Vun đắp truyền thống yêu nước, lòng biết ơn sâu sắc ở Phú Yên

Tỉnh Phú Yên thực hiện nhiều hoạt động tri ân, tưởng nhớ công ơn to lớn của các Anh hùng liệt sỹ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh binh, người có công với cách mạng đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đây cũng là cách để vun đắp truyền thống yêu nước, lòng tự hào, biết ơn sâu sắc của thế hệ trẻ hôm nay.

ong Pho.jpg
Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Yên Đỗ Thái Phong thăm, tặng quà thương binh La O Phớ, xã Xuân Quang 1. Ảnh: Phạm Thùy/baophuyen.vn

Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2024), những ngày qua, các cấp lãnh đạo tỉnh Phú Yên đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà, tri ân các đối tượng chính sách trên địa bàn. Tỉnh đã trích ngân sách trên 7,2 tỷ đồng để trao gần 18.000 suất quà tặng các gia đình thương binh, liệt sỹ, đối tượng chính sách. Chủ tịch nước tặng 16.119 suất quà cho các đối tượng chính sách của tỉnh, tổng trị giá hơn 4,9 tỷ đồng. Ngoài ra, Tỉnh ủy Hải Dương đã tặng 100 suất quà (tổng trị giá 100 triệu đồng) cho đối tượng chính sách trên địa bàn Phú Yên.

Đầu tháng 7/2024, Tỉnh đoàn Phú Yên phối hợp nhóm Team Lee (Hà Nội) tổ chức trao tặng 63 bức ảnh phục dựng chân dung của 52 Anh hùng liệt sỹ, 1 Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Phú Yên và 10 liệt sỹ người Hải Dương hy sinh tại chiến trường Phú Yên. Việc phục dựng những tấm ảnh màu thể hiện lòng biết ơn sâu sắc, tình cảm chân thành của các thế hệ trẻ hôm đối với các Anh hùng liệt sỹ và Mẹ Việt Nam Anh hùng cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Theo Bí thư Tỉnh đoàn Phú Yên Lương Minh Tùng, bằng tấm lòng nhân ái và trách nhiệm, đoàn viên thanh niên trong tỉnh đã chăm sóc, phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn; khám phát thuốc miễn phí cho thương binh, bệnh binh; giúp đỡ nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam… Tại Trung tâm Nuôi dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh Phú Yên (Trung tâm), các cán bộ đang nuôi dưỡng, chăm sóc cho 3 đối tượng chính sách, gồm: 1 vợ liệt sỹ, 1 bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể 79% và 1 người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày. Thời gian qua, Trung tâm bảo đảm các chế độ chính sách và quan tâm chăm sóc, phụng dưỡng tận tâm, trách nhiệm đối với các đối tượng chính sách.

Theo Phó Giám đốc Điều hành Trung tâm Nguyễn Thị Mỹ Linh, Trung tâm thực hiện các chế độ cho các đối tượng chính sách như: tiền ăn, tiền phụ cấp kịp thời, đúng quy định. Cán bộ, viên chức ở đây chia ca trực để chăm sóc cho các đối tượng được chu đáo, xem như người thân. Khi ốm đau, các đối tượng chính sách được đưa đến bệnh viện thăm khám, chăm sóc. Từ đầu năm 2024 đến nay, Trung tâm đã phối hợp với các địa phương tổ chức điều dưỡng tập trung cho 300 đối tượng người có công và thân nhân liệt sỹ.

Tính đến tháng 6/2024, tỉnh Phú Yên có 8.755 người có công và thân nhân người có công với cách mạng đang hưởng chế độ ưu đãi trợ cấp hằng tháng. Trong đó có 3 người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, 35 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, 1 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Còn lại là các thương, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, bị địch bắt tù đày, người có công giúp đỡ cách mạng, thân nhân người có công và các đối tượng khác.

Từ tháng 7/2021 đến nay, tỉnh Phú Yên đã công nhận và giải quyết chế độ cho 43 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; 1 người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; đề nghị truy tặng và giải quyết chế độ đối với thân nhân của 3 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng đã được Nhà nước truy tặng danh hiệu. Trong giai đoạn 2021 - 2024, toàn tỉnh có 13.452 lượt người có công và thân nhân liệt sỹ được điều dưỡng phục hồi sức khỏe với tổng kinh phí thực hiện hơn 20 tỷ đồng.

Theo ông Lê Đức Tịnh, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên, đơn vị triển khai và hướng dẫn các tổ chức, địa phương trong tỉnh thực hiện kịp thời, đảm bảo đúng các quy định hiện hành về các chính sách ưu đãi, trợ cấp, phụ cấp, điều dưỡng phục hồi sức khỏe, hỗ trợ cải thiện nhà ở… đối với đối tượng chính sách, người có công và thân nhân người có công cách mạng. Công tác xác nhận người có công cũng được Sở giải quyết dứt điểm các loại hồ sơ đủ yếu tố, đủ điều kiện.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên tập trung rà soát các quy định hiện hành để kiến nghị Trung ương và các bộ, ngành nhằm tháo gỡ một số vướng mắc để thực hiện đầy đủ, đảm bảo và hiệu quả hơn trong thực hiện chế độ, chính sách, quy định liên quan đến công tác chăm lo cho người có công cách mạng trên địa bàn.

Tường Quân

Có thể bạn quan tâm