Ứng phó với bão số 3: Các địa phương cho học sinh nghỉ học, kiểm tra nơi xung yếu

Trước tình hình bão số 3 dự báo ảnh hưởng đến Bắc Bộ, nhiều địa phương đã cho học sinh nghỉ học, kiểm tra các nơi xung yếu, sắn sàng phương án phòng, chống.

vna_potal_lanh_dao_tinh_ninh_binh_kiem_tra_cong_tac_phong_chong_bao_so_3_tai_cac_khu_vuc_xung_yeu_7576571.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình Mai Văn Tuất kiểm tra phương án đảm bảo an toàn sự cố sạt lở mái đê Hữu đáy phía đồng trên địa bàn xã Hùng Tiến, huyện Kim Sơn. Ảnh: Hải Yến - TTXVN

* Học sinh thành phố Thanh Hóa nghỉ học từ chiều 6/9

Ngày 6/9, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hóa vừa có Công văn số 813/PGD về việc khẩn trương ứng phó với cơn bão. Phòng yêu cầu Hiệu trưởng tất cả các cơ sở giáo dục cho học sinh nghỉ học và dừng tất cả các hoạt động từ chiều 6/9 đến hết ngày 8/9. Học sinh sẽ trở lại trường học bình thường vào ngày 9/9. Nếu bão số 3 diễn biến phức tạp hơn, Phòng sẽ thông báo tiếp.

Các cơ sở giáo dục nghiêm túc thực hiện nội dung công điện của trung ương, tỉnh và thành phố về việc ứng phó với bão. Các trường học theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 3, ứng trực 24/24 giờ; giữ liên hệ thường xuyên với cơ quan chức năng, lực lượng cứu hộ để kịp thời ứng phó trong trường hợp có sự cố xảy ra, thực hiện phương châm “4 tại chỗ”. Đồng thời, thông tin kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng để tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh, học sinh biết chủ động phòng tránh, ứng phó có hiệu quả, kiên quyết không để xảy ra thiệt hại do ý thức chủ quan.

Các nhà trường lên các phương án và kịp di dời tài sản, máy móc, thiết bị, bàn ghế, hồ sơ, sách, vở đến nơi an toàn đảm bảo không hư hại, hỏng hóc, mất mát, hạn chế tối đa thiệt hại do bão gây ra. Mục tiêu cao nhất là trong bất cứ tình huống nào cũng lấy đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, cán bộ và hạn chế sự ảnh hưởng thấp nhất của bão đối với cơ sở vật chất và tài sản của nhà trường, cá nhân; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. Các đơn vị phân công trực bão và đảm bảo thông tin thông suốt, thường xuyên báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố.

* Các Khu công nghiệp, Khu kinh tế tập trung chống bão số 3

Cũng trong ngày 6/9, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cho biết đã lên kịch bản phòng, chống bão số 3 trong các Khu công nghiệp, Khu kinh tế tại thành phố.Cụ thể, Ban chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện phương án phòng, chống bão và phân công nhiệm vụ đến từng lãnh đạo Ban Quản lý, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ban Quản lý; chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn công ty kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, chủ đầu tư dự án trong khu công nghiệp, khu kinh tế lập phương án phòng, chống bão để đảm bảo an toàn cho con người, công trình, nhà xưởng, máy móc, thiết bị, kho tàng, bến cảng và trụ sở làm việc của các cơ quan, trụ sở doanh nghiệp; hướng dẫn thành lập Ban Chỉ đạo do lãnh đạo doanh nghiệp làm Trưởng ban chỉ đạo và lực lượng xung kích sẵn sàng hỗ trợ, ứng phó với bão số 3; thường xuyên nạo vét, khơi thông cống, rãnh thoát nước, hồ điều hòa để đảm bảo tiêu thoát nước.

Các công ty thường xuyên thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người lao động; theo dõi, cập nhật tình hình, diễn biến của bão để chủ động phòng, chống; phân công thực hiện giằng, chống nhà xưởng, kho bãi, chặt tỉa cành cây; có phương án sơ tán người, tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, không đảm bảo an toàn; rà soát, bổ sung thiết bị, phương tiện phòng, chống bão; chuẩn bị lực lượng để sẵn sàng ứng phó kịp thời khi bão đổ bộ.Khi bão đổ bộ, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng yêu cầu các doanh nghiệp dừng toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh, tập trung chống bão. Các doanh nghiệp kiểm tra, đảm bảo an toàn cho người lao động, không để người ở lại trong các công trình, nhà xưởng, nhà tạm, lán trại không an toàn... Lực lượng cứu hộ, cứu nạn của các doanh nghiệp thường trực 100% tại trung tâm chỉ huy để thực hiện công tác di chuyển, cứu hộ cứu nạn; sẵn sàng ứng phó với các sự cố có thể xảy ra.

* Kiểm tra khu vực xung yếu

Ngày 6/9, tỉnh Ninh Bình đã thành lập nhiều đoàn do các lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh làm trưởng đoàn đi kiểm tra công tác phòng, chống bão số 3 tại các khu vực xung yếu. Để chủ động ứng phó với bão theo tinh thần "tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người". Các đoàn đều đề nghị các địa phương, đơn vị không được lơ là, chủ quan, bị động, cần chuẩn bị tốt phương tiện, vật tư, phòng, chống bão theo phương châm "4 tại chỗ".

Các đoàn đã đi kiểm tra hệ thống thoát nước Khu công nghiệp Khánh Phú, huyện Yên Khánh; phương án đảm bảo an toàn sự cố sạt lở mái đê Hữu đáy phía đồng ở xã Hùng Tiến; kiểm tra, xử ý sạt lở bờ Tả sông Vạc, huyện Kim Sơn; đảm bảo an toàn cho các hộ dân lòng hồ Thường Xung, tuyến đường Đông Tây, đê hồ Yên Quang, huyện Nho Quan. Cùng với đó là kiểm tra công tác chuẩn bị vận hành Tràn Lạc Khoái khi trên sông Hoàng Long xuất hiện lũ tại Bến Đế vượt mức; kiểm tra tại Âu Chanh, huyện Nho Quan. Ngoài ra, các đoàn đã kiểm tra một số điểm du lịch đảm bảo an toàn cho du khách; phương án tiêu thoát nước, tiêu úng cho diện tích nông nghiệp tại huyện Yên Mô,...

Kiểm tra tại huyện Kim Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình Mai Văn Tuất đánh giá, qua kiểm tra các điểm xung yếu ghi nhận các lực lượng đã chuẩn bị sẵn sàng, triển khai biện pháp phòng, chống bão. Ông đề nghị, các cấp, ngành nhất là chính quyền địa phương và lực lượng hiệp đồng bám sát thông tin để triển khai các phương án phòng, chống bão hiệu quả nhất. Mỗi nhà mỗi người phải có ý thức phòng, chống bão đảm bảo tính mạng, tài sản cho gia đình, cộng đồng. Các cấp, ngành, chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền để người dân nhận thức đúng về mức độ nguy hiểm của bão số 3; thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ" (chỉ đạo tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ); đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt. Các cấp, ngành, chính quyền cần có phương án chủ động, không để bị động, bất ngờ; đối với các điểm xung yếu cần triển khai ngay phương án xử lý cấp bách và đảm bảo lực lượng trực 24/24 giờ để chủ động khi có tình huống xấu xảy ra.

Phóng viên TTXVN tại các địa phương

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Bộ Công an ra quân xây dựng nhà tặng đồng bào Tây Nguyên

Bộ Công an ra quân xây dựng nhà tặng đồng bào Tây Nguyên

Sáng 28/3 tại tỉnh Kon Tum, Bộ Công an tổ chức Lễ ra quân khởi công đồng loạt xây dựng, xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn Tây Nguyên; trao tặng nhà mới cho đồng bào và bàn giao kinh phí hỗ trợ. Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo các tỉnh trong khu vực tham dự buổi lễ.

Bắc Giang phấn đấu cơ bản xóa xong nhà dột nát trong tháng 6

Bắc Giang phấn đấu cơ bản xóa xong nhà dột nát trong tháng 6

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát 2025, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Bắc Giang đã đẩy mạnh tuyên truyền, động viên, hỗ trợ các hộ trong quá trình sửa chữa, xây mới; huy động mọi nguồn lực trong nhân dân từ kinh phí, ngày công, nguyên vật liệu... để giúp đỡ các gia đình khó khăn với tinh thần: "Ai có gì giúp nấy, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, ai có công giúp công, ai có của giúp của".

Sức sống mới trên chiến khu xưa Quế Sơn

Sức sống mới trên chiến khu xưa Quế Sơn

Quế Sơn (Quảng Nam) là vùng đất giàu truyền thống yêu nước, cách mạng và văn hóa, quê hương "Ngũ phụng tề phi", xứ sở "Địa linh nhân kiệt". Với thế núi, hình sông bao bọc vô cùng hiểm trở đã biến Quế Sơn thành căn cứ địa hết sức quan trọng của cách mạng. Tiêu biểu là phong trào Hường Hiệu với chiến khu Tân Tỉnh - Trung Lộc khiến thực dân Pháp khiếp đảm; Chiến khu Hoàng Văn Thụ với nhiệm vụ củng cố, xây dựng, bảo vệ vùng tự do, phục vụ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Chuyện về vùng đất anh hùng Xuân Lộc

Chuyện về vùng đất anh hùng Xuân Lộc

Ngày 21/4/1975, Chiến dịch tiến công Xuân Lộc (Đồng Nai) kết thúc thắng lợi, từ đây khu vực phòng thủ trọng yếu, “cánh cửa thép” phía Đông Sài Gòn của Mỹ - Ngụy bị đập tan. Để có Chiến thắng Xuân Lộc, trước đó, quân và dân ta đã triệt để thực hiện chiến lược ấp bám ấp, xã bám xã. Việc giành và giữ từng tấc đất giữa ta và địch ở những địa bàn chiến lược khiến cuộc chiến tại vùng ven Xuân Lộc trở nên khốc liệt, đặc biệt là tại xã Bảo Chánh, nay là xã Xuân Thọ.

Xóa nhà tạm góp phần thay đổi bộ mặt các huyện vùng cao Hà Giang

Xóa nhà tạm góp phần thay đổi bộ mặt các huyện vùng cao Hà Giang

Chương trình xóa nhà tạm tại Hà Giang đang được triển khai hiệu quả, góp phần làm thay đổi bộ mặt các huyện vùng cao và mang lại mái ấm ổn định cho hàng nghìn gia đình nghèo. Mỗi huyện tại Hà Giang đều có những cách làm sáng tạo và hiệu quả trong công tác xóa nhà tạm, từ đó nâng cao đời sống người dân và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Giá xăng tiếp tục tăng từ 15h chiều nay 27/3

Giá xăng tiếp tục tăng từ 15h chiều nay 27/3

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ 15h chiều nay 27/3. Theo đó, giá xăng tiếp tục được điều chỉnh tăng cùng với giá dầu điêzen, dầu hỏa.

Bình Phước phát triển hạ tầng, sóng thông tin vùng biên giới cải thiện rõ rệt

Bình Phước phát triển hạ tầng, sóng thông tin vùng biên giới cải thiện rõ rệt

Bình Phước đang đẩy mạnh phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông hiện đại, rộng khắp, đồng bộ, phù hợp với xu hướng hội tụ của công nghệ thông tin trong cuộc cách mạng 4.0, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, xây dựng Chính quyền số và đô thị thông minh hướng đến nâng cao quyền tiếp cận thông tin, nâng cao chất lượng kết nối thông tin cho người dân, du khách, doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế số, xã hội số và bảo đảm an ninh quốc phòng.