Quảng Nam: Hiểm họa rình rập tại ngầm tràn Rù Rì trong mùa mưa lũ

Ngầm tràn Rù Rì bắc qua sông Ly Ly, trên tuyến đường ĐH8, nối từ thị trấn Đông Phú đi xã Quế Minh, huyện Quế Sơn, đồng thời là tuyến đường kết nối giao thông giữa ba huyện: Quế Sơn, Thăng Bình, Hiệp Đức của tỉnh Quảng Nam nên có lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông cao, giữ vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Bị xuống cấp nghiêm trọng sau nhiều năm sử dụng, đường ĐH8 và ngầm Rù Rì vốn thấp hơn mực nước lũ hằng năm đã trở thành nỗi lo thường trực của chính quyền và người dân nơi đây, nhất là trong những ngày nước sông Ly Ly dâng cao và chảy xiết.

vna_potal_quang_nam_hiem_hoa_rinh_rap_tai_ngam_tran_ru_ri_trong_mua_mua_lu_7715487.jpg
Mặc dầu đã được xây dựng, đưa vào sử dụng từ nhiều năm qua và đang xuống cấp nghiêm trọng, khiến đường ĐH8 và ngầm Rù Rì trở thành nỗi lo thường trực của chính quyền và người dân nơi đây. Ảnh: Đoàn Hữu Trung -TTXVN

Ông Trần Quang Nhĩ, người dân xã Quế Minh bức xúc nói, tuyến đường ĐH8 chạy xuyên suốt theo chiều dọc của xã Quế Minh, đi qua địa bàn của 3 trên tổng số 4 thôn trong toàn xã. Hằng ngày, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông cao, song tuyến đường này đã xuống cấp nghiêm trọng. Mặt đường vừa hẹp vừa hư hỏng nặng khiến không ít trường hợp xảy ra va chạm giữa người đi xe máy và xe ô tô đi ngược chiều. Trên tuyến đường này có ngầm tràn Rù Rì, bắc qua sông Ly Ly. Trước đây, người dân địa phương sử dụng vật liệu tại chỗ làm cầu tạm vượt sông để đi lại.

“Năm 1984, địa phương huy động người dân đóng góp kinh phí để cùng với nguồn vốn hỗ trợ của huyện xây dựng ngầm tràn Rù Rì, còn gọi là tràn liên hợp để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân. Tuy nhiên do nguồn kinh phí có hạn, ngầm tràn Rù Rì chỉ được xây dựng với quy mô khiêm tốn. Trong khi đó, dòng sông Ly Ly lớn, nước dâng cao và chảy xiết trong mùa mưa lũ, ngầm tràn thường xuyên bị ngập sâu trong mùa mưa lũ suốt 30 năm qua”, ông Trần Quang Nhĩ cho hay.

Nguyên Chủ tịch UBND xã Quế Minh Nguyễn Thanh Tạ cho biết, tuyến đường vừa chật hẹp, mặt đường chỉ có 3,5 m và đã xuống cấp nghiêm trọng từ nhiều năm qua, gây ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Riêng ngầm tràn Rù Rì đã thật sự già cỗi, mỗi đợt mưa lũ, ngầm bị ngập sâu từ 3-4 ngày nên không thể đi lại được. Để giao lưu với bên ngoài, người dân xã Quế Minh phải đi vòng xa thêm hàng chục km để vận chuyển hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu.

“Tuyến đường ĐH8 và ngầm tràn Rù Rì không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân xã Quế Minh (huyện Quế Sơn) mà còn phục vụ cho cả người dân đi lại làm ăn và học sinh của các xã Bình Tân, Bình Lãnh của huyện Hiệp Đức về học tại Trường Trung học phổ thông Quế Sơn. Vì vậy, cứ mỗi đợt mưa lũ, chính quyền địa phương phải cử người túc trực ở hai bên ngầm để ngăn chặn người và phương tiện qua lại nhằm tránh rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra”, nguyên Chủ tịch UBND xã Quế Minh chia sẻ.

vna_potal_quang_nam_hiem_hoa_rinh_rap_tai_ngam_tran_ru_ri_trong_mua_mua_lu_7715506.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Nam Hưng (thứ 2 từ trái sang) kiểm tra tại ngầm tràn Rù Rì. Ảnh: Đoàn Hữu Trung - TTXVN

Theo nguyên Chủ tịch UBND xã Quế Minh, nhiều lần cử tri đã kiến nghị lên các cấp có thẩm quyền với mong muốn Nhà nước quan tâm đầu tư nâng cấp mở rộng tuyến đường ĐH8 và xây cầu vượt lũ qua sông Ly Ly nhằm đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa lũ, nhất là việc đến trường của con em trong xã cũng như việc chuyển người ốm đau lên bệnh viện tuyến trên. Nhiều năm trước đây, đường ĐH8 và ngầm Rù Rì qua sông Ly Ly đã được đưa vào đầu tư công trung hạn giai đoạn 2020 -2025, song đã bị dừng lại vì COVID-19.

Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn Nguyễn Phước Sơn thông tin, tuyến đường ĐH8 không chỉ nối từ thị trấn Đông Phú đi xã Quế Minh (huyện Quế Sơn) mà còn kết nối giao thông giữa ba huyện: Quế Sơn, Thăng Bình, Hiệp Đức, có lưu lượng và mật độ giao thông cao, rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Hiện tại, tuyến đường bằng bê tông xi măng rộng 3,5m, được huyện đầu tư từ nhiều nguồn vốn khác nhau. Qua gần 25 năm sử dụng, tuyến đường đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng không có nguồn kinh phí để được đầu tư nâng cấp.

Đặc biệt, ngầm tràn Rù Rì qua sông Ly Ly thấp hơn mực nước lũ. Hằng năm, khi nước lũ tràn về làm cô lập hai thị trấn Đông Phú và xã Quế Minh, việc lưu thông đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân, nhất là việc đi lại học tập của các em học sinh thường xuyên bị ách tắc. Do vậy việc đầu tư nâng cấp tuyến đường để đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện tham gia giao thông, tăng cường khả năng kết nối giữa huyện Quế Sơn với các huyện lân cận Thăng Bình và Hiệp Đức, giữa tuyến đường ĐT611 với Quốc lộ 14E nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ việc đi lại của nhân dân là hết sức bức thiết, Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn Nguyễn Phước Sơn đề xuất.

vna_potal_quang_nam_hiem_hoa_rinh_rap_tai_ngam_tran_ru_ri_trong_mua_mua_lu_7715502.jpg
Vào mùa mưa lũ, ngầm Rù Rì thường xuyên bị ngập sâu, khiến giao thông bị gián đoạn. Ảnh: Đoàn Hữu Trung - TTXVN

Trước sự bức xúc của người dân và chính quyền địa phương về sự xuống cấp của đường ĐH8, nhất là hiểm họa tiềm tàng của ngầm tràn Rù Rì, trong chuyến kiểm tra công tác phòng, chống bão lụt mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Nam Hưng đã chỉ đạo UBND huyện Quế Sơn khẩn cấp làm Tờ trình gửi UBND tỉnh và các ngành chức năng gồm Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải để tham mưu cho lãnh đạo tỉnh xem xét việc đầu tư nâng cấp tuyến đường và cầu vượt lũ qua sông Ly Ly trong thời gian tới.

Những đề nghị tha thiết và mong muốn chính đáng của người dân và chính quyền xã Quế Minh, huyện Quế Sơn hy vọng sẽ sớm trở thành hiện thực với sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng.

Đoàn Hữu Trung

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Bộ Công an ra quân xây dựng nhà tặng đồng bào Tây Nguyên

Bộ Công an ra quân xây dựng nhà tặng đồng bào Tây Nguyên

Sáng 28/3 tại tỉnh Kon Tum, Bộ Công an tổ chức Lễ ra quân khởi công đồng loạt xây dựng, xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn Tây Nguyên; trao tặng nhà mới cho đồng bào và bàn giao kinh phí hỗ trợ. Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo các tỉnh trong khu vực tham dự buổi lễ.

Bắc Giang phấn đấu cơ bản xóa xong nhà dột nát trong tháng 6

Bắc Giang phấn đấu cơ bản xóa xong nhà dột nát trong tháng 6

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát 2025, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Bắc Giang đã đẩy mạnh tuyên truyền, động viên, hỗ trợ các hộ trong quá trình sửa chữa, xây mới; huy động mọi nguồn lực trong nhân dân từ kinh phí, ngày công, nguyên vật liệu... để giúp đỡ các gia đình khó khăn với tinh thần: "Ai có gì giúp nấy, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, ai có công giúp công, ai có của giúp của".