Xây dựng nông thôn mới ở Nhơn Nghĩa A

Xây dựng nông thôn mới ở Nhơn Nghĩa A
Tuyến đường về trung tâm xã Nhơn Nghĩa A rất thông thoáng.
 
Chủ tịch UBND xã Nhơn Nghĩa A Võ Văn Hai thông tin: Qua 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, hiện đã hoàn thành 17/19 tiêu chí đề ra. Tuy nhiên, để hoàn thành 2 tiêu chí còn lại, trong năm 2016, xã tập trung dồn sức, tận dụng mọi nguồn vốn, xây dựng nhà văn hóa và trường học đạt chuẩn. Riêng nhà văn hóa, xã đang đôn đốc để tiến độ thi công nhanh hơn và chính thức đưa vào sử dụng trong tháng 5 năm nay. Còn tiêu chí trường học cũng có kế hoạch cụ thể sửa chữa và nâng chất lại 3 trường gồm: Trường Tiểu học Nhơn Nghĩa A2 (điểm chính và điểm phụ), Trường Trung học cơ sở Nhơn Nghĩa A1 và Trường Mẫu giáo Tuổi Hồng, với tổng vốn đầu tư cho 2 tiêu chí hơn 30 tỉ đồng. Đồng thời, tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giữ vững những tiêu chí đã được công nhận. Trong đó, nổi bật là mô hình kinh tế hợp tác trồng nhãn Ido, vú sữa lò rèn, cam sành; giải quyết và tạo việc làm cho hơn 6.700/7.239 lao động nông thôn; thu nhập bình quân đầu người gần 30 triệu đồng/người/năm, kéo theo hộ nghèo giảm xuống dưới 7%. Ngoài ra, hệ thống giao thông nông thôn và đê bao thủy lợi hoàn toàn khép kín, phục vụ tốt việc đi lại và sản xuất nông nghiệp của người dân. Quan trọng, ý thức giữ gìn cảnh quan môi trường của người dân ngày một nâng cao. Xã cũng chú trọng và nhân rộng những mô hình kinh tế có hiệu quả, giúp hộ dân vươn lên thoát nghèo bền vững.

Được hỗ trợ và thành công với mô hình trồng nhãn Ido, lão nông Đỗ Văn Chính (9 Đấu), ở ấp Nhơn Phú, tâm sự: “Tôi trồng nhãn hơn 20 năm, nhưng từ khi xã bắt tay xây dựng NTM và được chuyển giao khoa học kỹ thuật thì việc tiêu thụ sản phẩm dễ dàng, từ đó yên tâm sản xuất và sẵn sàng đóng góp sức mình để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”. Đó không chỉ là lời tâm sự và niềm vui của riêng ông Chính mà là hầu hết người dân sinh sống ở nơi đây. Điều dễ nhận ra là niềm tin và sự gắn kết chặt chẽ của chính quyền và nhân dân thông qua những buổi tổ chức giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, cùng nhau thi đua sản xuất. Từ đó, không ít hộ dân vươn lên làm giàu như hộ ông Cao Văn Út, ông Trần Việt Thắng, ở ấp Nhơn Thọ, lợi nhuận cả tỉ đồng/năm từ mô hình trồng cam sành.

Bên cạnh cùng nhau phấn đấu làm giàu, chính quyền còn tổ chức tuyên truyền, giáo dục nếp sống cộng đồng được người dân đồng tình ủng hộ cao. Bà Nguyễn Thị Thu Yên, ở ấp Nhơn Thuận 1B, chia sẻ: “Mấy năm nay, ngoài việc xã vận động nâng cao ý thức người dân trong việc giữ gìn cảnh quan môi trường, xây dựng quê hương, còn tổ chức nhiều hội thi văn nghệ tạo sân chơi bổ ích và sự đoàn kết cho những người dân ở các ấp trong xã. Nhờ vậy, tinh thần và đời sống người dân cảm thấy thoải mái, tình làng nghĩa xóm thân thiết hơn trước rất nhiều”.

Ông Võ Văn Hai, Chủ tịch UBND xã Nhơn Nghĩa A, cho biết thêm: Trong quá trình xây dựng NTM cũng gặp không ít khó khăn, nhưng được như ngày hôm nay là cả quá trình phấn đấu và nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã. Nhằm hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, trước mắt xã quán triệt tư tưởng nhân dân tốt hơn nữa, tranh thủ mọi nguồn lực và quyết tâm thực hiện hoàn thành những công việc còn lại. Ngoài ra, tập trung tạo điểm nhấn cho bộ mặt nông thôn xã bằng cách ra quân dọn dẹp cảnh quan môi trường thông thoáng. Đặc biệt là trồng hơn 1.000 cây hoa kiểng hoàng yến và quỳnh anh dọc theo tuyến lộ 931B (đường về trung tâm xã); xây dựng cổng rào an ninh trật tự... bên cạnh đó, không ngừng chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, học hỏi những cái mới về phổ biến, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, với mục đích đưa nền kinh tế của xã phát triển hơn và gìn giữ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong dân thêm bền vững.

Có thể bạn quan tâm