Sôi nổi Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ IV năm 2017

Sôi nổi Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ IV năm 2017
Phần thi “Cùng giải đáp” của các đội dự thi. Ảnh: Quang Cường – TTXVN.
Phần thi “Cùng giải đáp” của các đội dự thi. Ảnh: Quang Cường – TTXVN.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Lương Quốc Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức Hội thi khu vực I cho biết, Hội thi là “sân chơi” được thể hiện dưới hình thức sân khấu hóa nhằm chuyển tải sâu rộng các kiến thức về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, mở rộng giao lưu học hỏi và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau cho đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân cả nước. Hội thi là dịp tăng cường truyền thông, thay đổi nhận thức nông dân về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo hướng đáp ứng tốt việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và hội nhập quốc tế sâu rộng; phát huy tính sáng tạo của nông dân trong xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền sâu rộng những cách làm hay, những mô hình sản xuất hiệu quả, bền vững để nông dân các địa phương có thể áp dụng triển khai.

Các đội tham gia phần thi “So tài nhà nông”. Ảnh: Quang Cường – TTXVN.
Các đội tham gia phần thi “So tài nhà nông”. Ảnh: Quang Cường – TTXVN.

Tham gia Hội thi có 15 đội đến từ các tỉnh miền núi phía Bắc, được chia thành hai bảng: Bảng A: Lai Châu, Điện Biên, Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang. Bảng B: Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ. Các đội dự thi phải trải qua 5 phần thi: So tài nhà nông; Lời chào nông dân; Cùng giải đáp; Ai giỏi hơn ai và Phần thi Ý tưởng nhà nông.

Các đội tham gia phần thi “So tài nhà nông”. Ảnh: Quang Cường – TTXVN.
Các đội tham gia phần thi “So tài nhà nông”. Ảnh: Quang Cường – TTXVN.

Qua 5 phần thi sôi nổi, hấp dẫn của các đội tham gia dự thi, dưới sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho hai đội Tuyên Quang và Lai Châu; giải Nhì thuộc về đội Lào Cai và Phú Thọ; giải Ba thuộc về  hai đội Hòa Bình và Thái Nguyên. Ban Tổ chức cũng đã trao 9 giải khuyến khích và các giải phụ cho các đội có phần thi Lời chào nông dân ấn tượng nhất và sân khấu hóa ấn tượng nhất. Hai đội Nhất sẽ tham dự vòng thi Bán kết và Chung kết tại Thủ đô Hà Nội.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho hai đội Tuyên Quang và Lai Châu. Ảnh: Quang Cường – TTXVN.
Ban tổ chức trao giải Nhất cho hai đội Tuyên Quang và Lai Châu.
Ảnh: Quang Cường – TTXVN.

Hội thi Nhà nông đua tài  được Hội Nông dân Việt Nam tổ chức định kỳ 5 năm một lần. Sau 3 lần tổ chức, Hội thi đã thu hút đông đảo cán bộ, hội viên nông dân tham gia, tạo sân chơi bổ ích để nông dân cả nước học hỏi kinh nghiệm, thể hiện tài năng, trí tuệ, tôn vinh hình ảnh và động viên nông dân lao động, sáng tạo, góp phần thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn…/.

Quang Cường

Có thể bạn quan tâm