Phối hợp tuần tra song phương trên tuyến biên giới

Phối hợp tuần tra song phương trên tuyến biên giới

Chiều 29/9, Đồn Biên phòng A Pa Chải thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên (Việt Nam) và Đồn Công an Biên cảnh Khúc Thủy, Đại đội Quản lý biên giới Giang Thành (Trung Quốc) tiến hành phối hợp tuần tra song phương. Hoạt động này nhằm tiếp tục tăng cường công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh, trấn áp có hiệu quả với các hoạt động tội phạm xuyên biên giới, duy trì ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, lối mở…

Phối hợp tuần tra song phương trên tuyến biên giới ảnh 1Hai đơn vị trao đổi thông tin liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới. Ảnh: TTXVN phát

Theo kế hoạch đã được các cấp phê duyệt, hai bên đã tiến hành tuần tra trên đoạn biên giới từ Cột mốc số 2 đến Cột mốc số 3 tuyến biên giới Việt Nam – Trung Quốc, chiều dài đường biên giới hơn 3 km. Trong quá trình tuần tra, hai bên đã tiến hành kiểm tra hệ thống mốc giới, đánh giá các mốc giới và các điểm trên đoạn biên giới có khả năng hư hại do ảnh hưởng của con người và thiên nhiên. Hai bên cũng trao đổi các thông tin liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới và nhất trí nhận định, trên đoạn biên giới hai đơn vị quản lý vẫn luôn tiềm ẩn nguy cơ các loại tội phạm hoạt động, nhất là hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua bên giới.

Phối hợp tuần tra song phương trên tuyến biên giới ảnh 2Đội tuần tra hai bên gặp mặt trên biên giới. Ảnh: TTXVN phát

Từ khi khôi phục thông quan lối mở A Pa Chải (Việt Nam) – Long Phú (Trung Quốc), hai bên đã tích cực tuyên truyền nội dung khôi phục hoạt động qua lại của cư dân hai bên biên giới tại lối mở để nhân dân biết và tuân thủ quy định xuất, nhập cảnh; các quy định chính sách dân cư biên giới và các quy định pháp luật khác có liên quan; vận động, tuyên truyền nhân dân không tham gia, không tiếp tay cho hoạt động buôn bán, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.

Phối hợp tuần tra song phương trên tuyến biên giới ảnh 3Hai bên tuần tra từ cột mốc số 2 đến cột mốc số 3 tuyến biên giới Việt Nam – Trung Quốc. Ảnh: TTXVN phát

Phối hợp tuần tra song phương là hoạt động thường xuyên của lực lượng bảo vệ biên giới hai bên nhằm duy trì ổn định và trật tự trị an trên khu vực biên giới huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên (Việt Nam) và huyện Giang Thành, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), góp phần kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm Hiệp định hai nước đã ký kết và văn bản pháp lý mỗi bên. Qua đó, tiếp tục duy trì biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.

Trung Kiên

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm