Vụ bé trai khuyết tật tử vong ở Gia Lai: Chấm dứt hoạt động điểm nuôi dưỡng trẻ

Sau sự việc một bé trai tử vong tại điểm nuôi trẻ khuyết tật, UBND thành phố Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã chỉ đạo Chủ tịch UBND phường Ia Kring chấm dứt hoạt động của điểm nuôi trẻ khuyết tật số 57 Trần Nhật Duật. Đồng thời, yêu cầu bà Phạm Thị Hồng - chủ điểm nuôi trẻ khuyết tật tiến hành phân loại, lập danh sách đối tượng có cha mẹ, người thân để đưa về gia đình. Trong trường hợp các đối tượng chưa xác định được địa chỉ người thân, cha mẹ sẽ được đưa về Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp hoặc Làng trẻ em SOS tỉnh Gia Lai để được tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng theo quy định.

UBND thành phố Pleiku chỉ đạo Công an thành phố làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc cháu H.D.T.K (5 tuổi) tử vong vào ngày 1/9 khi đang được gửi tại điểm nuôi trẻ khuyết tật số 57 Trần Nhật Duật. Đồng thời, giao Công an thành phố Pleiku chỉ đạo Công an các xã, phường thường xuyên phối hợp bộ phận văn hóa xã hội, mặt trận và các hội, đoàn thể để quản lý, kiểm tra, rà soát các cơ sở, tổ chức, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội. Cùng với đó, các bên liên quan hướng dẫn thực hiện đăng ký tạm trú, tạm vắng, quản lý nhân khẩu, hộ khẩu tại các cơ sở, tổ chức, cá nhân có nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội đã đăng ký, chưa đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội theo quy định của pháp luật.

vna_potal_gia_lai_dieu_tra_vu_tre_khuyet_tat_tu_vong_bat_thuong_tai_co_so_giu_tre_tu_nhan_7575367.jpg
Cơ sở nuôi dạy trẻ khuyết tật tại số 57 đường Trần Nhật Duật, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, Gia Lai - nơi xảy ra vụ trẻ nghi bị bạo hành tử vong. Ảnh: TTXVN phát

Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với đối tượng bảo trợ xã hội, cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập; hướng dẫn các cơ sở này thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động trợ giúp, thành lập cơ sở trợ giúp xã hội theo đúng quy định. Đồng thời, hướng dẫn UBND các xã, phường, cơ sở trợ giúp xã hội thực hiện chính sách với các đối tượng bảo trợ xã hội theo đúng quy định.

Trước đó, ngày 1/9, lực lượng chức năng nhận được thông tin, tiến hành xác minh tin báo của bà Dương Thị Tùng (trú tại, tổ dân phố 8, phường Yên Thế, thành phố Pleiku) về việc con bà là H.D.T.K (5 tuổi) bị bạo hành tại số nhà 57 Trần Nhật Duật. Theo trình báo của gia đình, cháu H.D.T.K là trẻ bị thiểu năng, không nói được, được gia đình gửi nuôi dưỡng tại số nhà 57 Trần Nhật Duật từ tháng 5/2024. Khoảng 13 giờ ngày 1/9, cháu H.D.T.K được cấp cứu tại Bệnh viện nhi tỉnh Gia Lai trong tình trạng hôn mê sâu, môi tím, chi lạnh, mạch không bắt được, da tái, ngưng tim, ngưng thở…

Quang Thái

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm