Miễn học phí: Thêm cơ hội đầu tư cho chất lượng giáo dục

Quyết định miễn học phí cho toàn bộ học sinh công lập từ bậc Mầm non đến Trung học phổ thông của Bộ Chính trị đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ đông đảo người dân, đặc biệt là các bậc phụ huynh trên địa bàn Nghệ An. Đa số ý kiến đều bày tỏ sự vui mừng, coi đây là một bước tiến quan trọng trong việc tạo điều kiện học tập bình đẳng cho tất cả trẻ em, đồng thời giảm gánh nặng tài chính cho các gia đình, thêm cơ hội đầu tư cho chất lượng giáo dục.

potal-mien-hoc-phi-cho-hoc-sinh-cong-lap-them-co-hoi-dau-tu-cho-chat-luong-giao-duc-7885458.jpg
Một tiết học của cô trò trường THCS Thọ Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN

Giảm gánh nặng cho phụ huynh

Chị Trần Thu Lê ở phường Quán Bàu, thành phố Vinh bày tỏ vui mừng khi hai con được miễn học phí từ năm học tới. Gia đình chị có 2 con đang học mầm non và tiểu học ở trường công lập của thành phố Vinh. Một tháng, gia đình phải chi 410.000 đồng tiền học phí và hơn 2 triệu đồng tiền ăn bán trú, tiền phục vụ bán trú, ngoài ra còn nhiều khoản chi phí khác. Trong khi đó, mức thu nhập của hai vợ chồng làm nghề tự do chỉ khoảng 18 triệu đồng/tháng, rất khó để trang trải cuộc sống.

“Sau khi nghe thông tin Bộ Chính trị quyết định miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ bậc Mầm non đến hết Trung học phổ thông ở các trường công lập trên phạm vi cả nước, mỗi năm gia đình tôi sẽ giảm được gần 4 triệu đồng chi phí học tập cho 2 con ở trường. Số tiền này sẽ giúp chúng tôi có thêm điều kiện để mua sắm sách vở, áo quần hoặc tích góp thành một khoản riêng để lo những việc việc đột xuất của gia đình. Thực tế, với những gia đình lao động như chúng tôi, chính sách miễn học phí hết sức thiết thực và tôi thực sự mong chờ khi chính sách đi vào thực hiện”, chị Lê bày tỏ.

Đón nhận thông tin này, nhiều nhà quản lý giáo dục cho rằng, chính sách miễn học phí giúp cho việc huy động học sinh đến trường được thuận lợi hơn, nhất là với học sinh vùng nông thôn. Việc miễn học phí không chỉ thể hiện tính nhân văn mà cho thấy sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục. Thực tế, như nhiều trường học thuộc huyện thuần nông, huyện miền núi vì còn rất nhiều gia đình khó khăn, người lao động đang vất vả mưu sinh để nuôi con ăn học. Trong khi đó, hằng năm, số học sinh được miễn giảm học phí không nhiều, chủ yếu chỉ một số đối tượng thuộc đối tượng hộ nghèo, mồ côi, học sinh ở vùng đặc biệt khó khăn.

potal-mien-hoc-phi-cho-hoc-sinh-cong-lap-them-co-hoi-dau-tu-cho-chat-luong-giao-duc-7885482.jpg
Chính sách miễn học phí góp phần giảm tỷ lệ học sinh bỏ học, đặc biệt là ở các địa phương miền núi và vùng sâu vùng xa. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN

Thầy Nguyễn Đức Trung, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Thọ Thành, huyện Yên Thành bày tỏ: Nhờ chính sách miễn giảm học phí, học sinh đến trường sẽ thoải mái hơn, việc huy động học sinh sẽ dễ dàng, tránh được tình trạng học sinh bỏ học. Tuy nhiên, để việc miễn học phí được thực hiện đồng bộ, thầy mong Nhà nước cần quan tâm đến các nhà trường, đảm bảo việc dừng thu học phí không ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động, bởi lẽ hiện nay 60% mức thu học phí được các trường sử dụng chi cho hoạt động chuyên môn và các khoản chi khác. Đặc biệt cần đầu tư thêm vào cơ sở hạ tầng trường học, xây dựng ký túc xá, hỗ trợ suất ăn cho học sinh nghèo và phát triển chương trình học bổng để các em có cơ hội học tập tốt hơn. Nếu có thể mở rộng các dự án về giáo dục kỹ thuật số, cung cấp thiết bị học tập trực tuyến thì học sinh vùng sâu vùng xa cũng sẽ có cơ hội tiếp cận kiến thức hiện đại như học sinh thành phố.

Về phía các trường ngoài công lập, ông Đặng Minh Chưởng, Chủ tịch Hệ thống giáo dục Minh Sang cũng nêu ý kiến: Thực hiện Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/08/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, bắt đầu từ năm học 2024 - 2025, toàn bộ học sinh mầm non 5 tuổi đang học tại trường đã được cấp bù một phần học phí (tương đương với học phí mầm non ở bậc công lập) với số lượng mỗi trường từ 80 - 150 em. Dù số lượng học phí được cấp bù không nhiều (cao nhất là 280.000 em/1 tháng) nhưng điều đó đã giúp được nhiều gia đình bớt được phần nào chi phí học tập và giúp nhà trường “giữ chân” học sinh 5 tuổi. Trước đây, không ít gia đình khi con đến 5 tuổi thường chuyển về trường công để được hưởng các chính sách riêng cho học sinh công lập.

Ông Chưởng cũng cho rằng, việc thực hiện miễn học phí là một chính sách nhân văn, đi vào lòng dân, đặc biệt, chính sách này quan tâm đến đối tượng học sinh mầm non từ 3 tháng đến 4 tuổi. Lâu nay, ở lứa tuổi này chủ yếu là học sinh con em ở các khu công nghiệp và vì đặc thù công việc riêng, các gia đình đều phải gửi các con ở các nhóm trẻ độc lập, trường mầm non tư thục. Vì thế, nếu có chính sách miễn học phí sẽ giúp phụ huynh bớt đi phần nào khó khăn, giúp họ yên tâm công tác.

Thêm cơ hội để đầu tư cho giáo dục

Ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết: Miễn học phí sẽ tăng thêm cơ hội để đầu tư cho giáo dục. Đây là một chính sách nhân văn, đem đến cơ hội học tập cho tất cả học sinh. Chính sách này cũng tạo động lực để học sinh cố gắng, vươn lên, chiếm lĩnh trí thức góp phần giảm tỷ lệ học sinh bỏ học, đặc biệt là ở các địa phương miền núi và vùng sâu vùng xa. Song song với đó, việc miễn giảm học phí sẽ tạo điều kiện cho các gia đình có thêm nguồn lực để chăm sóc con cái, đầu tư giáo dục. Chính sách này còn tạo động lực cho giáo viên gắn bó lâu dài với nghề.

potal-mien-hoc-phi-cho-hoc-sinh-cong-lap-them-co-hoi-dau-tu-cho-chat-luong-giao-duc-7885526.jpg
Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Mường Lống, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An). Ảnh: Bích Huệ - TTXVN

“Chủ trương miễn học phí của Đảng và Nhà nước phù hợp với xu thế chung của các nước phát triển. Đây cũng là giải pháp để giáo dục Việt Nam tiến tới phổ cập đến tất cả bậc học, là cơ sở để nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời đại kỷ nguyên vươn mình cùng dân tộc. Việc miễn học phí sẽ tạo động lực để các địa phương đầu tư hơn vào cơ sở vật chất trường học, nâng cao chất lượng giáo dục, giúp nâng cao mặt bằng giáo dục miền núi”, ông Thành nhấn mạnh.

Trước đó, chính sách miễn, giảm học phí đã được Nhà nước ta thực hiện với một số đối tượng. Theo đó, học sinh tiểu học, học sinh mầm non 5 tuổi sẽ được miễn học phí. Ngoài ra, Chính phủ cũng đã quy định chính sách giảm 50%-70% học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho nhiều đối tượng học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh thuộc đối tượng chính sách xã hội, học sinh dân tộc (học ở trường công lập và trường dân lập, tư thục).

Tại Nghệ An, trong năm học 2024 - 2025, theo quy định tại Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, mức học phí cao nhất là ở bậc học Mầm non 280.000 đồng/tháng với các phường thuộc thành phố Vinh; ở các bậc học khác dao động từ 35.000 - 130.000 đồng/tháng, tùy theo từng bậc học, từng khu vực. Mức thu thấp nhất là 35.000 đồng/tháng đối với học sinh mầm non thuộc các xã miền núi và vùng đặc biệt khó khăn.

Bích Huệ

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Vạn dặm yêu thương - Sưởi ấm những mảnh đời bé nhỏ ở Hà Giang

Vạn dặm yêu thương - Sưởi ấm những mảnh đời bé nhỏ ở Hà Giang

Những ngày đầu tháng Ba, khi sắc xuân vẫn còn vương trên những triền đá xám, Đoàn thiện nguyện “Vạn dặm yêu thương” đã vượt qua những cung đường cheo leo, mang theo hơi ấm của tình người đến với các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nơi địa đầu Tổ quốc. Với tinh thần sẻ chia và khát khao chắp cánh những ước mơ bé nhỏ, Quỹ đã phối hợp với Cơ quan Thường trú TTXVN tại Hà Giang trao tặng tổng số tiền 75 triệu đồng cùng nhiều phần quà ý nghĩa cho các em học sinh nghèo.

Phú Thọ tạo động lực để hộ nghèo, gia đình chính sách yên tâm lao động, ổn định cuộc sống

Phú Thọ tạo động lực để hộ nghèo, gia đình chính sách yên tâm lao động, ổn định cuộc sống

Để kịp thời xóa nhà tạm, dột nát cho các hộ nghèo, gia đình chính sách theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh Phú Thọ đã và đang tiếp tục nỗ lực tháo gỡ những khó khăn. Địa phương phấn đấu đến cuối năm 2025 gần 3.400 hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh có nhà ở.

Sơn La: Đã dập tắt đám cháy lau lách tại Phổng Lái

Sơn La: Đã dập tắt đám cháy lau lách tại Phổng Lái

Sáng 4/3, ông Nguyễn Huy Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La cho biết, vào hồi 18 giờ, ngày 3/3, tại xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu (Sơn La), đã xảy ra cháy khoảng 3 ha lau lách. Đám cháy đã được dập tắt vào tối cùng ngày.

Cảnh báo tình trạng thanh, thiếu niên tự chế pháo nổ

Cảnh báo tình trạng thanh, thiếu niên tự chế pháo nổ

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xuất hiện tình trạng thanh thiếu niên, học sinh tự tìm hiểu trên internet, mạng xã hội để mua bán, chế tạo pháo nổ. Tình trạng này đang diễn biến ngày càng phức tạp, tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm khôn lường, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người dân và gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Bước chuyển mình ở huyện nông thôn mới nâng cao Chợ Gạo

Bước chuyển mình ở huyện nông thôn mới nâng cao Chợ Gạo

Sau 4 năm (2020 - 2024) toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đến nay, huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) có 10/18 xã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Địa phương đã hoàn thành 9/9 tiêu chí và được công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao năm 2024.

áp thấp nhiệt đới, vùng áp thấp, thời tiết ngày 14/2, gió mạnh, sóng biển, ngư dân, chủ tàu thuyền, ứng phó thời tiết

Thời tiết ngày 4/3/2025: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 4/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục duy trì tình trạng nồm ẩm, có sương mù, trời mưa và lạnh. Riêng khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên cần đề phòng khả năng trong mưa dông xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Khu vực Tây Bắc và Nam Bộ nắng nóng với nền nhiệt có nơi trên 35 độ C.

Đồng hành, chia sẻ khó khăn với phụ nữ nghèo khu vực biên giới biển ở Bến Tre

Đồng hành, chia sẻ khó khăn với phụ nữ nghèo khu vực biên giới biển ở Bến Tre

Thời gian qua, Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" tại vùng biên giới biển tỉnh Bến Tre đã phát huy hiệu quả, tạo ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong thực tiễn. Hàng trăm lượt phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới đã được hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện và điểm tựa để vươn lên thoát nghèo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần. Qua đó, góp phần xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc, thắt chặt tình đoàn kết quân dân, chung sức quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Vững mạnh biên giới Hà Tiên

Vững mạnh biên giới Hà Tiên

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên (Bộ đội Biên phòng Kiên Giang) xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực tiêu biểu”, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên phát triển, vươn mình của dân tộc.

Bộ đội Biên phòng Nghệ An - Điểm tựa để ngư dân vươn khơi bám biển

Bộ đội Biên phòng Nghệ An - Điểm tựa để ngư dân vươn khơi bám biển

Bộ đội Biên phòng Nghệ An có nhiệm vụ bảo vệ 82km bờ biển, quản lý 34 xã, phường, hơn 76.700 hộ với hơn 327.500 nhân khẩu thuộc địa bàn 5 huyện, thành phố. Những năm qua, tại các địa phương ven biển, các đơn vị đóng chân trên địa bàn đã thực hiện đồng bộ công tác biên phòng, bảo vệ vững chắc an ninh biên giới biển, chủ quyền biên giới biển đảo. Đặc biệt, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong giúp dân phát triển kinh tế, lực lượng Biên phòng Nghệ An đã tạo lập được lòng tin đối với nhân dân, trở thành điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ấm no, giàu mạnh.

Gắn kết quân dân, bảo vệ chủ quyền biên cương ở Đắk Lắk

Gắn kết quân dân, bảo vệ chủ quyền biên cương ở Đắk Lắk

Tỉnh Đắk Lắk có hơn 71 km đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Mundulkiri (Campuchia), thuộc 4 xã của 2 huyện Buôn Đôn và Ea súp. Trên tuyến biên giới, quân và dân luôn chung sức, đồng lòng bảo vệ từng đường biên, cột mốc, đảm bảo chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đặc biệt, trong tình hình mới, mỗi người dân biên giới càng phát huy vai trò, trách nhiệm, cùng Bộ đội Biên phòng xây dựng và bảo vệ vùng biên thiêng liêng của Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng Mường Lát tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng biên giới

Bộ đội Biên phòng Mường Lát tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng biên giới

Thời gian qua, các đồn biên phòng trực thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đang đóng chân trên địa bàn huyện biên giới Mường Lát đã tăng cường cán bộ, đảng viên tham gia cấp ủy Đảng, chính quyền các xã biên giới và phân công đảng viên tham gia sinh hoạt tại chi bộ thôn, bản và phụ trách các hộ gia đình.

Mưa đá tại nhiều bản ở xã miền núi Nga My, Nghệ An

Mưa đá tại nhiều bản ở xã miền núi Nga My, Nghệ An

Vào lúc 15 giờ 20 phút ngày 2/3, tại miền núi xã Nga My (huyện Tương Dương, Nghệ An) đã xảy ra dông lốc kèm theo mưa đá. Hiện tượng thời tiết này diễn ra trong thời gian dài khiến nhiều người dân tại các bản vùng cao bất ngờ và lo lắng cho hoa màu, ruộng vườn.

Đồn Biên phòng Trà Cổ đồng hành cùng nhân dân nơi biên giới

Đồn Biên phòng Trà Cổ đồng hành cùng nhân dân nơi biên giới

Đồn Biên phòng Trà Cổ đóng chân trên địa bàn phường Trà Cổ, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Đơn vị chịu trách nhiệm quản lý và bảo vệ đoạn biên giới cả trên đất liền và trên biển, bao gồm khu vực hai phường Trà Cổ và Bình Ngọc.

Khởi động Tháng Thanh niên năm 2025 và chương trình “Tháng Ba biên giới” với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi” ở Long An

Khởi động Tháng Thanh niên năm 2025 và chương trình “Tháng Ba biên giới” với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi” ở Long An

Ngày 1/3, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ban Thanh niên Quân đội tổ chức chương trình “Tháng Ba biên giới” cấp Trung ương với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (huyện Đức Huệ, Long An).

Hướng đến xây dựng Điện Biên trở thành tỉnh tiên phong phổ cập kỹ năng AI cho giáo viên

Hướng đến xây dựng Điện Biên trở thành tỉnh tiên phong phổ cập kỹ năng AI cho giáo viên

Sáng 1/3, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức khai giảng khóa học “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo thế hệ mới” cho 100 cán bộ quản lý, giáo viên trong ngành giáo dục -đào tạo theo hình thức trực tiếp. Ngoài ra, khóa học còn có sự tham gia của hơn 480 điểm cầu là các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu của khóa học là giúp cán bộ quản lý, giáo viên ứng dụng AI vào quản lý, giảng dạy và các hoạt động sư phạm, xây dựng Điện Biên trở thành tỉnh tiên phong tại Việt Nam phổ cập kỹ năng AI cho giáo viên.

Chủ động giải pháp ứng phó hạn mặn phù hợp với điều kiện vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chủ động giải pháp ứng phó hạn mặn phù hợp với điều kiện vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Đồng bằng sông Cửu Long - vùng đất với hệ sinh thái đa dạng và nền nông nghiệp phong phú đang phải đối mặt với tình trạng xâm mặn cao hơn mức trung bình nhiều năm. Đây là thách thức lớn đối với sự phát triển bền vững của khu vực này, song, với kinh nghiệm phong phú, chính quyền, người dân các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long vẫn đang chủ động ứng phó hiệu quả.