4 người trong một gia đình ở Yên Bái bị sát hại dã man khi đi làm nương

4 người trong một gia đình ở Yên Bái bị sát hại dã man khi đi làm nương

Các nạn nhân bị sát hại gồm anh Trần Văn Long (sinh năm 1992) ở xã Lâm Giang, huyện Văn Yên; vợ anh Long là chị Phàn Thị Hoa (sinh năm 1995), con ruột của vợ chồng anh Long, chị Hoa là cháu Trần Văn Tuyền (23 tháng tuổi) và em Phàn Thị Hà (sinh năm 2000, là em gái của chị Hoa). 

Ngôi nhà nơi hung thủ ra tay sát hại 4 người trong một gia đình. Ảnh: Thế Duyệt- TTXVN
Ngôi nhà nơi hung thủ ra tay sát hại 4 người trong một gia đình. Ảnh: Thế Duyệt- TTXVN

Ông Phàn Văn Trung, bố đẻ chị Phàn Thị Hoa cho biết: Khoảng 17 giờ 4 phút ngày 12/8, chị Hoa có gọi điện thoại cho ông và nói: “Bố ơi, thằng Hùng đánh anh Long bầm tím hết cả người rồi”, sau đó điện thoại bị mất liên lạc. Khi ông Trung và người nhà lên lán ở trên đồi (cách nhà ông Trung khoảng 30 phút đi bộ) thì thấy thi thể của cháu Tuyền và Hà. Đến 19 giờ cùng ngày, lực lượng công an tìm thấy thi thể của anh Long và chị Hoa ở vị trí cách lán khoảng 100 mét. 

Ông Trung cho biết thêm, trước đây gia đình ông và gia đình nghi can Đặng Văn Hùng có xảy ra tranh chấp đất đai và nguồn nước để sản xuất nông nghiệp ở trên đồi. Gia đình ông và gia đình nghi can còn có họ hàng với nhau. 

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Yên Bái đã xuống hiện trường, thu thập chứng cứ. Đến ngày 13/8 đã xác định được đối tượng gây án là Đặng Văn Hùng, sinh năm 1988 cũng ở thôn Cài, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên. 

Công an khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra vụ thảm sát kinh hoàng. Ảnh: Thế Duyệt- TTXVN
Công an khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra vụ thảm sát kinh hoàng. Ảnh: Thế Duyệt- TTXVN

Sáng 13/8, lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã đến hiện trường chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp truy bắt hung thủ; động viên, chia buồn với gia đình các nạn nhân. Lãnh đạo tỉnh Yên Bái chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với UBND huyện Văn Yên, UBND xã Lâm Giang và gia đình nạn nhân hỗ trợ kinh phí và tiến hành các thủ tục mai táng các nạn nhân theo phong tục, tập quán địa phương; Đồng thời tuyên truyền, ổn định tư tưởng trong nhân dân; vận động nhân dân tố giác tội phạm, kêu gọi nghi can ra đầu thú./.

Có thể bạn quan tâm