng; tặng hơn 210 sổ tiết kiệm tình nghĩa với số tiền hơn 450 triệu đồng cho người có công...

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông nhấn mạnh, thực hiện tốt chính sách ưu đãi đối với người có công vừa là tình cảm thiêng liêng, trách nhiệm cao cả của cả hệ thống chính trị và toàn dân, vừa là yếu tố bảo đảm thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, thể hiện sâu sắc tính ưu việt và bản chất tốt đẹp của chế độ ta, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước. Trong thời gian tới, tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục giải quyết tốt các vấn đề tồn đọng sau chiến tranh; tạo điều kiện thuận lợi để người có công thụ hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước.

Tỉnh sẽ đẩy mạnh phong trào xã hội hóa công tác người có công với cách mạng trên cơ sở huy động mọi nguồn lực xã hội kết hợp với nguồn lực của Nhà nước; làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng; đẩy mạnh các chương trình nhà tình nghĩa, nhà đồng đội..., tạo sự tham gia sâu rộng của toàn xã hội. Tỉnh Sơn La cũng tiếp tục rà soát toàn diện các chính sách liên quan đến người có công, gia đình chính sách; làm tốt công tác tu bổ, tôn tạo mộ, nghĩa trang liệt sỹ, các công trình ghi công, các di tích lịch sử; đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin; quy tập mộ liệt sỹ đối với các trường hợp chưa được quy tập vào nghĩa trang...

 Dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La đã trao 80 suất quà cho người có công tiêu biểu.

Trước đó, tại thành phố Sơn La, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Sơn La đã dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc, Đền thờ Bác Hồ - Quảng trường Tây Bắc; dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Nhà tù Sơn La và Nhà tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sỹ Nhà tù Sơn La.

Nguyễn Cường

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm