Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh hợp tác với thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga

Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh hợp tác với thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga
Thay mặt lãnh đạo Thành phố, ông Lê Thanh Liêm cảm ơn chính quyền Saint Petersburg đã phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho chuyến thăm, làm việc của Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân tại Saint Petersburg hồi tháng 5/2018  thành công tốt đẹp, mở ra chương mới trong quan hệ song phương giữa hai thành phố trên nhiều lĩnh vực; đồng thời bày tỏ mong muốn, các doanh nghiệp Saint Petersburg chia sẻ kinh nghiệm cho Thành phố giải quyết các vấn đề tồn tại trong quá trình xây dựng và phát triển như đô thị như ách tắc giao thông, xử lý nước thải, rác thải, năng lượng xanh…
Chiều 28/6/2018, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hồ Chí Minh tiếp Đoàn đại biểu thành phố Saint Petersburg (Liên bang Nga), do ông Sergey Leonidovich Katanandov, Đặc phái viên của Thống đốc Saint Petersburg về các vấn đề Phát triển xây dựng đất nước và Hợp tác với các cơ quan của Liên bang Nga làm trưởng đoàn, đang trong chuyến thăm và làm việc tại TP Hồ Chí Minh từ ngày 27-30/6. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN
Chiều 28/6/2018, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hồ Chí Minh tiếp Đoàn đại biểu thành phố Saint Petersburg (Liên bang Nga), do ông Sergey Leonidovich Katanandov, Đặc phái viên của Thống đốc Saint Petersburg về các vấn đề Phát triển xây dựng đất nước và Hợp tác với các cơ quan của Liên bang Nga làm trưởng đoàn, đang trong chuyến thăm và làm việc tại TP Hồ Chí Minh từ ngày 27-30/6. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN

Cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của ông Katanandov Sergey Leonidovich đối với Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Thành phố khẳng định Lộ trình phát triển hợp tác song phương giữa hai thành phố giai đoạn 2018-2020 được ký kết hồi tháng 5 vừa qua đã mở ra cơ sở, tiền đề cho hai bên đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa, du lịch, khoa học công nghệ.

Có thể nói hiện nay là thời điểm rất phù hợp để hai địa phương đưa những thỏa thuận trong Lộ trình trở thành các kết quả cụ thể trên thực tế, trong đó các thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Tổng hợp Saint Petersburg đã được hai bên phối hợp triển khai, đạt những kết quả tích cực.
Chiều 28/6/2018, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hồ Chí Minh tiếp Đoàn đại biểu thành phố Saint Petersburg (Liên bang Nga), do ông Sergey Leonidovich Katanandov, Đặc phái viên của Thống đốc Saint Petersburg về các vấn đề Phát triển xây dựng đất nước và Hợp tác với các cơ quan của Liên bang Nga làm trưởng đoàn, đang trong chuyến thăm và làm việc tại TP Hồ Chí Minh từ ngày 27-30/6. Ảnh: Xuân Khu – TTXVN
Chiều 28/6/2018, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hồ Chí Minh tiếp Đoàn đại biểu thành phố Saint Petersburg (Liên bang Nga), do ông Sergey Leonidovich Katanandov, Đặc phái viên của Thống đốc Saint Petersburg về các vấn đề Phát triển xây dựng đất nước và Hợp tác với các cơ quan của Liên bang Nga làm trưởng đoàn, đang trong chuyến thăm và làm việc tại TP Hồ Chí Minh từ ngày 27-30/6. Ảnh: Xuân Khu – TTXVN

Bày tỏ niềm vinh dự đến thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, địa phương kết nghĩa với Saint Petersburg, ông Katanandov Sergey Leonidovich cho biết, chuyến công tác Đoàn đại biểu thành phố Saint Peterburg là nhằm hướng tới hiện thực hóa các thỏa thuận mà lãnh đạo hai thành phố đã ký kết trong chuyến thăm Saint Petersburg của Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân.

Các doanh nghiệp Saint Petersburg rất hy vọng nhanh chóng tìm được những đối tác tin cậy để xúc tiến các hoạt động hợp tác giữa hai bên, nhất là trong các lĩnh vực Saint Petersburg có thế mạnh như xử lý nước, y tế, du lịch, văn hóa và cung cấp giải pháp an ninh mạng…
Ông Sergey Leonidovich Katanandov (trái) trao tặng bức tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh, do một họa sỹ Nga vẽ, cho ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Ông Sergey Leonidovich Katanandov (trái) trao tặng bức tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh, do một họa sỹ Nga vẽ, cho ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố  Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Ông Katanandov Sergey Leonidovich khẳng định, thành phố Saint Petersburg rất mong muốn duy trì, củng cố mối quan hệ hợp tác tốt đẹp truyền thống với Việt Nam nói chung, với Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.

Thành phố Saint Petersburg cam kết trong thời gian tới sẽ phối hợp chặt chẽ cùng Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh hoạt động dạy tiếng Việt tại Saint Petersburg, dạy tiếng Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh; tăng cường các hoạt động kết nối hợp tác thanh niên, đẩy mạnh hoạt động giao lưu, gia tăng sự hiểu biết, vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết giữa tuổi trẻ hai thành phố, góp phần củng cố, phát triển quan hệ giữa Saint Petersburg và Thành phố Hồ Chí Minh.
Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hồ Chí Minh (hàng trên, thứ 6 từ phải sang trái) chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn đại biểu thành phố Saint Peterburg, Liên bang Nga. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố  Hồ Chí Minh (hàng trên, thứ 6 từ phải sang trái) chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn đại biểu thành phố Saint Peterburg, Liên bang Nga. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Trong thời gian ở thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu thành phố Saint Petersburg sẽ tham dự Chương trình kỷ niệm 95 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên đến Petrograd (nay là Saint Petersburg ); dự Diễn đàn doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh- Saint Petersburg; làm việc với một số sở, ngành của Thành phố; thăm và làm việc với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh.../.
Xuân Khu
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm