Yên Bái đột phá phát triển giao thông vùng cao

Phát triển mạng lưới giao thông vùng cao là một trong những chủ trương lớn, khâu đột phá chiến lược của tỉnh Yên Bái, sau nhiều nỗ lực, đến nay hệ thống đường giao thông liên vùng, liên huyện, liên xã được kết nối, từng bước hoàn thiện, mang lại sức sống, diện mạo mới, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và thu hút đầu tư vào địa bàn khó khăn của tỉnh.

Phát triển mạng lưới giao thông vùng cao là một trong những chủ trương lớn, khâu đột phá chiến lược của tỉnh Yên Bái, sau nhiều nỗ lực, đến nay hệ thống đường giao thông liên vùng, liên huyện, liên xã được kết nối, từng bước hoàn thiện, mang lại sức sống, diện mạo mới, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và thu hút đầu tư vào địa bàn khó khăn của tỉnh.

vna_potal_yen_bai_dot_pha_phat_trien_giao_thong_vung_cao_7474834.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn kiểm tra tiến độ xây dựng đường tỉnh lộ 166 và xử lý khẩn cấp kè chống sạt lở và sông Hồng khu vực xã Quy Mông, huyện Trấn Yên. Ảnh: TTXVN phát

Gạch nối liên kết vùng

Chiếm phần lớn diện tích của tỉnh Yên Bái là đồi núi hiểm trở, địa hình chia cắt, đi lại rất khó khăn. Do vậy, phát triển hạ tầng giao thông luôn được tỉnh đặc biệt ưu tiên đầu tư, nhất là mạng lưới giao thông khu vực vùng cao, vùng sâu vùng xa của tỉnh. Hàng loạt tuyến đường giao thông kết nối vùng, liên vùng, xoay quanh tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai tại tỉnh Yên Bái đã và đang được triển khai đầu tư xây dựng.

Tiêu biểu là tuyến đường nối 3 tỉnh từ Mường La của tỉnh Sơn La đi qua Than Uyên của tỉnh Lai Châu, rồi chạy qua các huyện Mù Cang Chải, Văn Chấn, Văn Yên của tỉnh Yên Bái để kết nối với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai tại nút giao IC15. Dự án có tổng mức đầu tư 1.900 tỷ đồng, với quy mô đường cấp IV miền núi có tổng chiều dài gần 70 km.

Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải Nông Việt Yên cho biết, công trình hoàn thành sẽ phá thế độc đạo từ trung tâm tỉnh Yên Bái đi huyện Mù Cang Chải, rút ngắn thời gian di chuyển từ Mù Cang Chải về thành phố Yên Bái chỉ còn hơn 2 tiếng. Đặc biệt, rút ngắn thời gian di chuyển từ Mù Cang Chải về Hà Nội từ 7 - 8 tiếng xuống còn 4 - 5 tiếng. Đây là cơ hội thuận lợi để địa phương phát triển sản xuất, đẩy mạnh giao thương, phát triển du lịch và thu hút đầu tư vào khu vực phía Tây của tỉnh Yên Bái.

vna_potal_yen_bai_dot_pha_phat_trien_giao_thong_vung_cao_7474822.jpg
Thi công Dự án đường kết nối Mường La (Sơn La) chạy qua Than Uyên (Lai Châu) kết nối các huyện Mù Cang Chải, Văn Chấn, Văn Yên, tỉnh Yên Bái với cao tốc Nội Bài - Lào Cai tại nút giao IC15. Ảnh: TTXVN phát

Tại huyện vùng cao Trạm Tấu, nhiều tuyến đường liên vùng đang được khẩn trương thi công, sẽ kết nối huyện Trạm Tấu với quốc lộ 32 tại thị xã Nghĩa Lộ và huyện Trạm Tấu với huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. Hai tuyến đường sắp hoàn thành sẽ phá thế độc đạo của huyện Trạm Tấu, liên kết hệ thống giao thông liên huyện, liên xã thông suốt; bảo đảm các xã vùng sâu, vùng xa trên địa bàn huyện thuận tiện đi lại cả bốn mùa, đáp ứng niềm mong mỏi bao đời của người dân vùng cao nơi đây.

Ông Nguyễn Thành Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Trạm Tấu cho biết, tổng chiều dài của hai tuyến đường là 55 km, được xây dựng với quy mô là đường giao thông cấp VI miền núi, có tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng, các tuyến đường dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2024. Mở ra cơ hội giao thương, kết nối giữa huyện Trạm Tấu, huyện Bắc Yên với các địa phương của hai tỉnh Yên Bái, Sơn La và khu vực Tây Bắc, thúc đẩy liên kết vùng trong phát triển kinh tế, thu hút khách du lịch.

Bên cạnh đó, tại các huyện Trấn Yên, Văn Yên hiện đang có hàng loạt tuyến đường được triển khai xây dựng để đấu nối vào IC13, IC14, IC15 của đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Nhiều dự án giao thông trọng điểm của tỉnh đang thi công, như: dự án đường nối quốc lộ 32 với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai tại điểm IC15; dự án kết nối giao thông thị xã Nghĩa Lộ với cao tốc Nội Bài - Lào Cai tại nút giao IC14; tuyến nối Quốc lộ 37 với các huyện Yên Bình, Lục Yên qua nút IC13...

Các tuyến đường này góp phần từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông của tỉnh theo hướng đồng bộ, hiện đại; nâng cao khả năng vận tải, giảm chi phí, thời gian đi lại giữa các khu vực trong tỉnh, các địa phương trong vùng Tây Bắc với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Yên Bái, tạo tiền đề thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư có tiềm lực đến đầu tư, kinh doanh, phát triển du lịch trên địa bàn.

Điểm sáng giao thông nông thôn

Xác định giao thông là huyết mạch của nền kinh tế, là đòn bẩy quan trọng để phát triển kinh tế địa phương, chính vì vậy trong 3 năm trở lại đây, việc phát triển hạ tầng giao thông nông thôn được tỉnh Yên Bái ưu tiên đầu tư xây dựng trước, huy động và lồng ghép mọi nguồn lực, nhất là sự đóng góp công sức, vật liệu và hiến đất đai của người dân. Đến nay, toàn tỉnh đã kiên cố hóa gần 1.600 km đường giao thông nông thôn, tạo bước đột phá về phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

vna_potal_yen_bai_dot_pha_phat_trien_giao_thong_vung_cao_7474826.jpg
Dự kiến đến hết năm 2024, mạng lưới giao thông quốc lộ chạy qua tỉnh Yên Bái gồm 1 tuyến đường cao tốc với chiều dài 80,5km, 5 tuyến Quốc lộ với tổng chiều dài là gần 500km. Ảnh: TTXVN phát

Nhờ duy trì hiệu quả chương trình Ngày cuối tuần cùng dân và huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển giao thông nông thôn. Chỉ trong 3 năm trở lại đây, huyện Mù Cang Chải đã thực hiện kiên cố hóa gần 400 km đường giao thông nông thôn, với bề rộng mặt đường từ 3 mét trở lên. Hình thành các tuyến đường chính kết nối giao thông liên xã, liên thôn đảm bảo theo tiêu chuẩn và đúng quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

Phó Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải Sùng A Chua chia sẻ, đến nay, 100% các xã đã có đường ô tô đến trung tâm; 85% các thôn, bản có đường bê tông kết nối với trung tâm xã; tổng toàn huyện có gần 650 km đường liên thôn, liên bản được kiên cố hóa, chiếm trên 70% tổng số đường giao thông nông thôn trên địa bàn. Những tuyến đường giao thông được mở rộng, kiên cố hoá đã góp phần quan trọng nâng cao dân trí, phục vụ dân sinh, khai thác thế mạnh, tiềm năng phát triển kinh tế của địa phương.

Là điểm sáng trong phong trào hiến đất làm đường, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, đến nay, toàn huyện Lục Yên có 920 km đường giao thông nông thôn được kiên cố hóa, xây dựng mới 16 cầu cứng bằng bê tông cốt thép; 623 công trình cống thoát nước các loại. Tổng kinh phí vốn đầu tư xây dựng giao thông nông thôn là 632,4 tỷ đồng, trong đó huy động đóng góp từ nhân dân trên 150 tỷ đồng.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Yên - Đoàn Ngọc Tuấn cho biết, nhờ sự đồng thuận trong nhân dân, phong trào hiến đất, đóng góp tiền của, công sức chung tay làm đường giao thông nông thôn phát triển mạnh mẽ, từ đó việc sử dụng và lồng ghép các nguồn vốn rất có hiệu quả. Giao thông thuận lợi, mở ra cho huyện Lục Yên nhiều cơ hội phát triển kinh tế, hàng hóa được thông thương, trẻ em đi học thuận tiện, nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số trong vùng.

vna_potal_yen_bai_dot_pha_phat_trien_giao_thong_vung_cao_7474828.jpg
Thi công Dự án cải tạo đường nối quốc lộ 37 với cao tốc Nội Bài - Lào Cai tại IC15, đoạn từ Âu Lâu, huyện Trấn Yên đi Đông An, huyện Văn Yên. Ảnh: TTXVN phát

Với nhiều cách làm sáng tạo, huy động mọi nguồn lực, từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh Yên Bái đã kiên cố hóa được gần 1.600 km, nâng tổng số chiều dài đường giao thông nông thôn lên 5.450 km. Đặc biệt, phong trào tự nguyện hiến đất, tháo dỡ các công trình, vật kiến trúc với giá trị hàng trăm tỷ đồng đã lan tỏa sâu rộng, trở thành ý thức tự giác của mỗi hộ gia đình khi có tuyến đường đi qua.

Những con đường liên tiếp được mở rộng và làm mới đã phát huy tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế - xã hội cho vùng cao của tỉnh Yên Bái, góp phần quan trọng đưa diện mạo nông thôn thay đổi khang trang, hiện đại. Đến nay 100% địa phương đã có đường ô tô đến trung tâm xã, đi lại được cả 4 mùa trong năm, mở ra không gian phát triển mới, xây dựng nông thôn mới, đó chính là những tuyến đường của ý Đảng, lòng dân.

Tiến Khánh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được triển khai hiệu quả, tỷ lệ che phủ rừng tại Điện Biên đã liên tục tăng trong những năm qua. Chính sách này không những nâng cao được trách nhiệm của người dân đối với quản lý, bảo vệ rừng mà còn còn góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, cải thiện cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Chung tay cùng cả nước, tỉnh Bạc Liêu đã huy động tối đa nguồn lực từ sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, triển khai thực hiện chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, góp phần mang lại “mái ấm” kiên cố cho người dân trong tỉnh vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Ngày 1/4, Giám đốc Ban Quản lý, Bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn (Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) Phùng Đức Hạnh cho biết, để đảm bảo an toàn cho người và các phượng tiện tham gia giao thông, đặc biệt là dân sinh sống gần khu vực sụt lún, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã đề nghị UBND huyện Na Rì chỉ đạo, tuyên truyền cho người dân không đi lại, chăn thả gia súc vào gần khu vực sụt lún, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản; theo dõi và tuyên truyền cho người dân sống gần khu vực sụt lún; nếu hố lún tiếp tục phát triển và mở rộng thêm, mất an toàn cho người dân sống trong khu vực, phải có phương án di dời người dân.

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 1/4, Đoàn nguyên cán bộ là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức chương trình về nguồn và Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Khu di tích Thông tấn xã Giải phóng: Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).