Xuân bình yên trên biên cương Mường Lát

Tết là thời gian để sum họp, quây quần bên gia đình, nhưng với lực lượng công an, nhất là với những cán bộ, chiến sĩ công an nơi vùng cao biên giới thì đây lại là thời điểm ra quân tăng cường làm nhiệm vụ, giữ gìn an ninh trật tự vùng biên giới. Qua đó, giữ nhịp bình yên để cho người dân tộc thiểu số miền núi vui Xuân, đón Tết an toàn.

vna_potal_xuan_binh_yen_tren_bien_cuong_muong_lat_cua_tinh_thanh_hoa_7221156.jpg
Lực lượng công an Mường Lát phối hợp Bộ đội biên phòng tuần tra biên giới. Ảnh: TTXVN phát

“Cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc” với bà con dân bản, đó là những việc làm thường nhật của mỗi cán bộ, chiến sĩ công an đóng quân trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc miền núi, đặc biệt tại khu vực biên giới thiêng liêng của Tổ quốc. Trong những ngày Tết, nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Mường Lát (Thanh Hóa) đã gác lại niềm vui và hạnh phúc riêng của mình, ngày đêm bám trụ cùng dải đất biên cương, giữ bình yên cho nhân dân đón một mùa xuân mới an vui, hạnh phúc.

Quê ở Cẩm Thủy, lên Mường Lát công tác đã 7 năm nay, nhưng năm nào Thượng úy Lê Văn Nghị, cán bộ Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Mường Lát cũng cùng đồng đội tham gia thường trực bảo đảm an ninh trật tự. Anh tâm sự, trong những ngày Tết, nhiệm vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông là rất quan trọng. Vì thế, dù xa nhà nhưng chúng tôi luôn xác định được nhiệm vụ của mình và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thượng úy Lê Văn Nghị cho biết: Vẫn biết ai cũng có gia đình, vợ con và ai cũng muốn được sum vầy, đoàn viên cùng gia đình trong những giờ phút thiêng liêng đầu năm mới, nhưng vì sự bình yên của người dân, lực lượng công an luôn sẵn sàng gác lại niềm vui và hạnh phúc của bản thân để thực hiện nhiệm vụ. Cũng vui vì gia đình, vợ con và người thân đều hiểu và chia sẻ nên anh Nghị rất yên tâm để thực hiện nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

vna_potal_xuan_binh_yen_tren_bien_cuong_muong_lat_cua_tinh_thanh_hoa_7221154.jpg
Công an huyện Mường Lát tuyên truyền người dân giữ gìn an ninh trật tự. Ảnh: TTXVN

Tương tự, trường hợp của Trung úy Hoàng Văn Tiến, là cán bộ được tăng cường từ Bộ Công an về xã biên giới Tam Chung huyện Mường Lát từ tháng 10/2021. Năm nay là cái Tết thứ 3 anh ở lại ăn Tết cùng bà con dân bản. Dù phải tạm xa gia đình, người thân trong những ngày tết đoàn viên, nhưng đối với các anh đó vừa là trách nhiệm, vừa là niềm vinh dự tự hào khi đã đóng góp một phần công sức của mình cho mảnh đất biên cương này.

Trung úy Hoàng Văn Tiến chia sẻ: “Cũng rất nhớ nhà trong dịp Tết này nhưng vì nhiệm vụ nên đối với chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Điều khiến chúng tôi rất vui là dù ăn Tết xa nhà, nhưng được bà con nhân dân quý mến xem như người thân trong nhà nên chúng tôi cũng thấy rất ấm áp và phấn khởi. Tôi cũng mong rằng trong những ngày Tết này tình hình an ninh, trật tự sẽ được bảo đảm hơn, mọi người, mọi nhà sẽ đón một mùa xuân mới vui tươi, hạnh phúc”.

Là lực lượng chủ công nòng cốt trên lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự, trong những ngày Tết như thế này, lực lượng Công an huyện Mường Lát từ lãnh đạo, chỉ huy đến từng cán bộ, chiến sỹ công an các xã, thị trấn đều luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động nắm bắt tình hình và triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh trên địa bàn. Trong đó, lực lượng công an huyện đã thường xuyên tăng cường xuống cơ sở, bám tuyến, bám địa bàn, phối hợp với Bộ đội Biên phòng và các cơ quan, ban ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tranh thủ và phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong vùng đồng bào các dân tộc để vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia công tác bảo đảm an ninh.

vna_potal_xuan_binh_yen_tren_bien_cuong_muong_lat_cua_tinh_thanh_hoa_7221158.jpg
Công an huyện Mường Lát tuyên truyền người dân phòng cháy nổ trong dịp Tết. Ảnh: TTXVN phát

Lực lượng chức năng luôn tuần tra bảo vệ đường biên, mốc giới và bố trí cán bộ, chiến sĩ đến từng thôn, bản rà soát và lắng nghe ý kiến nhân dân để nắm bắt được những vấn đề nổi cộm, bức xúc về an ninh trật tự ở từng thôn, bản, khu phố. Từ đó có phương án tham mưu, phối hợp giải quyết kịp thời, không để nảy sinh phức tạp về an ninh trật tự địa phương.

Thượng tá Gia Nọ Pó, Phó Trưởng Công an huyện Mường Lát cho biết: “Trong đợt cao điểm bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, thực hiện các kế hoạch, phương án và mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh, Công an huyện Mường Lát đã điều tra, làm rõ và bắt giữ 8 vụ, 15 đối tượng phạm tội về ma túy; điều tra, làm rõ, giải quyết hàng chục vụ việc vi phạm pháp luật về an ninh trật tự; tổ chức hòa giải nhiều vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; vận động nhân dân giao nộp, thu hồi gần 60 khẩu súng tự chế các loại; tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 147 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, xử phạt vi phạm hành chính gần 300 triệu đồng… Những kết quả đó góp phần làm ổn định tình hình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ nhân dân vui Tết, đón Xuân an toàn”.

Theo Công an huyện Mường Lát, địa phương là huyện có đường biên giới đất liền dài hơn 100 km, tiếp giáp với nước bạn Lào. Đây là địa bàn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự, nhất là thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Để đồng bào các dân tộc vui đón một cái Tết bình yên, hạnh phúc, cấp ủy, chính quyền huyện Mường Lát đã chỉ đạo các lực lượng chức năng triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trong đó lực lượng công an, biên phòng đóng vai trò tham mưu nòng cốt.

vna_potal_xuan_binh_yen_tren_bien_cuong_muong_lat_cua_tinh_thanh_hoa_7221157.jpg
Lực lượng công an Mường Lát tuần tra trong những ngày Tết. Ảnh: TTXVN phát

Ông Hà Văn Ca, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mường Lát cho biết: Mường Lát là địa bàn miền núi, dân tộc, là phên dậu của Tổ quốc nên bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các lực lượng chức năng, trong đó lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng là các đơn vị tham mưu nòng cốt đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, giải pháp bảo đảm an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán các đơn vị quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức, nhận thức chấp hành pháp luật cho nhân dân trong phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng còn tăng cường tuần tra, canh gác bảo đảm an ninh biên giới, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn.

Một mùa Xuân mới đang về với biết bao niềm tin và hi vọng, gác lại niềm vui và hạnh phúc riêng tư, những chiến sỹ Công an huyện Mường Lát vẫn đang âm thầm thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến đầu Tổ quốc. Tết của các anh là sự hy sinh thầm lặng, những dấu chân tuần tra không mỏi nơi biên cương, để giữ nhịp bình yên cho các bản làng nơi vùng cao biên giới.

Việt Hoàng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Bộ Công an ra quân xây dựng nhà tặng đồng bào Tây Nguyên

Bộ Công an ra quân xây dựng nhà tặng đồng bào Tây Nguyên

Sáng 28/3 tại tỉnh Kon Tum, Bộ Công an tổ chức Lễ ra quân khởi công đồng loạt xây dựng, xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn Tây Nguyên; trao tặng nhà mới cho đồng bào và bàn giao kinh phí hỗ trợ. Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo các tỉnh trong khu vực tham dự buổi lễ.

Bắc Giang phấn đấu cơ bản xóa xong nhà dột nát trong tháng 6

Bắc Giang phấn đấu cơ bản xóa xong nhà dột nát trong tháng 6

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát 2025, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Bắc Giang đã đẩy mạnh tuyên truyền, động viên, hỗ trợ các hộ trong quá trình sửa chữa, xây mới; huy động mọi nguồn lực trong nhân dân từ kinh phí, ngày công, nguyên vật liệu... để giúp đỡ các gia đình khó khăn với tinh thần: "Ai có gì giúp nấy, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, ai có công giúp công, ai có của giúp của".

Sức sống mới trên chiến khu xưa Quế Sơn

Sức sống mới trên chiến khu xưa Quế Sơn

Quế Sơn (Quảng Nam) là vùng đất giàu truyền thống yêu nước, cách mạng và văn hóa, quê hương "Ngũ phụng tề phi", xứ sở "Địa linh nhân kiệt". Với thế núi, hình sông bao bọc vô cùng hiểm trở đã biến Quế Sơn thành căn cứ địa hết sức quan trọng của cách mạng. Tiêu biểu là phong trào Hường Hiệu với chiến khu Tân Tỉnh - Trung Lộc khiến thực dân Pháp khiếp đảm; Chiến khu Hoàng Văn Thụ với nhiệm vụ củng cố, xây dựng, bảo vệ vùng tự do, phục vụ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Chuyện về vùng đất anh hùng Xuân Lộc

Chuyện về vùng đất anh hùng Xuân Lộc

Ngày 21/4/1975, Chiến dịch tiến công Xuân Lộc (Đồng Nai) kết thúc thắng lợi, từ đây khu vực phòng thủ trọng yếu, “cánh cửa thép” phía Đông Sài Gòn của Mỹ - Ngụy bị đập tan. Để có Chiến thắng Xuân Lộc, trước đó, quân và dân ta đã triệt để thực hiện chiến lược ấp bám ấp, xã bám xã. Việc giành và giữ từng tấc đất giữa ta và địch ở những địa bàn chiến lược khiến cuộc chiến tại vùng ven Xuân Lộc trở nên khốc liệt, đặc biệt là tại xã Bảo Chánh, nay là xã Xuân Thọ.

Xóa nhà tạm góp phần thay đổi bộ mặt các huyện vùng cao Hà Giang

Xóa nhà tạm góp phần thay đổi bộ mặt các huyện vùng cao Hà Giang

Chương trình xóa nhà tạm tại Hà Giang đang được triển khai hiệu quả, góp phần làm thay đổi bộ mặt các huyện vùng cao và mang lại mái ấm ổn định cho hàng nghìn gia đình nghèo. Mỗi huyện tại Hà Giang đều có những cách làm sáng tạo và hiệu quả trong công tác xóa nhà tạm, từ đó nâng cao đời sống người dân và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Giá xăng tiếp tục tăng từ 15h chiều nay 27/3

Giá xăng tiếp tục tăng từ 15h chiều nay 27/3

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ 15h chiều nay 27/3. Theo đó, giá xăng tiếp tục được điều chỉnh tăng cùng với giá dầu điêzen, dầu hỏa.