Vùng lúa lớn của Đắk Nông mất mùa do thời tiết bất lợi

 Vùng lúa lớn của Đắk Nông mất mùa do thời tiết bất lợi

Nông dân trồng lúa trên cánh đồng xã Buôn Choah, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đang có một vụ mùa thất thu do những diễn biến bất thường của thời tiết. Ngành chức năng xác định có hơn 220 ha lúa (chiếm hơn 30% diện tích) tại đây giảm năng suất mạnh so với năm trước.

 Vùng lúa lớn của Đắk Nông mất mùa do thời tiết bất lợi ảnh 1Cánh đồng Buôn Chóah, huyện Krông Nô,  tỉnh Đắk Nông. Ảnh: Ngọc Minh – TTXVN

Hơn một tuần nay, nhiều nông dân trồng lúa trên cánh đồng xã Buôn Choah bước vào thu hoạch lúa. Phần lớn nông dân đang gặp phải tình cảnh lúa nghẽn bông, lép hạt, năng suất giảm mạnh. Đáng chú ý hơn, nhiều hộ có năng suất, sản lượng chỉ bằng 50% so với năm trước.

Ông Phạm Như Thuần, một nông dân gieo sạ hơn 8,5 ha lúa trên cánh đồng chia sẻ, vụ năm 2022, gia đình thu hoạch được hơn 100 tấn. Năm nay chỉ thu được được hơn 50 tấn. Tính ra, sản lượng đã giảm hơn một nửa. Sau khi trừ chi phí, hầu như gia đình ông không có lãi.

Ông Mai Công Hào, Phó Chủ tịch UBND xã Buôn Choah cho biết, năm nay, hầu hết diện tích lúa tại Buôn Choah năng suất đều thấp hơn năm trước. Chi cục Phát triển Nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Nông phối hợp với UBND huyện Krông Nô và xã kiểm tra, xác định nguyên nhân. Nhận định ban đầu một phần nguyên nhân là do thời tiết, gió mạnh vào thời điểm lúa trổ bông.

“Ngành chức năng cũng ghi nhận người dân mua giống lúa ST24, ST25 tại thị trấn Buôn Trấp (huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) và có một số hộ dân sử dụng giống lúa cũ của gia đình thu hoạch từ các vụ trước. Tuy nhiên, ngành chức năng không khẳng định tình trạng lúa “lép”, “mất mùa” là do giống”, ông Doãn Gia Lộc, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Krông Nô chia sẻ thêm.

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Krông Nô, năm nay nông dân gặp phải nắng nóng và gió lớn bất thường vào đúng cao điểm lúa trổ bông nên việc thụ phấn không đạt. Ngành chức năng khuyến cáo nông dân trong các vụ tiếp theo tiếp tục theo dõi những diễn biến của thời tiết để có những điều chỉnh phù hợp; tiếp tục sử dụng các loại giống có thương hiệu, uy tín trên thị trường. Đồng thời, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng “đúng thuốc, đúng liều lượng, đúng phương pháp, và đúng thời điểm”.

Xã Buôn Choah là vùng trọng điểm sản xuất lương thực của tỉnh Đắk Nông. Đây là cánh đồng ven sông Krông Nô có diện tích hơn 700ha và là nơi có năng suất, sản lượng lúa vào loại cao nhất các tỉnh Tây Nguyên. Nhiều năm liền, năng suất bình quân tại Buôn Choah đạt từ 11 – 12 tấn/ha.


Hưng Thịnh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm