Xuân mới ở Bắc Bình

Đồng bào Chăm ở huyện Bắc Bình (Bình Thuận) tảo mộ trong lễ hội Ramưwan truyền thống. Ảnh: Nguyễn Thanh
Đồng bào Chăm ở huyện Bắc Bình (Bình Thuận) tảo mộ trong lễ hội Ramưwan truyền thống. Ảnh: Nguyễn Thanh

Trở lại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở huyện Bắc Bình (Bình Thuận) vào những ngày giáp Tết Nguyên đán Tân Sửu, chúng tôi thực sự ấn tượng trước những đổi thay nơi đây, đường làng, ngõ xóm khang trang, cơ sở hạ tầng đầu tư khá hoàn thiện...

Xuân mới ở Bắc Bình ảnh 1Đồng bào Chăm ở huyện Bắc Bình (Bình Thuận) tảo mộ trong lễ hội Ramưwan truyền thống. Ảnh: Nguyễn Thanh

Bắc Bình là huyện có đông đồng bào DTTS của tỉnh Bình Thuận với 18 dân tộc cùng chung sống, chiếm tỷ lệ gần 37% dân số toàn huyện. Triển khai các chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào DTTS, vùng đặc biệt khó khăn, đặc biệt là việc thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy Bình Thuận về “Phát triển toàn diện dân sinh, kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS” đã góp phần làm đổi thay diện mạo làng quê và cuộc sống của đồng bào DTTS ở huyện miền núi Bắc Bình.

Xuân mới ở Bắc Bình ảnh 2Biểu diễn văn nghệ trong Ngày hội văn hóa thể thao đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Nguyễn Thanh

Đến nay, huyện có 98% số hộ dân có đủ điện, nước sinh hoạt; 100% các xã vùng đồng bào DTTS, miền núi được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe; 9/9 xã đều đạt chuẩn quốc gia về y tế… Bên cạnh đó, huyện còn triển khai đồng bộ các chính sách về đất ở, đất sản xuất, tạo điều kiện để đồng bào DTTS đẩy mạnh sản xuất, nâng cao thu nhập, từng bước thoát nghèo bền vững. Tính từ năm 2013 đến nay, toàn huyện đã khai hoang 1.600 ha đất sản xuất. Chính quyền địa phương cũng đầu tư 6 công trình cấp nước cho các xã miền núi và các thôn xen ghép với tổng kinh phí gần 22,5 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch, vệ sinh môi trường của đồng bào DTTS.

Xuân mới ở Bắc Bình ảnh 3Công tác chăm sóc sức khỏe ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số luôn được huyện Bắc Bình ưu tiên hàng đầu. Ảnh: Nguyễn Thanh
Xuân mới ở Bắc Bình ảnh 4Đưa nước sạch học đường đến với con em đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Bắc Bình (Bình Thuận). Ảnh: Nguyễn Thanh
Xuân mới ở Bắc Bình ảnh 5Bắc Bình luôn chú trọng công tác dạy nghề cho phụ nữ dân tộc thiểu số. Ảnh: Nguyễn Thanh

Song song với phát triển kinh tế - xã hội, công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, bảo tồn tiếng nói, chữ viết của các DTTS cũng được các cấp, các ngành ở Bắc Bình chú trọng. Hầu hết các DTTS trên địa bàn đều bảo lưu, sử dụng tiếng nói của mình trong sinh hoạt cộng đồng. Nhiều lễ hội truyền thống lớn của đồng bào DTTS được phục dựng và tổ chức hàng năm, thu hút đông đảo người dân tham dự như Lễ hội Ramưwan, Ka tê.

Xuân mới ở Bắc Bình ảnh 6Nghề làm gốm truyền thống của đồng bào Chăm ở huyện Bắc Bình. Ảnh: Nguyễn Thanh
Xuân mới ở Bắc Bình ảnh 7Mô hình chuyển đổi cây trồng cho thu nhập cao của bà con dân tộc thiểu số ở xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình (Bình Thuận). Ảnh: Nguyễn Thanh

Nhờ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, sự nỗ lực vươn lên của đồng bào, đời sống vật chất, tinh thần của các DTTS ở Bắc Bình đã được cải thiện rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 34 triệu đồng/người/năm, khối đoàn kết dân tộc được củng cố và phát triển, quốc phòng an ninh được giữ vững. Đồng bào DTTS luôn vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt chính sách, pháp luật Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới và các phong trào ở địa phương.

Nguyễn Thanh

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm