Gìn giữ bình yên nơi biên giới Tây Ninh

Gìn giữ bình yên nơi biên giới Tây Ninh

Tây Ninh là tỉnh nằm ở miền Đông Nam Bộ, có đường biên giới dài 240 km, giáp với 3 tỉnh Svay Rieng, Prey Veng và Tboung Khmum thuộc Vương quốc Campuchia. Với đặc thù đường biên giới dài, nhiều đường mòn, lối mở khiến tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, xuất nhập cảnh trái phép khu vực biên giới Tây Ninh luôn diễn biến khó lường.

Gìn giữ bình yên nơi biên giới Tây Ninh ảnh 1Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh tuần tra khu vực đồng ruộng giáp biên giới. Ảnh: Giang Phương

Để giữ vững an ninh, trật tự nơi biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với lực lượng vũ trang 3 tỉnh của Campuchia làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nhân dân chấp hành nghiêm các hiệp định, quy chế, thỏa thuận về biên giới mà chính phủ hai nước đã ký kết như: không qua lại biên giới trái phép, không chăn thả trâu bò phá hoại hoa màu, không chặt phá, trộm cắp lâm sản, đánh bắt thú rừng trái phép…; đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát, đấu tranh có hiệu quả tình trạng xuất nhập cảnh trái phép.

Gìn giữ bình yên nơi biên giới Tây Ninh ảnh 2Chiến sĩ Biên phòng chốt Cầu Trắng - Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài kiểm tra cột mốc 170. Ảnh: Thanh Tân
Gìn giữ bình yên nơi biên giới Tây Ninh ảnh 3Bộ đội Biên phòng Tây Ninh tăng cường tuần tra, kiểm soát, đấu tranh có hiệu quả tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép. Ảnh: Giang Phương

Năm 2022 vừa qua, trong công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, lực lượng hai nước đã bắt giữ 62 vụ với 138 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép, phối hợp giải quyết các vụ việc liên quan đến công dân Việt Nam lao động tại Campuchia, đặc biệt là giải quyết cho trên 560 công dân Việt Nam lao động tại Campuchia về nước an toàn. Ngoài ra, trong công tác phân giới cắm mốc, hai nước đã xây dựng hoàn chỉnh 102/109 mốc chính, 370 mốc phụ, 109 cọc dấu và phân giới 220 km đường biên giới…

Giang Phương

(Báo ảnh Dân tộc và Miền núi)

Có thể bạn quan tâm