Quảng Bình: Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo

Quảng Bình: Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo
Tổng kết phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo giai đoạn 2014-2017. Ảnh: Võ Dung-TTXVN
Tổng kết phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo giai đoạn 2014-2017. Ảnh: Võ Dung-TTXVN

Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Quảng Bình Phạm Văn Hạnh cho biết: Hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các vị chức sắc và đồng bào Công giáo tin tưởng vào các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, vững bước đồng hành cùng dân tộc “Sống tốt đời, đẹp đạo”. Nhiều vị linh mục, tu sỹ đã chủ động gặp gỡ, động viên, hướng dẫn người dân tham gia các chương trình an sinh xã hội, thực hiện nghĩa vụ công dân. Các vị chức sắc cùng với các cấp chính quyền, mặt trận, hệ thống chính trị cơ sở ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng tôn giáo để kích động đồng bào Công giáo; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào Công giáo, cộng đồng giáo xứ, giáo họ, giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh thấu tình, đạt lý. Từ đó, củng cố niềm tin của đồng bào vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; tích cực xây dựng quê hương ngày càng vững mạnh.

Từ các phong trào thi đua yêu nước, tại Quảng Bình đã xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo. Một trong những điển hình của phong trào là trang trại của gia đình ông Dương Văn Thế, Chủ tịch Hội đồng mục vụ giáo xứ Sen Bàng, xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch. Với quy mô khoảng 10 ha vừa trồng cao su kết hợp với nuôi lợn bản, vịt trời và đào ao nuôi cá, gia đình ông đã đạt doanh thu từ 500 - 600 triệu đồng/năm; giải quyết việc làm với mức lương ổn định từ 3-5 triệu đồng/người/ tháng cho nhiều lao động tại địa phương. Ông Dương Văn Thế luôn nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật sản xuất giúp bà con phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Là Chủ tịch Hội đồng mục vụ giáo xứ, ông luôn nêu cao tinh thần, tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào giáo - lương đoàn kết, thực hiện tốt các nội dung mô hình “Xứ, họ đạo bình yên, gia đình hòa thuận”, chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới.

Cùng với đó, phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh cũng được các giáo xứ, giáo họ trên địa bàn tỉnh nhiệt tình hưởng ứng. Nhiều gia đình Công giáo đã tự nguyện đóng góp hàng trăm ngày công, hàng chục ngàn mét vuông đất, hàng ngàn mét hàng rào để mở rộng, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, bê tông hóa đường làng, ngõ xóm. Đồng bào Công giáo đóng góp tiền, tài sản, ngày công để tu sửa, làm mới nhiều Thánh đường, cơ sở thờ tự ngày càng khang trang. Tại huyện miền núi Tuyên Hóa, năm 2016, đồng bào Công giáo đã tự nguyện hiến gần 9.000 m2 đất, phá dỡ gần 3,800m hàng rào, đóng góp gần 4.000 ngày công, với tổng giá trị ước tính trên 2,5 tỷ đồng. Ông Hoàng Công Sự, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Quảng Minh (thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) đã vận động được 220 triệu đồng bê tông hóa đường liên thôn. Gia đình ông đã ủng hộ 600 triệu đồng để xây dựng nhà văn hóa thôn.

Đồng bào Công giáo trong tỉnh Quảng Bình còn tham gia nhiệt tình các hoạt động giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, trồng thêm nhiều cây xanh. Phong trào thắp sáng đường quê, giữ gìn đường làng, ngõ xóm phong quang, sạch đẹp được phát huy và ngày càng nhân rộng. Các hoạt động thiện nguyện, nhân đạo, y tế - giáo dục, đẹp trong nếp sống đạo… được quan tâm xây dựng và củng cố. Việc người Công giáo tham gia vào bộ máy chính quyền, mặt trận, đoàn thể và các cơ quan dân cử các cấp có nhiều chuyển biến tích cực. Hơn 160 đại biểu HĐND các cấp là người Công giáo trúng cử nhiệm kỳ 2016-2021 đang phát huy có hiệu quả trong các chức năng, nhiệm vụ được giao.

Ông Phạm Văn Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Quảng Bình cho biết: Ủy ban tiếp tục động viên đồng bào Công giáo cùng toàn dân tích cực lao động sản xuất, vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống; thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, trong đó tập trung thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh sống tốt đời đẹp đạo”, gắn với phong trào nhân đạo, từ thiện khác; triển khai hiệu quả mô hình “Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”. Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh ban tăng cường nắm bắt diễn biến, tư tưởng và tâm tư nguyện vọng của đồng bào Công giáo, phối hợp giải quyết kịp thời, thấu tình, đạt lý những nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của giáo dân và các tổ chức giáo hội…; từ đó, gắn kết trách nhiệm giữa đạo và đời, đồng hành cùng dân tộc trên mọi lĩnh vực của đời sống; nhân rộng các mô hình, gương sáng trong phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo.
Võ Dung 

Có thể bạn quan tâm