Kết nối bộ sưu tập di sản văn hóa Hoàng tộc Chăm vào hành trình du lịch

Kết nối bộ sưu tập di sản văn hóa Hoàng tộc Chăm vào hành trình du lịch

Sáng 16/7, Bảo tàng tỉnh Bình Thuận ra mắt mô hình Kho mở Bộ sưu tập di sản văn hóa Hoàng tộc Chăm huyện Bắc Bình kết nối với hành trình du lịch di sản văn hóa Chăm tại địa phương. Đây là bộ sưu tập duy nhất còn lại khá đầy đủ của Vương triều Champa được lưu giữ hơn 400 năm qua bởi gia tộc hậu duệ Vua Pô Klong Mơh Nai.

Một thoáng văn hóa Chăm tại Bắc Bình

Một thoáng văn hóa Chăm tại Bắc Bình

Huyện Bắc Bình (Bình Thuận) là nơi hội tụ nhiều nét đặc sắc của văn hóa Chăm miền đồng bằng và ven biển. Việc giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa Chăm nơi đây luôn được cấp ủy và chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm, chú trọng…
Chúc Tết đầu lúa của đồng bào Raglai, K’ho

Chúc Tết đầu lúa của đồng bào Raglai, K’ho

Ngày 5/1, đại diện lãnh đạo tỉnh Bình Thuận đã tổ chức các đoàn đến thăm và chúc Tết đầu lúa của đồng bào Raglai, K’ho đang sinh sống tại 4 xã miền núi, vùng cao thuộc huyện Bắc Bình gồm: Phan Lâm, Phan Sơn, Phan Điền và Phan Tiến.
Nghệ nhân làng gốm Bình Đức Nguyễn Thị Mai hoàn thiện sản phẩm gốm Chăm đặc trưng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Chung tay gìn giữ, bảo tồn và phát huy di sản Nghệ thuật làm gốm Chăm

Khi di sản Nghệ thuật làm gốm của người Chăm chính thức được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp, chính quyền và cộng đồng người Chăm ở làng gốm Bình Đức, xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận hết sức vui mừng và phấn khởi.
Diện tích thanh long Bình Thuận giảm gần 1.000 ha

Diện tích thanh long Bình Thuận giảm gần 1.000 ha

Ngày 30/3, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh đã có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận về triển khai giải pháp để tuyên truyền, định hướng tổ chức sản xuất giúp người trồng thanh long ổn định sản xuất và tình trạng một số người dân chặt bỏ thanh long chuyển đổi sang cây trồng khác.
Vẻ đẹp hoang sơ của Bàu Trắng. Ảnh: Thanh Hà - TTXVN

Thắng cảnh Bàu Trắng (Bình Thuận) được xếp hạng Di tích quốc gia

Sáng 30/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đối với danh lam thắng cảnh Bàu Trắng tại xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình (tỉnh Bình Thuận) theo Quyết định số 3040/QĐ-BVHTTDL ngày 3/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Độc đáo Lễ tảo mộ Ramưwan của đồng bào Chăm ở Bình Thuận

Độc đáo Lễ tảo mộ Ramưwan của đồng bào Chăm ở Bình Thuận

Sáng 11/4 (nhằm ngày 29/8 Hồi lịch), đồng bào Chăm ở Bình Thuận đã tập trung về tại nghĩa trang người Chăm (hay còn gọi là động đỏ) ở xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình (Bình Thuận) để thực hiện nghi thức tảo mộ ông bà, tổ tiên, mở đầu cho Tết Ramưwan cổ truyền của người Chăm theo đạo Hồi giáo (Bà Ni) sống ở Bình Thuận.
Đồng bào Chăm ở huyện Bắc Bình (Bình Thuận) tảo mộ trong lễ hội Ramưwan truyền thống. Ảnh: Nguyễn Thanh

Xuân mới ở Bắc Bình

Trở lại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở huyện Bắc Bình (Bình Thuận) vào những ngày giáp Tết Nguyên đán Tân Sửu, chúng tôi thực sự ấn tượng trước những đổi thay nơi đây, đường làng, ngõ xóm khang trang, cơ sở hạ tầng đầu tư khá hoàn thiện...
Đổi thay từ những công trình thủy lợi đúng hướng ở Bình Thuận

Đổi thay từ những công trình thủy lợi đúng hướng ở Bình Thuận

Nhắc đến Bình Thuận, nhiều người vẫn không quên được ký ức là một trong những vùng khô hạn nhất cả nước với thiếu mưa, thừa nắng, đất đai cằn cỗi. Trụ lại nơi đây phần lớn chỉ có những cành xương rồng già nua, xơ xác... Sau 45 năm giải phóng (19/4/1975-19/4/2020), giờ đây những hình ảnh đó không còn nữa, thay vào đó là màu xanh ngút ngàn của cây trái và lúa... Những công trình thủy lợi đúng hướng đã mang về màu xanh và những mầm sống mới.
Độc đáo gốm Chăm làng Bình Đức

Độc đáo gốm Chăm làng Bình Đức

Tồn tại từ lâu đời, làng Chăm Bình Đức (xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) như một bảo tàng lưu giữ những nét văn hóa đặc sắc của người Chăm, độc đáo nhất là nghề làm gốm thủ công.
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Bình Thuận

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Bình Thuận

Ngày 31/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cùng lãnh đạo tỉnh Bình Thuận đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019.
Đi tìm y phục của hoàng hậu Champa

Đi tìm y phục của hoàng hậu Champa

Trong quá trình hình thành và phát triển, người Chăm đã để lại nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể hết sức quý giá, trong đó có di sản trang phục dân gian và cung đình.
Đồng bào Chăm Bình Thuận vui Tết Ramưwan

Đồng bào Chăm Bình Thuận vui Tết Ramưwan

Ngày 16/6/2015, tất cả các họ tộc người Chăm theo đạo Bà Ni sinh sống trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã tập trung về nghĩa trang người Chăm ở huyện Bắc Bình để cùng nhau làm Lễ tảo mộ, cúng bái và mời tổ tiên về đón Tết với con cháu.