Gia Lai đang huy động mọi nguồn lực để xóa nhà tạm, nhà dột nát, giúp hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công có nơi ở ổn định. Chương trình không chỉ hiện thực hóa ước mơ an cư cho người nghèo mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội trong việc cải thiện đời sống nhân dân.

Tại huyện Ia Grai, hàng trăm căn nhà mới đang được xây dựng, thay thế những mái nhà cũ kỹ, xuống cấp. Gia đình anh Ksor Si (39 tuổi, làng Mái, xã Ia Hrung) trước đây sống trong căn nhà sàn cũ với mái tôn mục nát. Nhờ chính sách hỗ trợ, anh được xét duyệt xây nhà mới diện tích 48m².

Không chỉ dựa vào nguồn trợ cấp, anh còn vay thêm họ hàng và tích góp từ việc bán cà phê để nâng tổng giá trị căn nhà lên 280 triệu đồng.

"Nhà cũ thì dột nát. Giờ có nhà mới chắc chắn, con cái có chỗ học hành. Tôi cảm ơn Đảng, Nhà nước đã hỗ trợ giúp gia đình có chỗ ở ổn định", anh Ksor Si chia sẻ.
Ông Lê Ngọc Quý, Chủ tịch UBND huyện Ia Grai cho biết, ngoài khoản hỗ trợ 60 triệu đồng để xây mới và 30 triệu đồng sửa chữa, huyện huy động, vận động nhân dân, chủ hộ, dòng họ, đóng góp ngày công của các lực lượng làm thêm công trình phụ phục vụ sản xuất, chăn nuôi, nâng cao đời sống cho bà con.

Tính đến tháng 2/2025, toàn tỉnh Gia Lai khởi công xây mới và sửa chữa hàng nghìn căn nhà, với mục tiêu hoàn thành xóa 8.485 căn nhà tạm, nhà dột nát theo chương trình "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát". Bộ Công an đã hỗ trợ 231 tỷ đồng, trong đó 201,3 tỷ đồng chuyển vào Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Gia Lai. Ngoài ra, một số doanh nghiệp có dự án đầu tư tại tỉnh cũng ủng hộ gần 20 tỷ đồng.
Lực lượng công an, quân đội đóng vai trò nòng cốt trong chương trình, trực tiếp tham gia vận chuyển vật liệu, dựng khung nhà, lợp mái, góp hàng nghìn ngày công để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Thiếu tá Lê Đình Hải, Trưởng Công an xã Ia Mrơn trích 60 triệu đồng từ tiền lương tiết kiệm để xây nhà cho một hộ nghèo ở huyện Ia Pa. Noi gương anh, cán bộ, chiến sĩ Công an xã đóng góp thêm 60 triệu đồng.
"Chúng tôi cũng sắp xếp nhiệm vụ công tác, tranh thủ ngoài giờ làm việc, ngày thứ Bảy, Chủ nhật xuống cơ sở giúp bà con dựng nhà", Thiếu tá Hải cho biết.

Tại khu vực biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai chung tay xóa nhà tạm, giúp đồng bào nghèo an cư. Để chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), 10 mái ấm biên cương do Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai sẽ được hoàn thành trước ngày 10/4/2025. Những ngôi nhà này không chỉ giúp hộ nghèo an cư mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, nghĩa tình quân dân nơi biên giới.
Đặc biệt, các ngôi nhà mới không chỉ được xây dựng kiên cố mà còn giữ nét kiến trúc truyền thống của đồng bào dân tộc bản địa, phù hợp điều kiện sinh hoạt và văn hóa địa phương.

Ông Siu Hoàng (xã Ia Mơ, huyện Chư Prông) xúc động khi nhận được sự hỗ trợ. "Bộ đội Biên phòng, Nhà nước quan tâm xây nhà cho gia đình tôi, tôi rất vui mừng và biết ơn", ông chia sẻ.
Với tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau", tỉnh Gia Lai tiếp tục huy động sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân để xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung yêu cầu, công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát phải đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, tập trung huy động mọi nguồn lực để nâng cao chất lượng nhà ở cho người dân.
Những mái ấm vững chãi không chỉ giúp người dân ổn định cuộc sống mà còn tạo nền tảng để phát triển kinh tế, góp phần xây dựng Gia Lai ngày càng giàu đẹp. Những viên gạch hồng đang từng bước hiện thực hóa ước mơ an cư, thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm vì cộng đồng của toàn xã hội.
Hồng Điệp