Niềm vui được sử dung nước sạch của đồng bào nghèo ở Sóc Trăng

Niềm vui được sử dung nước sạch của đồng bào nghèo ở Sóc Trăng
Bà Kim Thị Thanh ở khóm Vĩnh An, phường 2, thị xã Vĩnh Châu đã có nước sạch sử dụng. Ảnh: Hoài Thu - TTXVN
Bà Kim Thị Thanh ở khóm Vĩnh An, phường 2, thị xã Vĩnh Châu đã có nước sạch sử dụng. Ảnh: Hoài Thu - TTXVN
* Niềm vui có nước sạch dùng trong sinh hoạt  Một ngày đầu tháng 12, được sự giới thiệu của cán bộ nông nghiệp phường 2, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, phóng viên đến nhà anh Lâm Bal ở khóm Giồng Me. Vừa cùng con trai bơm nước từ giếng lên, anh Bal vừa chia sẻ, vợ chồng anh ra ở riêng hơn 20 năm nay nhưng không có nước sinh hoạt hợp vệ sinh do nhà nghèo, đông con, không có việc làm ổn định. Một tháng trước, gia đình anh cùng 2 hộ bên cạnh đã được nhà nước hỗ trợ 4,5 triệu đồng khoan giếng, lắp đặt máy bơm tay để dùng chung. Phấn khởi vì từ nay thoải mái sử dụng nước sạch, anh Bal nói: “Hơn 20 năm nay, gia đình phải xài ké, xài nước sông, mua của người ta một lu 5 – 10 ngàn đồng. Khi nào trời mưa thì hứng nước mưa xài. Nay được Nhà nước hỗ trợ giếng, tôi mừng và mang ơn Nhà nước, mang ơn cán bộ nhiều lắm”. Như gia đình anh Bal, gia đình bà Kim Thị Thanh, khóm Vĩnh An, phường 2, thị xã Vĩnh Châu cũng là hộ Khmer nghèo được Nhà nước hỗ trợ nước sinh hoạt bằng hình thức kéo dài đường ống và lắp đặt đồng hồ nước. Như vậy, từ nay gia đình bà Thanh không phải vất vả trong dùng nước sinh hoạt nữa. Bà Thanh phấn khởi chia sẻ: “Hai mươi mấy năm rồi, nhà tui toàn xài ké nhà người ta. Chừng nào người ta tưới cải, hành là đi xin mà mỗi lần là đi gánh xa. Không thì phải mua, trữ nước. Nay được lắp đồng hồ, tôi vui lắm”. Đó là niềm vui của những người dân sau khi được thụ hưởng nguồn nước sạch từ Quyết định 755 của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định này được triển khai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng từ năm 2013 đến nay với hai hình thức: hỗ trợ nước phân tán và hỗ trợ nước tập trung. Hơn 8.400 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, hộ nghèo vùng đặc biệt khó khăn trên toàn tỉnh sau khi được giải quyết nước sinh hoạt sẽ thuận lợi hơn trong sinh hoạt và sản xuất, cải thiện đời sống, bảo vệ sức khỏe gia đình tốt hơn. 
Anh Lâm Bal ở khóm Giồng Me, phường 2, thị xã Vĩnh Châu lấy nước sinh hoạt từ giếng khoan được hỗ trợ. Ảnh: Hoài Thu - TTXVN
Anh Lâm Bal ở khóm Giồng Me, phường 2, thị xã Vĩnh Châu lấy nước sinh hoạt từ giếng khoan được hỗ trợ. Ảnh: Hoài Thu - TTXVN
* Góp phần giảm tỷ lệ thiếu nước  Tính ưu việt của Quyết định 755 là đối tượng thụ hưởng ngoài đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đã mở rộng thêm cho cả hộ nghèo vùng đặc biệt khó khăn, góp phần giảm tỷ lệ người dân thiếu nước sinh hoạt trên toàn tỉnh. Theo thống kê, Sóc Trăng đã đào được 313 giếng khoan cho 938 hộ với kinh phí trên 1,4 tỷ đồng. Với hình thức hỗ trợ nước phân tán này, người dân được hưởng lợi 100% và không phải đóng tiền. Tuy nhiên trong quá trình triển khai, các hộ không ở liền kề nên tỉnh chuyển sang cấp nước tập trung bằng việc kéo dài đường ống cấp nước và lắp đặt đồng hồ cho dân. 
Lắp đặt đồng hồ nước cho người dân. Ảnh: Hoài Thu - TTXVN
Lắp đặt đồng hồ nước cho người dân. Ảnh: Hoài Thu - TTXVN
Hiện nay, tỉnh đã triển khai được 23/24 công trình như dự kiến. Ngoài ra, nhờ chi phí tiết kiệm trong quá trình thực hiện, tỉnh kéo dài thêm đường ống cấp nước ấp cây Sộp, xã Kế Thành, huyện Kế Sách; nâng tổng công trình kéo dài đường ống cấp nước lên 25 công trình, tổng kinh phí gần 25 tỷ đồng. Với hình thức này, người dân sẽ đối ứng tiền lắp đặt, mua đồng hồ để đưa nước từ đường ống chính vào nhà. Ở những hộ dân còn gặp khó khăn về tài chính, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh đã tạo điều kiện cho các hộ trả chậm trong 12 tháng, mỗi tháng 50 ngàn đồng nhằm đảm bảo cho tất cả các hộ được sử dụng nước sinh hoạt.  Toàn tỉnh hiện có 28.389 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, chiếm 49,1% tổng hộ nghèo. Sau khi đưa vào sử dụng, nguồn nước sạch không những kéo giảm tỷ lệ người dân thiếu nước sinh hoạt, đảm bảo sức khỏe cho dân, đảm bảo môi trường mà còn tạo điều kiện để các hộ an tâm sản xuất, tiến đến ổn định cuộc sống, góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh. Đây cũng là chính sách, quyết định đúng đắn trong việc chăm lo và nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số nghèo.
Kéo đường ống và lắp đặt đồng hồ nước cho người dân. Ảnh: Hoài Thu - TTXVN
Kéo đường ống và lắp đặt đồng hồ nước cho người dân.
Ảnh: Hoài Thu - TTXVN
Trong quá trình triển khai, tỉnh cũng gặp một số khó khăn như: kinh phí phân bổ chậm hơn dự kiến, thời gian cho phép sử dụng vốn ngắn, công tác rà soát đối tượng thụ hưởng phải thực hiện nhiều lần, người dân khó khăn về kinh tế nên việc đối ứng gặp nhiều hạn chế. Tuy nhiên, các sở, ban, ngành cùng chính quyền các địa phương đã nỗ lực, linh động thực hiện, nhờ vậy hiện nay 90% người dân trong đề án đã có nước sinh hoạt. Ông Danh Phương, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng cho biết, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đã làm nguồn nước sạch trên địa bàn ngày càng khan hiếm, qua rà soát, Ban Dân tộc tỉnh đã thống kê và đề xuất Ủy ban Dân tộc trình Chính phủ xem xét cấp vốn để tỉnh nâng cấp mở mạng cấp nước sinh hoạt cho hơn 100 công trình mới. Quyết định 755 là quyết định đúng đắn, hợp lý, hợp lòng dân và hiệu quả cao, hỗ trợ rất tốt cho người dân. Tỉnh rất cẩn trọng khi triển khai để nhằm tránh tình trạng lãng phí, thất thoát, mang nước sạch đến đúng đối tượng vùng đặc biệt khó khăn - ông Danh Phương nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm