Công nhân kiến nghị nhiều vấn đề bức thiết với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh

Công nhân kiến nghị nhiều vấn đề bức thiết với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh
Anh Lưu Kim Hồng, đại biểu công đoàn Khu Công nghệ cao cho rằng, mặc dù đời sống vật chất, tinh thần của người lao động thời gian qua đã được nâng lên nhưng ở góc khác, người lao động vẫn chưa thật sự yên tâm khi phải đối diện với thực phẩm không đảm bảo an toàn. Nhiều công nhân phải sống trong các khu nhà trọ chưa đảm bảo, chưa thuận lợi trong việc đi lại, sinh hoạt...
Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Quyết Tâm phát biểu tại buổi đối thoại. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Quyết Tâm phát biểu tại buổi đối thoại. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Nhiều đại biểu cũng kiến nghị, cần xây dựng siêu thị Công đoàn phục vụ công nhân, xây dựng nhà ở xã hội và tạo điều kiện cho mọi đối tượng người lao động hỗ trợ vay mua nhà; tổ chức hoạt động văn thể mỹ phù hợp với từng khu vực, địa phương. Bên cạnh đó, cần lồng ghép các hoạt động với ngày lễ, Tết, thời tiết từng mùa; đẩy mạnh xây dựng các thiết chế văn hóa; đa dạng hóa hoạt động tuyên truyền…

Anh Hồ Xuân Lâm, đại biểu công đoàn viên chức thành phố mong muốn các sở, ngành thành phố cần quan tâm phối hợp tổ chức các chương trình văn nghệ, tuyên truyền chính sách pháp luật; khám sức khỏe định kỳ, tổ chức nhà giữ trẻ, xây dựng bữa ăn chất lượng cho công nhân…
Phó Chủ tịch thường trực UBND Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm phát biểu tại buổi đối thoại. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Phó Chủ tịch thường trực UBND Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm phát biểu tại buổi đối thoại. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Phát biểu tại buổi đối thoại, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, lãnh đạo thành phố luôn quan tâm và đã xây dựng nhiều chính sách hỗ trợ nhằm đáp ứng nhu cầu thiết thực của người lao động, trong đó bao gồm vệ sinh thực phẩm, nhà ở xã hội, nhà giữ trẻ…

Ông Lê Thanh Liêm cho biết, hiện Thành phố Hồ Chí Minh đã có 16 dự án xây dựng nhà ở xã hội với 21.400 chỗ ở cho người lao động; 23 dự án trường mầm non. Thời gian tới, lãnh đạo thành phố sẽ chỉ đạo các ngành đẩy mạnh công tác phối hợp để nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho công nhân, viên chức, lao động.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng: Tổ chức công đoàn cần đổi mới nội dung, hoạt động để công đoàn thật sự là tổ chức duy nhất chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động.

Cán bộ công đoàn cần có tầm nhìn, dự báo để định hướng hoạt động công đoàn thiết thực, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của người lao động; qua đó giúp người lao động yên tâm thi đua lao động, sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của đất nước nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng./.
Thanh Vũ
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm