Sau sự việc một bé trai tử vong tại điểm nuôi trẻ khuyết tật, UBND thành phố Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã chỉ đạo Chủ tịch UBND phường Ia Kring chấm dứt hoạt động của điểm nuôi trẻ khuyết tật số 57 Trần Nhật Duật. Đồng thời, yêu cầu bà Phạm Thị Hồng - chủ điểm nuôi trẻ khuyết tật tiến hành phân loại, lập danh sách đối tượng có cha mẹ, người thân để đưa về gia đình. Trong trường hợp các đối tượng chưa xác định được địa chỉ người thân, cha mẹ sẽ được đưa về Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp hoặc Làng trẻ em SOS tỉnh Gia Lai để được tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng theo quy định.
Ngày 15/1, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng các Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Quảng Nam đã đến thăm hỏi và tặng quà Tết người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam và trẻ em mồ côi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Ngày 8/10, Công ty Điện lực Kon Tum phối hợp với Công ty Điện lực Hà Nam tổ chức chương trình “Thắp sáng những ước mơ” cho các em nhỏ mồ côi, khuyết tật tại Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh Kon Tum. Tham dự chương trình có 135 trẻ em mồ côi, khuyết tật và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm.
Sáng 10/9, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt thân mật các trẻ mồ côi, khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Trung thu năm 2022 và đầu năm học mới 2022-2023.
Trong hai ngày 7 và 8/7, cùng với cả nước, trên 8.000 thí sinh của tỉnh Yên Bái sẽ bước vào Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2022. Đến thời điểm này, cùng với việc chuẩn bị kiến thức và tâm lý cho các thí sinh, các đơn vị, trường Trung học Phổ thông, các địa phương trong tỉnh đã sẵn sàng mọi điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực để Kỳ thi diễn ra an toàn và thành công.
Chiều 1/10, đúng vào dịp Trung thu 2020, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã gặp mặt đoàn học sinh mồ côi, khuyết tật có thành tích vươn lên trong học tập và rèn luyện của tỉnh Thái Nguyên.
Chiều 24/9, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước phối hợp với Hội Bệnh nhân nghèo Thành phố Hồ Chí Minh và Tổ chức Latter Day Saint Charities (LDSC) Hoa Kỳ trao xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật.
Bến Tre đang triển khai thực hiện đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tỉnh phấn đấu đến năm 2025 phần lớn trẻ em khuyết tật được tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng để được hòa nhập cộng đồng và có cơ hội thực hiện đầy đủ quyền của trẻ em khuyết tật theo đúng quy định.
UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Kế hoạch số 68/KH-UBND về việc triển khai thực hiện xã hội hóa nhà ở cho người khuyết tật, trẻ mồ côi thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và thực sự không có điều kiện tái tạo nhà ở trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017-2019.
Bằng tình yêu thương của một người mẹ, hơn 26 năm qua, cô Nguyễn Thị Liên, Trung tâm Nuôi dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh Bắc Ninh đã giúp cho hàng trăm học sinh "đặc biệt" tự tin hơn trong cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng.
Tối ngày 20/10/2016, tại Trung tâm Hội nghị Him Lam Palace, Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Lễ cưới tập thể dành cho 60 cặp đôi khuyết tật với chủ đề “Ngày hạnh phúc”.
Trước những thành tích đặc biệt xuất sắc của đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Paralympic Rio 2016, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã liên tiếp gửi thư chúc mừng các vận động viên đoạt huy chương. Bộ trưởng cũng quyết định thưởng nóng cho các vận động viên và huấn luyện viên. Đây là hành động kịp thời của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và nhằm ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của các vận động viên đã nỗ lực thi đấu giành vinh quang về cho Tổ quốc.
Ngày 25/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ trích quyết định của Ủy ban Paralympic quốc tế (IPC) cấm đoàn thể thao người khuyết tật của Nga tham dự Đại hội thể thao dành cho người khuyết tật (Paralympic) diễn ra tại thành phố Rio de Janeiro của Brazil vào tháng sau, cho rằng hành động này làm hạ thấp uy tín của IPC.
Khuyết đôi cánh tay, nhưng với ý chí và nghị lực phi thường, nữ sinh Lê Thị Thắm, thôn Đoàn Kết, xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa đã vượt qua 12 năm học một cách xuất sắc và vừa hoàn thành xong Kỳ thi THPT quốc gia 2016.
Bà Hồ Hương Nam (84 tuổi) hiện đang sống tại phường Yên Phụ, quận Tây Hồ (Hà Nội). Là người gốc Huế, bà ra thủ đô sinh sống từ năm 1954 và làm giáo viên tại trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám.
Một người khỏe mạnh, lành lặn, để học thành tài phải cần rất nhiều cố gắng; với một người khuyết tật, để có được kết quả như vậy lại càng khó hơn. Thế nhưng cô giáo trẻ Lâm Ngọc Hoa Lan (ảnh), dân tộc Khmer, đang giảng dạy tại trường tiểu học An Ninh D, xã An Ninh, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng; đã làm được điều kỳ diệu đó.