Xây dựng Đồng Nai trở thành địa phương trọng điểm về du lịch (Bài 1)

Xây dựng Đồng Nai trở thành địa phương trọng điểm về du lịch (Bài 1)

Do cấu tạo về địa chất, địa hình tự nhiên khá đặc biệt cùng chiều dài phát triển lịch sử - văn hóa, Đồng Nai được biết đến là tỉnh giàu tiềm năng phát triển du lịch gắn liền với tài nguyên tự nhiên và tài nguyên nhân văn. Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết 04-NQ/TU về phát triển du lịch thành ngành kinh tế quan trọng, trong đó xác định đến năm 2030, phấn đấu xây dựng Đồng Nai trở thành địa phương trọng điểm du lịch của vùng Đông Nam Bộ. Ngành Du lịch Đồng Nai đang tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch hiện có, đồng thời đa dạng hóa và phát triển các sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.

Phóng viên TTXVN thực hiện hai bài viết về nội dung này với chủ đề "Xây dựng Đồng Nai trở thành địa phương trọng điểm về du lịch".

Bài 1: Vùng đất giàu tài nguyên du lịch

Trong suốt quá trình hàng trăm năm hình thành và phát triển vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai, với các giá trị văn hóa, truyền thống đấu tranh cách mạng, vùng đất - con người Đồng Nai đã tạo nên nhiều địa danh du lịch nổi tiếng. Đồng Nai được thiên nhiên ưu ái với hệ động thực vật, sinh cảnh phong phú, rất thuận lợi để phát triển các loại hình du lịch sinh thái về với thiên nhiên, khám phá truyền thống văn hóa, lịch sử.

* Tiềm năng du lịch

Tỉnh Đồng Nai có tài nguyên du lịch tự nhiên đa dạng với rừng, thác, sông, hồ núi, trong đó nổi bật có vùng rừng nguyên sinh rộng lớn của Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai đã được tổ chức UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thứ 580 của thế giới và thứ 8 của Việt Nam vào năm 2011. Khu dự trữ sinh quyển này được xem như lá phổi xanh của Đồng Nai và cả miền Đông Nam Bộ. Khu dự trữ đến nay ghi nhận có 2.376 loài thực vật và 2.824 loài động vật hoang dã, trong đó có nhiều loài quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới. Đây chính là lợi thế để phát triển du lịch sinh thái, dã ngoại, xây dựng khu Safari.

Xây dựng Đồng Nai trở thành địa phương trọng điểm về du lịch (Bài 1) ảnh 1Khu du lịch Đảo Ó - Đồng Trường nằm giữa lòng hồ Trị An tại thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai). Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Bên cạnh đó, sông Đồng Nai là một trong những dòng sông thơ mộng, hiền hòa bậc nhất Nam Bộ, tạo nên những dòng suối, hồ và những dòng thác đẹp như: Thác Mai - Hồ nước nóng, Thác Ba Giọt, Thác Giang Điền, hồ Trị An mênh mông như biển cả. Núi Chứa Chan nổi tiếng với phong cảnh hùng vĩ, có chùa Bửu Quang ở độ cao 600m - một quần thể kiến trúc dựa theo những hang động thiên nhiên, tạo nên nét độc đáo giữa chốn thâm nghiêm kỳ vĩ của núi rừng... Tất cả đều là những tài nguyên du lịch tự nhiên đặc sắc của Đồng Nai, có thể tận dụng để phát triển các tour du lịch đường sông, kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, hoặc các tour tuyến du lịch nội vùng Đông Nam Bộ cho du khách tham quan, nghỉ dưỡng.

Xây dựng Đồng Nai trở thành địa phương trọng điểm về du lịch (Bài 1) ảnh 2Thác nước bán nhân tạo là một cảnh quan độc đáo trên Đảo Ó - Đồng Trường. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai Lê Thị Ngọc Loan cho biết, tỉnh có hệ thống di tích lịch sử, văn hóa phong phú với 65 di tích cấp tỉnh và cấp quốc gia (2 di tích quốc gia đặc biệt là Vườn Quốc gia Cát Tiên và Mộ Cự thạch Hàng Gòn) cùng hơn 1.000 di tích phổ thông khác. Trong đó, có những di tích tầm cỡ quốc gia như Khu di tích Chiến khu Đ - nơi ra đời lực lượng vũ trang Quân Giải phóng miền Nam; Khu Văn miếu Trấn Biên, Cù lao Phố lưu dấu quá trình khai hoang lập ấp từ thời Đức Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh vâng lệnh triều đình đi mở mang bờ cõi về phương Nam; di tích rừng ngập mặn Rừng Sác (huyện Nhơn Trạch) ghi dấu chiến công của lực lượng đặc công nước trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ…

Xây dựng Đồng Nai trở thành địa phương trọng điểm về du lịch (Bài 1) ảnh 3 Khu nuôi hươu trong vườn thú trên Đảo Ó - Đồng Trường. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Tỉnh Đồng Nai còn có hệ thống giao thông thuận lợi với nhiều tuyến giao thông huyết mạch chạy qua như: Quốc 1A, Quốc lộ 51, Quốc lộ 20, tuyến đường sắt Bắc - Nam, đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, gần sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất... Đặc biệt, nhiều dự án đầu tư cơ sở hạ tầng với quy mô lớn đã, đang và sẽ thực hiện trên địa bàn tỉnh , góp phần thúc đẩy các hoạt động kinh tế phát triển nói chung và du lịch nói riêng trong những năm tiếp theo: Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, Dầu Giây - Liên Khương, Dầu Giây - Phan Thiết, đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu, đường vành đai 3, và nhất là dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành.

* Khám phá thiên nhiên

Chúng tôi có dịp đến với Khu Bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai (huyện Vĩnh Cửu) và được hòa mình trong không gian của những cánh rừng mát rượi, được du ngoạn trên hồ Trị An mênh mông con nước, thỏa sức khám phá nhiều sinh cảnh độc đáo mà vùng đất Đồng Nai được thiên nhiên ưu ái ban tặng.

Ông Nguyễn Văn Hà, Giám đốc Trung tâm Sinh thái - Văn hóa - Lịch sử Chiến khu Đ (Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai) thông tin, tổng diện tích tự nhiên của Khu Bảo tồn đang quản lý là hơn 100 nghìn ha, gồm: Rừng và đất lâm nghiệp hơn 68 nghìn ha, mặt nước (hồ Trị An) hơn 32 nghìn ha; với sự đa dạng sinh học cao và sinh cảnh rừng có nhiều cảnh quan đẹp, nhiều loài thực vật, động vật quý hiếm có tên trong Sách đỏ Việt Nam và Danh lục IUCN thế giới.

Xây dựng Đồng Nai trở thành địa phương trọng điểm về du lịch (Bài 1) ảnh 4Du khách khám phá khu du lịch Đảo Ó - Đồng Trường bằng xe điện. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Khám phá Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai, du khách có thể tận mắt chiêm ngưỡng sinh cảnh rừng tự nhiên, sinh cảnh đất ngập nước trên các hồ Trị An, Bà Hào. Du khách còn có cơ hội nhìn thấy những loài chim, thú hoang dã vào ban ngày, tham quan các di tích lịch sử, tiếp cận và trải nghiệm văn hóa của người dân Chơro. Theo con đường trải nhựa giữa rừng bạt ngàn một màu xanh trong khu bảo tồn, du khách lại được cảm nhận nhiều cảnh sắc thiên nhiên đẹp, thu hút, với đường hoa Chiến khu Đ và một số loài hoa nở theo mùa như: sen, thành ngạnh…

Thực tế, Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai được xem là điểm nhấn du lịch Đồng Nai với rất nhiều sản phẩm du lịch đa dạng đã và đang được các công ty, hãng lữ hành khai thác, như: Du lịch về nguồn, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch khám phá như đi bộ, đạp xe xuyên rừng, cắm trại,... Du khách là người yêu thiên nhiên, thích mạo hiểm thì có thể tổ chức hội trại và nghỉ lều trại qua đêm dưới những tán cây rừng tại các di tích trong khu bảo tồn.

Là người địa phương, lại tốt nghiệp ngành du lịch, anh Thân Văn Linh cùng Phạm Hoàng Quốc Bảo sáng lập dự án du lịch lữ hành Trị An Adventure, tổ chức các chương trình trải nghiệm tại hồ Trị An - rừng Mã Đà, thuộc Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai.

Xây dựng Đồng Nai trở thành địa phương trọng điểm về du lịch (Bài 1) ảnh 5Trải nghiệm đạp xe xuyên rừng - khám phá rừng nhiệt đới Mã Đà. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Theo anh Thân Văn Linh, các tour khám phá thiên nhiên hồ Trị An - rừng Mã Đà của Trị An Adventure đều có sự hỗ trợ của Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai. Chúng tôi cũng liên kết với người dân địa phương để tổ chức các dịch vụ du lịch thông qua việc thuê xe đạp xuyên rừng, tàu bè ra đảo, lều bạt cắm trại, tiệc dã ngoại… Từ sau dịch đến nay, tôi nhận thấy có sự thay đổi xu hướng du lịch khi du khách thường chọn loại hình du lịch về với thiên nhiên, hạn chế nơi đông người. Du khách nhiều lứa tuổi cũng hướng tới đi du lịch kết hợp thử thách bản thân, rèn luyện sức khỏe. Hiện Trị An Adventure tiếp đón, hướng dẫn bình quân khoảng 40 du khách/tuần tham gia các tour du lịch sinh thái khám phá hồ Trị An - rừng Mã Đà.

Xây dựng Đồng Nai trở thành địa phương trọng điểm về du lịch (Bài 1) ảnh 6Tham gia team building trong rừng nhiệt đới Mã Đà. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Thông qua mỗi chuyến đi, Trị An Adventure cùng với du khách còn tham gia vào hoạt động bảo tồn sự đa dạng sinh học của môi trường tự nhiên, gìn giữ cảnh quan, thiên nhiên vùng sinh thái Trị An - Mã Đà. Chị Phạm Thái An, du khách đến từ Bình Dương chia sẻ: “Gia đình tôi rất thích trải nghiệm không gian rừng, hồ nước và hệ sinh thái trong Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai. Các con tôi có cơ hội được hiểu biết thêm về thế giới tự nhiên, được học hỏi nhiều kỹ năng tự bảo vệ mình khi đạp xe xuyên rừng, cắm trại, tham gia hoạt động team buiding,… Loại hình du lịch sinh thái như thế này rất bổ ích, hấp dẫn và có thể đi lại nhiều lần”.(Còn nữa)

Hồng Đạt

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm