Cà Mau nỗ lực đưa sách về vùng sâu, vùng xa

Cà Mau nỗ lực đưa sách về vùng sâu, vùng xa
Quảng cảnh lễ tổng kết. Ảnh: Huỳnh Thế Anh - TTXVN
Quảng cảnh lễ tổng kết. Ảnh: Huỳnh Thế Anh - TTXVN
Qua 5 năm thực hiện Ngày sách Việt Nam (21/4), địa phương đã có hơn 350.000 lượt sách được luân chuyển xuống cơ sở. Từ đó, không chỉ góp phần duy trì, phát triển văn hóa đọc, nâng cao sự hiểu biết chính trị, pháp luật, tri thức… đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Ông Nguyễn Văn Đen, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau cho biết, từ khi Thủ tướng Chính phủ chọn ngày 21/4 hàng năm là Ngày sách Việt Nam, trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã có nhiều sáng kiến trong tổ chức triển khai, duy trì và phát triển văn hóa đọc truyền thống. Từ đó, ngày càng nhiều “Ngày hội đọc sách” được triển khai rộng khắp, với hàng trăm ngàn lượt độc giả tham gia. Đặc biệt, so với trước kia, thư viện cấp huyện, các phòng đọc cơ sở có sự gia tăng đáng kể. “Toàn tỉnh hiện có 10 thư viện công cộng, 80 bưu điện văn hóa xã và hàng trăm thư viện, phòng đọc, tủ sách cơ quan, đơn vị, công sở, trường học… Từ đó, đã triển khai gần 600.000 lượt sách phục vụ gần 500.000 lượt bạn đọc, ông Nguyễn Văn Đen chia sẻ. 
UBND tỉnh Cà Mau trao nhiều bằng khen có các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển văn hoá đọc của địa phương. Ảnh: Thế Anh – TTXVN
UBND tỉnh Cà Mau trao nhiều bằng khen có các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển văn hoá đọc của địa phương. Ảnh: Thế Anh – TTXVN
Theo Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Cái Nước, trong 5 năm qua, hệ thống thư viện huyện và các phòng đọc sách cơ sở đã tổ chức luân chuyển hơn 220.000 lượt sách, qua đó phục vụ hơn 118.000 lượt độc giả. Cũng như nhiều địa phương khác, cơ sở vật chất và trang thiết bị đầu tư cho thư viện cấp huyện, các phòng đọc cơ sở còn thiếu. Bên cạnh đó, hệ thống cấp cơ sở vẫn chưa có nguồn kinh phí hoạt động riêng và nguồn thu từ hoạt động của thư viện hiện không có. Bên cạnh sự phát triển mạnh mẽ từ công nghệ thông tin, hiện việc bổ sung đầu sách mới cho tuyến cơ sở còn nhiều hạn chế, chưa thu hút được lượng độc giả đến đọc sách như kỳ vọng. Nói về vấn đề này, bà Nguyễn Kim Diệu, Phó Giám đốc Thư viện tỉnh Cà Mau chia sẻ, hiện nay hệ thống thư viện công cộng tỉnh Cà Mau đang thực hiện một số dự án như: Tiếp tục duy trì bền vững dự án thư viện điện tử, dự án xe ô tô thư viện lưu động đa phương tiện... Bên cạnh đó, Thư viện tỉnh Cà Mau đã tích cực phối hợp với Hội Khuyến học tổ chức nhiều mô hình đọc sách tại các hộ dân ở nhiều địa phương. Những dự án này đã bước đầu làm thay đổi cách nhìn nhận của độc giả về các hoạt động thư viện. Từ đó, không chỉ người dân ở thành thị, mà ở vùng sâu, vùng xa cũng được tiếp cận và sử dụng sách báo. Nhằm khắc phục hạn chế, khó khăn còn tồn tại, thời gian tới Thư viện tỉnh Cà Mau tích cực xây dựng những mô hình không chỉ đa dạng về nội dung, mà còn phong phú về hoạt động, nhằm tạo sự hấp dẫn, thu hút độc giả. Song song với đó, Thư viện tỉnh sẽ tích cực khuyến khích, vận động các tổ chức như: Các công ty sách, nhà sách, nhà xuất bản… tham dự hoạt động của “Ngày hội đọc sách” tại tỉnh. Bên cạnh đó, sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả dự án xe ô tô thư viện lưu động đa phương tiện, qua đó phối hợp với ngành giáo dục đưa sách, báo phục vụ học sinh ở vùng sâu, vùng xa…
Huỳnh Anh

Có thể bạn quan tâm